Hoa Kỳ Kỷ Niệm Luật Chống Buôn Người
Date: Thursday, November 06 @ 20:13:32 EST
Topic: Chống Buôn Người


Kỷ Niệm 8 Năm Đạo Luật Chống Buôn Người:

Toà Bạch Ốc Tổ Chức Hội Nghị Về Các Thành Tựu Vượt Trội

 

Hoa Thịnh Đốn, 28/10/08 – “Nhiều người trong căn phòng này đã thực hiện các chương trình có tính cách khai phá và đã biến đổi biết bao cuộc đời”, Đại Sứ Mark Lagon, Giám Đốc Phòng Theo Dõi Và Bài Trừ Nạn Buôn Người của Bộ Ngoại Giao phát biểu trước 150 quan khách chọn lọc.

 

Đại Sứ Lagon là diễn giả khai mạc hội nghị về Các Phương Thức Triển Vọng do Bộ Ngoại Giao và Toà Bạch Ốc cùng tổ chức để đánh dấu 8 năm ngày Đạo Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người được ban hành.

 

 

 

Đại Sứ Mark Lagon, Giám Đốc
Văn Phòng Theo Dõi và Bài Trừ Nạn Buôn Người, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ



Nhóm nạn nhân đầu tiên được bảo vệ bởi đạo luật này chính là số hơn 200 công nhân Việt và 30 công nhân Hoa tại hãng Daewoosa ở American Samoa. Chỉ vài tuần sau khi đạo luật được ban hành, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã làm việc với chính quyền liên bang để giải cứu cho các công nhân này và đưa họ đến nơi an toàn ở Honolulu. Sau đó phần lớn đã đến đất liền Hoa Kỳ.

 

UBCNVB là một trong sáu tổ chức được mời thuyết trình tại hội nghị vì những cuộc can thiệp hữu hiệu ở Jordan và Mã Lai trong thời gian gần đây. Hai trong những vụ này được đưa vào bản phúc trình năm 2008 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về tình trạng buôn người trên thế giới.   

 

Qua hai vụ nổi bật này, Luật Sư Tuyết Dương, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của UBCNVB, giải thích về kế hoạch tổng hợp của Liên Minh CAMSA nhằm giải trừ tận gốc nạn buôn người.

 

Tình trạng buôn bán lao động ngày càng trầm trọng vì các nước đang phát triển ngày càng phải nhập cảng công nhân từ xứ nghèo để duy trì thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế; do đó phải có một kế hoạch tổng hợp để đối phó lại”, Cô Tuyết giải thích.

 

Theo Đại Sứ Lagon, chỉ có 10% trong tổng số các vụ buôn người trên thế giới là thuộc về buôn lao động vì, theo Ông, nhiều quốc gia đã không thực tâm ngăn chặn thương vụ buôn bán người lao động.

 

Các nhóm khác được mời thuyết trình về kinh nghiệm và thành tựu gồm có Apne Aap Women Worldwide, World Hope International, World Vision US, Catholic Relief Services-Brazil, và International Justice Mission.

 

Quý vị là những lãnh đạo trong trào lưu giải trừ nạn nô lệ tân thời”, Đại Sứ Lagon nhận xét về các tổ chức được mời tham dự hội nghị. Đây là những tổ chức có tầm vóc hoạt động quốc tế, và mục đích của hội nghị là để họ chia sẻ những phương thức hoạt động hữu hiệu để các tổ chức khác tái lập ở những nơi khác.

 

Đầu năm nay UBCNVB đã cùng ba hội đoàn bạn thành lập Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA trong tiếng Anh. Văn phòng do Liên Minh CAMSA phối hợp với tổ chức Tenaganita thành lập ở Mã Lai đầu tháng 4, 2008 đến nay đã can thiệp cho trên 30 vụ lớn nhỏ ảnh hưởng trên 3 ngàn công nhân.

 

Mọi đóng góp yểm trợ Liên Minh CAMSA xin gửi về:

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 - USA







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1440