Phụ Nữ Làm Thế Nào Khi Bị Bạo Hành
Date: Wednesday, December 24 @ 10:45:03 EST
Topic: Bạo Hành Gia Đình


Thiên Thơ
Phụ Trách Chương Trình CADV

Chúng tôi xin được phép đề cập đến những khó khăn trong đời sống gia đình mà hầu như người phụ nữ nào cũng có it nhiều kinh nghiệm khi bắt đầu lập gia đình, có con… Các chị em phụ nữ cũng có thể đã trải qua những kinh nghiệm căng thẳng trong cuộc sống gia đình đưa đến gây gổ, cãi nhau với chồng về cách sống, cách chi tiêu, sự giao thiệp bè bạn, v.v.

Có những cặp vợ chồng biết dừng lại ngay sau khi họ bắt đầu tranh cãi vì họ không hay cãi nhau và rất sáng suốt, trầm tĩnh, biết buông bỏ sư giận hờn, giữ được sự im lặng để chấm dứt sự tranh cãi với nhau. Cũng có những cặp vợ chồng nhẫn nhịn nhau lâu ngày, đến khi cãi nhau thì như tức nước vỡ bờ, dủng những lời lẽ nặng nề, không đẹp với nhau.



Nhưng tệ hại nhất là những cặp vợ chồng hay nổi nóng, không dằn được cơn nóng giận, thỉnh thoảng cứ đánh mắng nhau. Cuối cùng, phụ nữ vẫn là người thiệt thòi nhiều nhất nếu người chồng không biết trầm tĩnh, khéo tìm cách nhẫn nhịn để tránh không đánh đập thô bạo người vợ của mình.

Làm sao người phụ nữ có thể tránh được những tranh cãi không ích lợi, không cần thiết, chỉ làm giảm mất hạnh phúc gia đình, chồng con của mình?

Trước nhất, phụ nữ cần thực tập nhẫn nhịn, vui vẻ, tha thứ để tạo cho gia đình nếp sống an vui. Không có bà mẹ nào không nếm mùi gian truân, cay đắng để nuôi con mình đến ngày lớn khôn. Tính nhẫn nhịn, vui vẻ, tha thứ, sẽ giúp các bà mẹ quên mình, thắng vượt được bao nhiêu thử thách, chông gai trong gia đình. Ngoài việc đi làm, lo bếp núc trong nhà, phụ nữ cũng nên để thời giờ đi lễ chùa, đi nhà thờ để nghe giảng đạo, nghe những lời kinh từ hòa, thánh thiện. Nhờ nghe kinh, nghe giảng đạo, chúng ta dần dần có thể thấm nhuần những lời giảng hay đẹp, cao thượng, tập buông bỏ những nóng nảy, giận hờn, thù hận để tránh đi bao nhiêu gây gổ nông cạn, thiếu suy nghĩ đưa đến đánh đập, bạo hành trong gia đình.

Tục ngữ có câu: "Quá giận mất khôn". Khi giận hờn, nổi nóng thì cử chỉ, lời nói, hành động của chúng ta đâu còn sáng suốt, hợp lý, chín chắn được nữa. Đôi khi chỉ vì tức giận nhau mà những hành động thô bạo, nguy hiểm đến tánh mạng có thể xảy ra, khiến gia đình tan nát, chia cách nhau vĩnh viễn.

Phụ nữ chúng ta nên tự mình sửa đổi chính mình trước, luôn luôn biết lưu tâm làm chủ lấy mình, không nổi nóng, giận hờn, gắt gỏng, phiền muộn. Khi thấy người chồng của mình nóng giận, phụ nữ cấn sáng suốt tránh né tình huống không tốt đó, không nên to tiếng khích bác chê bai để tránh đi những thô bạo lầm lỡ khác có thể xảy ra. Chỉ cần nói chuyện hay trả lời nhau thì trầm tĩnh để luôn giữ được hòa khí trong gia đình. Khi thấy mình hay người chồng của mình không được khỏe thì cũng nên tránh đề cập đến những vấn đề khó khăn gay cấn trong gia đình. Chờ đến khi vợ chồng vui vẻ hoà thuận mới nên bàn đến những vấn đề bế tắc khó khăn, cần giải quyết. Nếu phụ nữ chúng ta không thể tự kềm chế tánh nóng nảy, hay gây gổ của mình thì nam giới cũng vậy, họ cũng cảm thấy có lý do để nổi nóng, để hành động thô bạo với vợ con. Như vậy gia đình sẽ sống trong vòng lẩn quẩn, bế tắc, mất hạnh phúc vì không ai nhẩn nhịn ai cả. Tự mình không sáng suốt làm chủ chính mỉnh có thể đưa đến những hậu quả tai hại đáng tiếc cho gia đình mình là điều cần nên tránh xa. Nên chuẩn bị để tránh xa trước khi mọi sự việc nguy hiểm đến thân thể hay tánh mạng có thể xảy ra. Đây là vấn đề đạo dức làm người, một vấn đề rất quan trọng trong mọi gia đình. Nếu chúng ta không quan tâm đến đạo đức của chính mình e rằng chúng ta sẽ không đủ sức để tạo dựng một gia dình hạnh phúc. Trái lại, chúng ta chỉ tạo ra những nghịch cảnh đáng thương cho con cái chúng ta mà thôi.

Nếu nhận thấy không thể sống chung hạnh phúc với nhau được nữa vì bất cứ lý do gì, phụ nữ cũng cần đề cập đến vấn đề này với chồng trong những lúc hai bên bình tĩnh, sáng suốt nhất để tránh gây ảnh huởng không tốt đến con cái. Luôn luôn nên đối xử tốt với nhau trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp để tránh sự ăn năn, hối hận về sau.

Nhưng hoàn cảnh khó khăn, bi đát nhất vẫn có thể xảy ra cho người vợ khi người chồng hung bạo, độc tài, ích kỷ, xử sự kém hiểu biết. Sự nhẫn nhục hy sinh chịu đựng của người phụ nữ cũng có giới hạn, không thể vượt quá mức, hay đi ngược lại nhân quyền và quyền bình đẳng của con người. Nhất là khi chúng ta đang sống tại Mỹ, một quốc gia có đầy đủ luật pháp và các cơ sở chuyên môn có thể bảo vệ phụ nữ khi bị chồng hà hiếp, đánh đập, cấm đoán không hợp lý, xúc phạm đén nhân phẩm, tình cảm, thể chất, và tinh thần của họ.

Nhưng vấn đề khó nhất là làm sao cải hóa được những người đàn ông hay nóng nảy, đánh đập, hay nói lời kém suy nghĩ. Sửa đổi tâm tánh một người cần rất nhiều thời gian đôi khi còn lâu hơn thời gian huấn nghiệp cho người đó. Các bậc phụ huynh, các bà mẹ nào cũng cần lưu tâm đến việc dạy dỗ và theo dõi hàng ngày để nhắc nhở con cái mình biết trách nhiệm, lễ phép, nhân từ, khiêm cung, tha thứ. Gia đình có gia giáo, cha mẹ sống đạo đức như thế nào thì con cái cũng được ảnh hưởng tốt như thế ấy. Cần nhất là nam phái không nên hung bạo, cọc cằn, lười biếng, ích kỷ, bê tha, trụy lạc. Những thói quen xấu này nếu không quan tâm sửa đổi có thể dẫn đến những hậu quả tai hại không những cho bản thân, vợ con mình mà còn liên hệ đến nhiều người khác nữa.

Hạnh phúc gia đình rất quan trọng, do mỗi người trong gia đình phải quan tâm gìn giữ, bảo vệ kỹ lưỡng, cẩn thận như bảo vệ cho chính bản thân và công việc làm ăn hàng ngày của mình. Nếu không lo xây dựng và duy trì hạnh phúc gia đình, cứ nói năng, hành động thô bạo với vợ con, thì một ngày nào đó gia đình mình sẽ tan vỡ, bản thân mình có thể bị tù tội, cuộc sống không còn ý nghỉa gì nữa. Người phụ nữ có thể thưởng xuyên nhắc nhở người chồng của mình nên đọc kinh sách thánh hiền, thực tập sống vị tha, đơn giản, tránh bạn bè xấu. Cần khuyên chồng nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau khi làm việc quá nhiều trong ngày, v.v. Sức khoẻ cũng là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống gia đình, quan trọng không kém vấn đề đạo đức, nghề nghiệp, lợi tức của gia đình ấy. Không nên xem việc lập gia đình là một việc đùa giỡn, đổi chác, hay là một việc mua bán dễ dàng, tạm bợ được. Quan niệm sai lầm về hôn nhân sẽ dẩn đến những kết quả tai hại không nhỏ trong cuộc sống lứa đôi và con cái.

Nếu nhận định được rõ rằng người chồng của mình không thể thay đổi được, sẽ có thể đánh đập nguy hiểm, thô bạo, gây chấn

thương cho mình hay cho các con thì các bạn nên nghĩ đến những biện pháp giải quyết vấn đề bạo hành này càng sớm càng tốt để không phải ân hận suốt đời về sau. Các bạn có thể gọi đến:

Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển tại Virginia (703-538-2190) hay tại Maryland (301-439-0505) gặp các nhân viên đặc trách Chương Trình Chống Bạo Hành Trong Gia Đình để tìm hiểu rõ hơn những việc cần làm cho bản thân mình và các con. Luật sư miễn phí có thể giúp bạn tự đứng đơn xin Thẻ Xanh Tạm Thời hay Thẻ Thường Trú, không cần sự giúp đỡ của người chồng đã bạo hành bạn.

Người Quản Lý Hồ Sơ có thể thông dịch cho bạn, hướng dẫn bạn lên tòa xin Lệnh Bảo Vệ, hướng dẫn bạn xin những phúc lợi xã hội khác tùy theo từng trường hợp. Bạn cũng có thể được giới thiệu đến các luật sư miễn phí trong trường hợp muốn ly thân hay ly dị. Cũng có cố vấn người Việt để hướng dẫn trị liệu miễn phí về tâm lý, tinh thần, tình cảm, thể lực cho nạn nhân.

Vấn đề khó khăn, nan giải nhất là làm sao phụ nữ có thể tự mình tách ra sống riêng biệt một mình để vừa đi làm, vừa nuôi dạy con cái, lo trả tiền nhà, học thêm Anh ngữ, học lái xe, v.v.

Trên thực tế, rất nhiều phụ nữ Việt Nam đã và đang giải quyết những vấn đề gian nan này qua nhiều năm tháng. Trong sáu tháng đầu, lo tìm việc làm, tìm người giữ trẻ để đi làm, tìm người thuê phòng chung để phụ trả tiền nhà, v.v. Sau đó, cần học Anh ngữ, học luật lệ giao thông để lấy bằng lái xe. Tùy khả năng và hoàn cảnh từng người, thời gian nhanh nhất để tạm ổn định vấn đề kinh tế, tài chánh cho gia đình bạn sau khi dọn ra sinh sống riêng có thể kéo dài từ sáu tháng đến một năm. "Vạn sự khởi đầu nan", bước đầu của mọi việc bao giờ cũng rất khó khăn. Nhưng năm tháng trôi qua, mọi việc dần dần cũng sẽ được giải quyết ổn thoả và tốt đẹp.

Bên cạnh bạn có rất nhiều người luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn vượt qua những gian nan này. Hãy kiên trì và vững niềm tin rằng "Sau cơn mưa, trời lại sáng". Biết đâu, các bạn có thể may mắn gặp một người bạn đời thích hợp, tốt đẹp hơn nhiều để làm lại cuộc đời và không bao giờ còn nghĩ đến quá khứ đau thương.

Chương Trình Chống Nạn Bạo Hành Trong Gia Đình của UBCNVB được sự tài trợ của Door of Hope, Fairfax County Consolidated Funding Pool (FY08) và U.S. Department of Justice, Office on Violence Against Women, Legal Assistance for Victims Grant Program (2006-WL-AX-0036).

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1475