Campuchia Bắt Tội Phạm Buôn Người Việt Nam
Date: Tuesday, May 31 @ 09:34:35 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Campuchia Bắt Tội Phạm Buôn Người Việt Nam Hà Nội -- Một toà án Campuchia, hôm thứ hai, ngày 11 tháng 04 năm 2005, cáo buộc hai người Việt Nam tội danh buôn bán phụ nữ. Một trong hai đã bị bắt quả tang trong lúc đưa một cô gái Việt Nam đi bán trên một chiếc xe taxi ở Phnom Penh.

Meng Say, cảnh sát phụ trách chống nạn buôn người, cho biết người đàn ông nói trên bị bắt khi đang trên đường đi nhận thêm một phụ nữ nữa. Hai nạn nhân này ở tuổi 17 và 21, và mới ngụ ở Campuchia được vài ngày.

Meng nói, “Hắn có ý định đưa họ đến Malaysia, qua Poipet (thị trấn biên giới) và Thái Lan,” và anh ta cho biết thêm là các cô gái sau khi được đưa ra nước ngoài sẽ làm nghề mãi dâm.

Cùng ngày một phụ nữ Việt Nam 49 tuổi và con trai của bà đã bị bắt sau khi cảnh sát tịch thu các thiết bị làm giấy tờ giả và hộ chiếu giả trong nhà của họ tại thị trấn Poipet.

Tại Campuchia, tội buôn bán người hoặc tội làm giấy tờ giả để buôn bán người có thể bị tù từ 10 đến 20 năm. Campuchia, một trong những nước nghèo nhất thế giới, vừa là nguồn cung cấp vừa là nơi chuyển hàng của những kẻ buôn người.

Hiện nay, những trường hợp kể trên xảy ra rất nhiều trên thế giới. Hàng năm, gần một triệu người bị bán qua các biên giới quốc tế, và gần 20,000 người bị bán vào Hoa Kỳ. Nạn buôn người là sự sử dụng những hình thức cưỡng bức, lừa gạt, hoặc ép buộc đàn ông, phụ nữ, cũng như trẻ em phải chuyển đến một nơi ở mới và hầu như luôn chịu cảnh lao động cực nhọc, vất vả. Trong những hình thức buôn người này, đáng kể nhất là nạn cưỡng bức lao động, như bóc lột hà hiếp người làm trong nhà, làm công không trả nợ (họ buộc phải làm việc cả đời để trả món nợ không có thật), và ép buộc trở thành nô lệ tình dục, làm nghề mãi dâm, móc nối trong các đường dây sex tour, hoặc cưỡng hôn. Hầu như ba phần tư nạn nhân của nạn buôn người là phụ nữ, và một nửa trong tổng số nạn nhân là trẻ em.

Hầu hết các nạn nhân này sẽ trở thành nô lệ tình dục, dân di cư lao động, hoặc là dân bị ép lao động trong nhà của chủ nhân hoặc của các nhân viên lãnh sự quán.

Phần đông họ không có giấy tờ, hay chỉ có giấy tờ giả, nên họ không thể bỏ việc làm hiện tại để tìm một việc khác. Nhiều người trong số họ bị ngược đãi dưới nhiều hình thức khác nhau.

Để tìm hiểu thêm về hiện trạng này hoặc để giúp đỡ các nạn nhân, xin liên lạc với Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển gần nơi bạn cư ngụ.

Mạch Sống Số 35, tháng 5, 2005







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=158