Trả Lời Thư Tín
Date: Thursday, May 05 @ 16:07:01 EDT
Topic: Thư Tòa Soạn


Tháng qua toà soạn Mạch Sống đã nhận được các thư của quý độc giả từ các nơi gửi về đặt mua báo dài hạn, thăm hỏi và góp ý kiến như sau:
1. KIMBERLY N LUONG, Binghamton, NY
2. CAU A PHUNG, Bowling Green, KY
3. TRAN THI THANH THAO, Brooklyn Park, MN
4. NGUYEN T. TRAI, Olathe, KS
5. HO VAN HAC, Dearborn, MI
6. TRAN VAN THAO, Charlotte, NC
7. WASLINKEN NGUYEN, Blasdell, NY


8. TRUONG D. LAM, Atlanta, GA
9. ANTHONY, Garden Grove, CA
10. NGUYEN CAO DINH, Fairfax, VA
11. THI VAN CAO, St. Louis, MO
12. LE DUC, Alexandria, LA
13. R. N. TRAN, Stone Mountain, GA
14. EM VO, High Point, NC

Độc giả R. N. Tran viết: “Trước nhất tôi xin có lời cám ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và Ban Biên Tập báo Mạch Sống đã gởi báo đều đặn cho tôi hàng tháng. Hôm nay tôi xin gởi một bưu phiếu 20 dollars để ủng hộ báo Mạch Sống.

Tiện đây tôi có một ý kiến nhỏ là nếu có thể báo mở thêm mục trả lời thư tín để độc giả nhờ giải đáp về luật pháp, di trú, an sinh xã hội, v.v. Xin thành thật cám ơn”.

Độc giả Em Vo viết: “Trước tiên cho tôi kính lời cầu chúc tất cả anh em trong toà soạn Mạch Sống luôn luôn được ơn trên phù hộ, an bình trong cuộc sống. Gia đình tôi chân thành cảm tạ Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển ở thành phố Houston, TX đã giúp đỡ cho chúng tôi nhận tài liệu 'Money Smart' trong tháng 4-2004.

Cho chúng tôi ghi danh mua báo dài hạn một năm. Đính kèm theo chi phiếu $20 (hai mươi đồng). Kính chào thân ái”.

Mạch Sống xin chân thành cám ơn tất cả quý vị. Riêng đề nghị mở thêm mục “Trả Lời Thư Tín” là một ý kiến rất hay, có thể đi cùng với mục “Bạn Đọc Viết” mà chúng đã dự trù nhưng chưa thực hiện được. Các cụ ta đã nói “cái khó nó bó cái khôn”. Còn nhiều mục quan thiết khác nữa mà trong tình hình tài chính hiện nay chưa cho phép chúng tôi tăng thêm số lượng trang báo.

Làm sao duy trì sự có mặt của Mạch Sống đều đặn hàng tháng tại hơn 20 tiểu bang và gần 40 thành phố trên khắp nước Mỹ là một cố gắng rất đáng kể của UBCNVB. Nhưng muốn xây dựng Mạch Sống trở thành một tờ báo có giá trị cho mọi gia đình Việt Nam tại hải ngoại thì sự cố gắng này không đủ mà rất cần sự tiếp tay của mọi giới trong cộng đồng.

Quý độc giả thân mến đặt mua báo dài hạn giúp chúng tôi một phần cước phí phát hành, và động viên tinh thần phục vụ quần chúng. Giới thiệu các thương vụ, dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác bằng hình thức quảng cáo mới là phương cách hữu hiệu nhất để vừa phát triển sinh hoạt kinh tế riêng và đóng góp cho sự lớn mạnh chung của cộng đồng.

Mạch Sống sắp sửa bước vào năm thứ ba. Số tới là số tổng kết hai năm hoạt động phục vụ bạn đọc và cũng là dịp phổ biến các nội dung dự trù cho năm kế tiếp trong một bối cảnh xã hội rất phức tạp.

Cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ và các vị dân cử khác sắp diễn ra cùng những biến chuyển về chiến sự tại Iraq, Afghanistan, Trung Đông cũng như tình hình chính trị và kinh tế trong nước sẽ đặt dân chúng Hoa Kỳ trước nhiều thử thách lớn lao. Diễn tiến này ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống các cộng đồng thiểu số và đặc biệt cộng đồng Việt chúng ta cần sát cánh hơn trong mối tương thân và tương ái mới hy vọng tạo được các thành tựu vững bền.

Một lần nữa Mạch Sống xin cám ơn quý độc giả và quý vị hảo tâm đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua, và toàn thể ban biên tập chúng tôi quyết tâm không phụ lòng quý vị trong thời gian tới.

Lê Văn Trước





This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=18