Sẽ Điều Tra Vụ Hành Hung Học Sinh Á Châu
Date: Thursday, December 10 @ 00:33:03 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


Học Sinh Á Châu Bị Hành Hung: Khu Học Chánh Philadelphia Khởi Sự Điều Tra

 

Ngày 09/12/09 - Tại buổi họp với học sinh, phụ huynh và các lãnh đạo của cộng đồng Á Châu, bà Giám Thị Arlene Ackerman của Khu Học Chánh Philadelphia tuyên bố khởi sự điều tra vụ hành hung khoảng 30 học sinh Trung Hoa và Việt Nam tại trường trung học South Philadelphia High School vào tuần qua.

 

Bà cho biết rằng Khu Học Chánh sẽ không dung dưỡng các cuộc bạo động trên căn bản chủng tộc.

 

 

Buổi họp giữa học sinh, phụ huynh và các lãnh đạo của cộng đồng Á Châu. (ảnh BPSOS)

 

Tuy nhiên, Bà cho biết rằng cuộc bạo động bộc phát sau khi một nhóm học sinh Á Châu hành hung một học sinh da đen khiếm dụng ở ngoài đường. Để trả thù, một số học sinh da đen đã tấn công các học sinh Á Châu trong trường một cách không phân biệt.

 

Các đại diện cho cộng đồng Á Châu trả lời bà Ackerman rằng vấn đề không phải là "ai đánh ai" mà là ai đã để tình trạng căng thẳng này kéo dài trong một thời gian dài.

 

Cô Nancy (Dung) Nguyễn, Quản Trị Văn Phòng BPSOS ở Philadelphia, lên diễn đàn phát biểu rằng “thái độ của nhà trường và khu học chánh đã tạo phẫn nộ trong cộng đồng”.

 

Tường thuật của NBC News:

 

 

http://www.nbcphiladelphia.com/news/local-beat/School-District-Investigates-Racial-Attacks-at-Southern-High-78930037.html

 

Tường thuật của Philadelphia Weekly:

 

http://www.philadelphiaweekly.com/news-and-opinion/Asian-Students-Protest-Interracial-Violence-78898752.html



“Chúng tôi chứng kiến sự thiếu vắng hoàn toàn về lãnh đạo”, cô nói.

 

Các học sinh Á Châu tham gia buổi họp đã phải che mặt vì sợ bị trả thù sau đó.

 

Một nữ học sinh che mặt phát biểu rằng, “chúng tôi đã chịu đựng và trải qua nhiều gian nan để đến Hoa Kỳ. Chúng tôi không đến đây để đánh lộn, chúng tôi chỉ muốn có một môi trường an toàn để học tập và kết thêm bạn”.

 

Cuối buổi họp bà Ackerman cho biết là Khu Học Chánh sẽ dùng một người điều tra độc lập để phân định lỗi tại ai. Bà cũng tuyên bố việc thành lập một toán đặc nhiệm gồm 50 người để đối phó với vấn đề mâu thuẫn chủng tộc và văn hoá trong nhà trường.

 

Trường South Philadelphia High School nằm ngay trung tâm cộng đồng người Việt ở vùng Nam Philadelphia. Học sinh tại đây gồm 70% da đen và 18% Á Châu.

 

Trả lời cuộc phỏng vấn của tuần báo Philadelphia Weekly, cô Michelle Nguyễn, liên lạc viên cộng đồng của BPSOS, cho biết là tình trạng học sinh Á Châu bị hành hung đã gia tăng từ hơn một năm nay nhưng nhà trường và khu học chánh đã không có biện pháp gì. Cô còn cho biết là hiện nay BPSOS đang làm việc với các tổ chức cộng đồng khác để tìm giải pháp nhằm tạo môi trường an toàn cho các học sinh đi học trở lại.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1756