Cộng Đồng: Đối Phó Với Suy Thoái Kinh Tế
Date: Saturday, March 14 @ 13:12:02 EDT
Topic: Phát Triển CĐ


Khôi Phục Nền Kinh Tế Cộng Đồng

Ts. Nguyễn Đình Thắng

 

Đạo luật kích hoạt kinh tế Hoa Kỳ, lên đến 787 tỉ Mỹ kim, đang được phân phối một cách nhanh chóng bởi các cơ quan liên bang nhằm cấp tốc bơm vào nền kinh tế đang thoi thóp những tài khoản hết sức cần thiết cho sự hồi sinh. Ngày 10 tháng 3 vừa qua, Thượng Viện Hoa Kỳ lại thông qua ngân sách 410 tỉ Mỹ kim cho đến tháng 9 năm 2009; ngân sách này sẽ được tung ra để sử dụng ngay.

 

Câu hỏi đặt ra cho cộng đồng chúng ta là, làm sao để người Việt được hưởng tất cả những lợi ích chính đáng từ các ngân khoản này?

 

Muốn vậy, chúng ta cần am hiểu các cách thức chính quyền phân bổ hai nguồn ngân khoản này.

 

Nói chung, có ba đường phân bổ.



Thứ nhất là qua các chương trình trợ giúp trực tiếp của chính phủ như Medicare, Medicaid, SSI, chương trình huấn nghệ cho người cao niên và thanh thiếu niên, các khoản tiền thuế đóng lại cho dân (tax credit), v.v. Đối với những chương trình này, từng cá nhân hay gia đình cần tiếp cận trực tiếp. Tuy nhiên, vì  đa phần người Việt không rành ngôn ngữ, ít nhận được thông tin nên sẽ cần sự giúp đỡ của các tổ chức phục vụ, tốt nhất là nếu các tổ chức này xuất phát từ trong chính lòng cộng đồng.

 

Thứ hai là qua cấp khoản từ các cơ quan liên bang mà các tổ chức bất vụ lợi có thể nộp xin để phục vụ cho người dân. Đây là các cấp khoản ở mức liên bang nên hầu như tổ chức nào ở bất kỳ đâu trên đất nước Hoa Kỳ cũng đều có thể nộp đơn xin, và do đó mức độ cạnh tranh rất cao. Thường chỉ những tổ chức nào đã có thành tích hoạt động và kinh nghiệm quản lý tài chánh mới đủ sức để xin các loại cấp khoản trực tiếp này từ chính phủ Liên Bang. Tuy nhiên dù có nộp đơn xin cấp khoản hay không thì cộng đồng chúng ta vẫn cần theo dõi xem tổ chức nào xin được cấp khoản và cho những chương trình gì, để chúng ta yêu cầu và tạo thuận lợi để họ phục vụ cho người mình.

 

Thứ ba là các cấp khoản mà chính quyền liên bang giao xuống cho địa phương để rồi chính quyền địa phương cấp cho các tổ chức ở địa phương nhằm tài trợ cho các dịch vụ cho cư dân trong vùng. Vì tầm vóc giới hạn ở địa phương nên tương đối ít sự cạnh tranh hơn; nghĩa là các tổ chức nhỏ, tương đối ít kinh nghiệm cũng có cơ hội để nộp đơn xin cấp khoản. Khó khăn đối với cộng đồng Việt là hiện có rất ít những tổ chức, dù nhỏ, để đứng ra xin cấp khoản hoặc chỉ để móc nối người Việt trong vùng với những tổ chức chính mạch có chương trình phục vụ cho họ.

 

Để tăng triển vọng thu của cộng đồng Việt trong việc thu về cho mình các cấp khoản từ hai đạo luật ngân sách kể trên cũng như trong việc hỗ trợ cho đồng hương tiếp cận các dịch vụ và chương trình phúc lợi đến từ hai đạo luật này, BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) trong thời gian qua làm việc chặt chẽ với Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh và hai Dân Biểu Tiểu Bang Hubert Võ và Trần Thái Văn để tìm hiểu các ngõ ngách khúc mắc cho cả ba con đường phân phối ngân khoản kể trên.

 

Bước kế đến là thông tin cho đồng hương ở khắp nơi. Chúng tôi đang thiết lập trang mạng để chuyển tin cho các cá nhân và tổ chức trong cộng đồng. Đối với những tổ chức ngườI Việt có ý định xin cấp khoản, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi huấn luyện về cách viết đề án và về cách quản trị các chương trình phục vụ khi một khi nhận được tài trợ.

 

Giúp các cá nhân thụ hưởng lợi ích và các tổ chức xin cấp khoản là một trong những phương thức để thu hút tài nguyên từ ngoài vào cho cộng đồng Việt nhằm làm giảm bớt đi tác động tai hại của sự suy thoái kinh tế lên cộng đồng cũng như khởi động tiến trình hồi phục kinh tế.

 

Đây là một công việc to tát, đòi hỏi rất nhiều con tim và khối óc góp phần vào một nỗ lực rộng lớn, đa dạng với trọng tâm là bảo vệ đời sống cho mọi thành viên trong cộng đồng, khôi phục nền kinh tế cộng đồng, và góp phần khôi phục kinh tế quốc gia.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1527