BPSOS Có Trụ Sở Mới
Date: Monday, June 15 @ 12:41:25 EDT
Topic: Tin Cập Nhật


BB.LêThy

WESTMINSTER (NV) - Một buổi tiệc nhẹ với sự hiện diện của đồng hương và đại diện từ các cơ quan, văn phòng trong vùng đã diễn ra tại trụ sở mới của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển-Boat People SOS ở số 9191 Bolsa Ave. Ste. 110-111 Westminster (đối diện thương xá Phước Lộc Thọ) vào ngày Chủ Nhật, 24 tháng Năm vừa qua.

Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) hay còn gọi là Boat People SOS là một tổ chức có tầm hoạt động toàn quốc được thành lập năm 1980 tại San Diego-California, hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để vớt người tỵ nạn trên biển. Tính đến nay, UBCNVB đã cứu hơn 3,000 thuyền nhân Việt Nam trên biển Nam Hải nhằm giúp họ đạt được ước vọng có một đời sống tự do và nhân phẩm được tôn trọng. Hiện nay UBCNVB có 13 văn phòng với nhiều dịch vụ được đặt tại nhiều tiểu bang khác nhau.

Dân Biểu Joseph Cao (trái) và Giám Ðốc Ðiều Hành UBCNVB Nguyễn Ðình Thắng đang tiếp chuyện đồng hương tại buổi ra mắt địa điểm mới của UBCNVB. (Ảnh: BB.LêThy)



Có mặt tại quận Cam từ những năm 2000, UBCNVB đã giúp đỡ rất nhiều cho các cộng đồng trong vùng, nhất là cộng đồng người Việt.

Tham dự buổi tiệc còn có sự hiện diện của Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng, Dân Biểu Liên bang Joseph Cao, Phó Thị Trưởng thành phố Westminster Tạ Ðức Trí và cô Jullie Nguyễn - đại diện văn phòng nghị sĩ Lou Correa,

Sau lời phát biểu chào mừng trong tư cách là giám đốc điều hành UBCNVB, Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với Dân Biểu Joseph Cao nhằm tranh đấu để người Mỹ lai, các vị cao niên diện HO được công nhận thành công dân Hoa Kỳ mà không phải qua thi cử.”

Theo Dân Biểu Liên Bang Joseph Cao thì “việc bãi nhiệm thi cử là một điều rất cần thiết.”

Trên cơ sở các câu hỏi của đồng hương xoay quanh vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, Dân Biểu Joseph Cao cho biết: “Bản thân tôi và Dân Biểu Ed Royce đang tiến hành, vận động trên Quốc Hội để Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách những quốc gia cần quan tâm (CPC). Vì chỉ còn cách đó mới thay đổi được xã hội Việt Nam”.

Ông nói thêm, “Như chúng ta đã biết sau khi được rút ra khỏi danh sách CPC và được gia nhập vào WTO, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại đàn áp mạnh hơn những người đấu tranh cho dân chủ và tự do tôn giáo. Ðể có một xã hội Việt Nam dân chủ chúng ta phải đoàn kết nhau đưa lên tiếng nói chung của cộng đồng.”

Cô Tiffany Nguyễn, giám đốc UBCNVB quận Cam, cho biết: “Chúng tôi cố gắng và nỗ lực rất nhiều mong có thêm nhiều chương trình, dịch vụ khác để phục vụ cộng đồng.”

Cô cũng chia sẻ thêm về việc giúp đỡ người Việt ở vùng Vịnh Mễ Tây Cơ trong các chương trình cứu trợ Katrina (Katrina Aid Today, KAT), chống buôn người (Human Trafficking). Trong đó, nổi bật nhất là việc truy tố hãng Daewoosea ở đảo American Samoa nhằm giúp hơn 200 công nhân Việt và Hoa được ở lại Hoa Kỳ hợp pháp cũng như được hưởng trợ trợ cấp, y tế , giáo dục, tìm việc làm qua Chương Trình Cứu Trợ Nạn Nhân Buôn Người (Victims of Exploitation and Trafficking Assistance, VETA).

Cô nói thêm, “Gần đây nhất với sự kết hợp của một số tổ chức khác chúng tôi vừa sáng lập Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu (Coalition to Abolish Modern-Day Slavery in Asia, CAMSA) và đã làm việc với hãng Esquel Malaysia và đã được giải pháp thích hợp cho vấn đề mức lương, giờ giấc làm việc của công nhân, hãng Polar Twin Advance để công nhân được đền bù và hồi hương.”

Ðịa điểm mới của UBCNVB (Boat People SOS) rất khang trang và rộng rãi hơn nơi làm việc cũ.

Muốn tìm hiểu thêm về UBCNVB (Boat People SOS), xin mời quí vị đến 9191 Bolsa Ave. Ste. 110-111, Westminster CA 92683, hay điện thoại: (714) 897-2214. (BB.)

Bản tin từ Người Việt Online







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1624