Người Việt Ở Honolulu
Date: Tuesday, May 18 @ 23:59:25 EDT
Topic: Phát Triển CĐ


Ứng Cử Viên Quốc Hội Vận Động Cử Tri Việt Ở Honolulu

Một tuần trước ngày chót của cuộc bầu cử đặc biệt, ứng cử viên Đảng Cộng Hoà Charles DJou đi thăm một số cơ sở thương mại của người Việt để vận động tranh cử vào Quốc Hội Liên Bang.

Một người Mỹ gốc Hoa, Ông DJou hiện là nghị viên thành phố Honolulu và có cơ hội thắng trong cuộc tranh cử ba chiều với hai đối thủ thuộc đảng Dân Chủ.

Cuộc bầu cử đặc biệt diễn ra sau khi Dân Biểu Neil Abercrombie từ chức để tập trung vào cuộc tranh cử chức Thống Đốc tiểu bang Hawaii vào cuối năm nay.

Trong một cuộc thăm dò cử tri gần đây, Ông Djou dẫn đầu với tỉ số 36% so với 28% cho cựu Dân Biểu Liên Bang Ed Case và 22% cho bà Colleen Hanabusa, đương kim Chủ Tịch Thượng Viện tiểu bang Hawaii. Nếu đắc cử, Ông Djou sẽ đại diện cho Hạt 1, nơi đảng Dân Chủ vẫn nắm đa số--năm 2008 70% cử tri của hạt này bỏ phiếu cho ứng cử viên Barrack Obama. Đây cũng là nơi Ông Obama sinh sống thuở thiếu thời.

Ứng cử viên Charles DJou đang vận động tranh cử ở khu thương mại Việt Nam, Honolulu ngày 15/05/10 (ảnh Đức Phạm)



Với mục đích tạo thế đứng chính trị cho cộng đồng, một toán tình nguyện viên người Việt đã quyết định vận động tranh cử cho Ông DJou. Họ đã sắp xếp và hướng dẫn Ông Djou đi thăm các cơ sở thương mại của người Việt vào thứ Bảy cuối tuần qua.

Toán tình nguyện này cũng đã phân phát thư kêu gọi của DB Cao Quang Ánh kèm với tài liệu hướng dẫn đồng hương cách thức bỏ phiếu. Toán thiện nguyện viên này đang ráo riết gọi điện thoại đến từng nhà người Việt để nhắc nhở họ bỏ phiếu.

Vì đây là cuộc tranh cử đặc biệt, cử tri không đến thùng phiếu mà nhận được mẫu phiếu gởi về tận nhà. Họ đánh dấu ứng cử viên chọn lựa và gửi trở lại cho Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử không trễ hơn ngày 22 tháng 5. Trong tổng số 317,337 phiếu được gửi ra thì đến nay đã có trên 30% hồi âm.

“Có lẽ thắng và bại chỉ chênh lệch nhau một hai ngàn phiếu mà thôi. Nếu biết huy động nhau, lá phiếu của người Việt có thể quyết định kết quả của cuộc tranh cử này,” Ts. Nguyễn Đình Thắng nhận xét.

Ông vừa đến Honolulu để kêu gọi tập thể người Việt tại đây chú tâm vào việc xây dựng nội lực và thế đứng cho cộng đồng ngõ hầu tự bảo vệ quyền lợi, đóng góp cho nền dân chủ Hoa Kỳ và giúp thay đổi Việt Nam.

Ngoài buổi tiếp xúc rộng rãi với đồng hương, Ts. Thắng đã họp với một số nhỏ những người đồng ý với lời kêu gọi trên và sẵn sàng bắt tay vào việc. Toán tình nguyện là kết quả của buổi họp này.  

Gần đây Ts. Thắng đồng sáng lập Quỹ Làm Mới Dân Chủ nhằm khuyến khích và yểm trợ cho người Việt ra ứng cử, vận động cử tri Việt đi bỏ phiếu, và kêu gọi người Việt nói chung tham gia vào dòng chính, không phân biệt đảng phái. Quỹ này được hình thành như một uỷ ban hành động chính trị (political action committee, hay PAC) ở mức toàn quốc.

Tổ chức PAC này đang hướng dẫn cho toán tình nguyện ở Honolulu về cách tổ chức và tranh thủ sự yểm trợ của DB Cao Quang Ánh cho các hoạt động của họ.  

Ts. Thắng đang thực hiện chuyến đi 12 tháng khắp Hoa Kỳ và một số quốc gia để kêu gọi người Việt ở hải ngoại dốc tâm vào một số trọng tâm chiến lược cho 10 năm tới nhằm chuyển biến cộng đồng và thay đổi Việt Nam.

“Chúng ta có cơ hội tạo được những thay đổi lớn lao cho cộng đồng và đất nước và do đó có quyền hy vọng. Và tạo được những thay đổi ấy chính là trách nhiệm của thế hệ chủ lực của cộng đồng hiện nay,” Ông khẳng định.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1888