Hội Sinh Viên Tham Gia Giải Cứu Công Nhân
Date: Friday, November 21 @ 16:54:58 EST
Topic: Chống Buôn Người


Vận Động Cho Công Nhân Ở Jordan:

Sinh Viên Đại Học Nhập Cuộc

 

Trong khi nhiều công nhân Việt ở hãng may W&D Apparel, Jordan tiếp tục đòi hồi hương nhưng vô hiệu, sinh viên của nhiều trường đại học Hoa Kỳ đã lên tiếng với nhà trường của họ để yêu cầu can thiệp với Aramark, thân chủ của W&D Apparel.

 

Đặt bản doanh ở Philadelphia, công ty Aramark, với ngân sách hàng năm là 12 tỉ Mỹ kim, phục vụ về thực phẩm và cung cấp đồng phục cho gần 600 trường đại học Hoa Kỳ.

 

 

Cơ sở trung ương của Well & David Corp. ở Cao Hùng, Đài Loan

Hội sinh viên Việt Nam tại Đại Học Georgetown ở Hoa Thịnh Đốn là nhóm sinh viên đầu tiên lên tiếng.

 

Ngày 12 tháng 11, các sinh viên Việt họp với các tổ chức sinh viên như Georgetown Solidarity Committee và Students Stopping the Trafficking of People để lập kế hoạch hành động. Ngày 17 tháng 11, các nhóm sinh viên này đồng gởi văn thư đến Giám Đốc Điều Hành của chi nhánh Aramark tại Đại Học Georgetown. Hai ngày sau, đại diện của hội sinh viên Việt Nam tiếp xúc với vị phó giám hiệu của trường đặc trách kế hoạch về chính sách thương vụ. Vị này bày tỏ mối quan tâm và cho biết sẽ lên tiếng ngay với Aramark.

 

Nhận được lời cầu cứu của công nhân ở Jordan và gia đình họ ở Việt Nam, đầu tháng 10 Liên Minh CAMSA khởi xướng chiến dịch nhắm vào các thân chủ đặt hàng của W&D Apparel.  Ngày 15 tháng 10, các đại diện của Liên Minh CAMSA tổ chức buổi trình bày về thảm cảnh của công nhân Việt ở Jordan cho hội sinh viên Việt Nam ở Đại Học Georgetown.

 

Một số cựu nạn nhân của hãng Daewoosa American Samoa cũng tham dự để chia sẻ kinh nghiệm bị buôn bán làm nô lệ. Lời kêu gọi của các cựu nạn nhân tạo xúc động cho các sinh viên, thôi thúc họ hành động.

 

Đến nay, hội sinh viên Việt Nam ở nhiều trường đại học như  St. Thomas University, Columbia University, Trinity University, và University of Texas cũng đã lên tiếng với nhà trường của họ. Hội sinh viên Đại Học George Mason và Đại Học Maryland đang chuẩn bị lên tiếng.

 

Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, cũng đã viết thư cho trường cũ là Đại Học Johns Hopkins, một khách hàng quan trọng của công ty Aramark. Vị phó giám hiệu của trường này cho biết sẽ chuyển thư đến công ty Aramark.

 

Mặt khác, Liên Minh CAMSA đang vận động chính phủ Đài Loan truy tố công ty mẹ của W&D Apparel là Well & David Corp. đặt bản doanh tại Cao Hùng. Công ty này có nhiều hãng may mặc ở Đài Loan và ở Jordan, Cambốt, Trung Quốc và Việt Nam.

 

Từ tháng 8, 2007 tổng cộng 261 công nhân Việt, toàn nữ ngoại trừ 4 thợ đứng máy, được đưa sang Jordan. Tại đây họ bị bóc lột nặng nề. Khi các công nhân này đình công để đòi lương theo đúng hợp đồng, họ đã bị đánh đập tàn nhẫn bởi công an và nhân viên bảo vệ của hãng W&D Apparel.

 

Đến cuối tháng 3, 156 công nhân đã được hồi hương do sự can thiệp của chính phủ Jordan và chính phủ Hoa Kỳ, qua sự vận động của Liên Minh CAMSA.

 

Chúng tôi sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi giải quyết vụ buôn người này đến tận gốc rễ”, Ts. Thắng cho biết.

 

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA trong tiếng Anh, được thành lập tháng 2, 2008 bởi bốn tổ chức: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, và Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức).

 

Mọi đóng góp yểm trợ xin gởi về:

 

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 - USA





This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1452