Công Ty Mã Lai Nhượng Bộ Một Bước
Date: Tuesday, January 06 @ 23:30:22 EST
Topic: Chống Buôn Người


Liên Minh CAMSA: Công Ty Phải Đưa Công Nhân Về Nước

 

Đáp ứng yêu cầu của Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (CAMSA), Winbond, công ty môi giới nhân lực ở Mã Lai, đồng ý sẽ đưa bốn nữ công nhân giúp việc nhà về Việt Nam và sẽ hoàn trả tất cả các khoản tiền lương trả thiếu từ trước đến giờ.

 

Tuy nhiên, trước đó công ty Winbond đã một lần nữa tìm cách gài công nhân phải ký giấy tờ đề gỡ tội cho Winbond và công ty môi giới Việt Nam, SONA. Ngày 2 tháng 1, anh Dũng đại diện cho SONA, công ty quốc doanh, cùng với bà Phang Lee Teng, Giám Đốc công ty Princeton, chi nhánh của Winbond, đưa luật sư đến nơi ở của bốn chị nhằm áp đảo tinh thần và yêu cầu họ phải ký giấy xin "tự nguyện" hồi hương và đồng ý nhận tiền lương khi ra phi trường. Thực ra các chị công nhân này đã bị bóc lột, ngược đãi, trấn lột, giam giữ, hành hung và bị quỵt tiền lương nên họ mới phải trốn thoát và yêu cầu được đưa về nước.

 

 

Ts. Thắng đang lấy lời khai của bốn chị công nhân (ảnh CAMSA)



Các chị công nhân này không chấp nhận ký tên và lập tức gọi cho Văn Phòng Hỗ Trợ Công Nhân Việt Nam để cầu cứu. Văn phòng cử ngay nhân viên đến để can thiệp. Sau đó phía Winbond đồng ý đưa các chị công nhân này về nước mà không đòi hỏi họ phải ký kết bất kỳ một giấy tờ nào. Còn tiền lương trả thiếu sẽ được giao cho hãng luật đại diện cho các công nhân. Sự đại diện này hoàn toàn miễn phí.

 

Trước đó, ngày 8 tháng 12, anh Dũng đại diện SONA đã từng đến nơi ở của bốn chị và ra lệnh phải thu xếp hành trang hồi hương nội trong 10 phút, nếu không sẽ bị còng tay. Anh Dũng đưa văn thư của toà đại sứ Việt Nam ở Mã Lai để chứng minh là có lệnh trục xuất. Ts. Nguyễn Đính Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển lúc đó đang có mặt ở Mã Lai, cùng với một luật sư tình nguyện người bản xứ nhanh chóng đến tận hiện trường và can thiệp kịp thời.

 

Thời gian này là lúc các tổ chức can thiệp đang lấy lời khai của bốn chị công nhân này để chuẩn cho truy tố Winbond.

 

“Rõ ràng là các công ty SONA và Winbond muốn phi tang bằng cách hồi hương nhân chứng”, Ts. Thắng nhận định.

 

Ngày 24 tháng 12, khi đã lấy xong lời khai, Liên Minh CAMSA gởi văn thư cho bà Tổng Giám Đốc Winbond để yêu cầu đưa bốn công nhân về nước gấp vì hai trong số họ bị bệnh ngày càng thêm nặng. Lúc này thì công ty Winbond lại dùng dằng không muốn đưa các công nhân này về nước. 

 

Ngày 29 tháng 12, Liên Minh CAMSA gởi tiếp văn thư thúc giục Winbond phải khẩn cấp đưa các chị công nhân về nước trước khi bệnh tình của họ trở nên trầm trọng. Đồng thời, Ts. Thắng đã gởi văn thư cho toà đại sứ Mã Lai ở Hoa Kỳ yêu cầu điều tra Winbond về tội buôn người. Ngày 30 tháng 12, toà đại sứ Mã Lai phúc đáp và cho biết đã chuyển hồ sơ cho Bộ Ngoại Giao của họ ở Kuala Lumpur để giải quyết.

 

Ngày 3 tháng 1, Winbond cho biết họ đồng ý đưa bốn nữ công nhân này về nước trước ngày 10 tháng 1. Winbond hoàn toàn chịu mọi phí tổn hồi hương.

 

“Sau khi các công nhân này về nước an toàn, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến trình truy tố Winbond”, Ts. Thắng phát biểu.

 

Liên Minh CAMSA được thành lập tháng 2 năm 2008 bởi bốn tổ chức: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội NgườiViệt Canada, và Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức). Tháng 4 năm 2008, Liên Minh CAMSA phối hợp với Tenaganita, một tổ chức Mã Lai, để thành lập Văn Phòng Hỗ Trợ Công Nhân Việt Nam. Từ đó đến nay, văn phòng này đã can thiệp cho trên dưới 30 vụ, ảnh hưởng đến 3000 công nhân. Liên Minh CAMSA rất cần sự yểm trợ của đồng bào khắp nơi để tiếp tục sứ mạng bài trừ tận gốc nạn buôn người.

 

Mọi đóng góp cho CAMSA, xin gởi về:

 

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 - USA







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483