Giải Ðáp Thắc Mắc
Date: Thursday, November 06 @ 12:45:18 EST
Topic: Tài Chánh


Chương Trình Tự Lập Qua Tiết Kiệm và Giáo Dục

Thành Nguyễn
Điều phối chương trình RISE

Ai trong mỗi người chúng ta mà không ao ước có được một cuộc sống yên lành và hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta thường gặp phải nhiều trở ngại như vấn đề ngôn ngữ và văn hóa khi đến định cư tại Hoa Kỳ. Ðể đáp ứng được nhu cầu cấp bách đó, Ban Phát Triển Cộng Ðồng của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển xin giới thiệu đến quý thính giả chương trình Tự Lập Qua Tiết Kiệm và Giáo Dục (RISE) nhằm giúp đồng hương có được công ăn việc làm ổn định và có được một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi xin giải đáp những thắc mắc mà đồng hương đã gởi đến cho chúng tôi trong những tháng qua.

Hỏi: Trong 2 năm qua, tôi thấy có rất nhiều đồng hương đã ghi danh học Anh Văn và máy điện toán tại BPSOS. Tuy nhiên, nhiều nơi trong cộng đồng bạn cũng có mở những lớp học tương tự như vậy. Xin cho biết như thế có trùng hợp nhau không?

Ðáp: Các lớp Anh Văn và điện toán tại BPSOS có tính chất đặc sắc riêng. Ðó là bài vở và phương pháp dạy học được đặc biệt soạn ra để dùng thực tiễn khi phỏng vấn tìm việc làm và hoà nhập vào môi trường công sở, nhà máy, hãng xưởng và các cơ sở thương mại. Ðồng thời, chương trình các lớp Anh Văn còn dạy đối thoại hàng ngày để nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới tại Hoa Kỳ.



Hỏi: Chương trình RISE xem có vẻ thật hữu ích và thực tế. Xin cho biết thêm chi tiết về chương trình này.

Ðáp: Chương trình Tự Lập Qua Tiết Kiệm và Giáo Dục (RISE) hiện chỉ đang được thực hiện tại miền Bắc Virginia. Mục đích của chương trình này nhằm ổn định đời sống kinh tế các gia đình trong cộng đồng người Việt Nam mới sang định cư tại Hoa Kỳ để có được một cuộc sống sung túc, hạnh phúc, và nuôi dạy con cái nên người. Bên cạnh đó, chương trình còn hướng dẫn đồng hương tìm việc làm, trang bị những kiến thức và kỹ năng căn bản và cần thiết để xin việc làm được dễ dàng hầu tiến đến một tương lai tốt đẹp và gia đình được hạnh phúc hơn.

Hỏi: Chương trình này gồm có những hoạt động gì? Ai có thể tham gia vào chương trình RISE?

Ðáp: Chương Trình RISE có những hoạt động như sau:

- Lớp dạy Anh Văn, điện toán, bảo vệ và gầy dựng tín dụng, và dạy lái xe

- Khai thuế miễn phí cho những nguời có thu nhập thấp từ tháng 1 đến cuối tháng 4 hàng năm

- Hướng dẫn, giới thiệu và cung cấp thông tin tìm kiếm việc làm

- Lớp hướng dẫn những bước mua nhà. Ðây cũng là cơ hội cho đồng hương trang bị kiến thức về lãnh vực tín dụng, tiết kiệm tài chính để tiến đến ước mơ làm chủ căn nhà.

Xin lưu ý, tín dụng tại Hoa Kỳ đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không có điểm tín dụng tốt thì khó mà mua được nhà cửa và xe cộ với lãi suất thấp. Hiện nay, khá nhiều công ty để ý đến vấn đề tín dụng của nhân viên, nhất là các cơ quan liên hệ đến chính phủ và an ninh quốc gia. Tài chính cần phải được tính toán kỹ lưỡng và lên kế hoạch lâu dài. Có như thế thì đời sống kinh tế mới ổn định và khấm khá hơn.

- Giúp và hướng dẫn đồng hương tị nạn tham gia vào chương trình phát triển trương mục cá nhân để nhận được tiền bù thêm của chính phủ để có thể mua nhà, mở tiểu thương, học nghề, v.v.

Trong chương trình này chúng tôi chú trọng nhất là các quý ông bởi vì phần lớn các quý ông luôn là trụ cột trong gia đình. Tuy nhiên, nếu chỉ nói đến quý ông thôi thì không đủ. Vật giá ngày càng gia tăng khiến tài chính trong gia đình ngày càng eo hẹp. Vì thế, nếu chỉ người đàn ông đi làm thôi thì cuộc sống gia đình sẽ rất chật vật và không sung túc như khi hai người đi làm. Người mẹ ngày nay cũng phải bươn chải tảo tần kiếm kế sinh nhai trang trải những chi phí hàng ngày không kém gì quý ông.

Hỏi: Trong thị trường tìm việc hiện nay cần phải có những kỹ năng gì?

Ðáp: Thị trường công việc hiện nay rất đa dạng và có tính cạnh tranh rất cao. Muốn xin được một việc làm dễ dàng thì điều tối thiểu cần phải có ở người xin việc là biết nói tiếng Anh. Ngoài thông thạo Anh ngữ ra, ứng viên còn phải có những kỹ năng căn bản như xử lý văn bản của máy điện toán, kỹ năng viết resume. Như đã đề cập ở trên, vì thị trường hiện nay rất cạnh tranh nên ứng viên còn phải biết cách đối đáp lanh lẹ khi đi phỏng vấn xin việc làm. Một điều quan trọng nữa là luôn luôn nâng cao và trau giồi thêm những kiến thức mới để giúp mình hòa nhập vào cuộc sống mới và bảo vệ an toàn công việc của mình được lâu dài hơn.

Hỏi: Chương trình này nghe có vẻ giúp đồng hương chúng ta an cư tại Hoa Kỳ. Ðiều này có đúng không?

Ðáp: Ðúng vậy. Ðây là chương trình an cư hay mưu sinh. Ðể được an cư lạc nghiêp thì mưu sinh là chuyện của muôn đời, ai ai cũng quan tâm. Một trong những vấn đề tiên quyết để đạt được điều đó là phải tạo điều kiện cho mỗi người có phương tiện làm ăn sinh sống. Mỗi một người trong cộng đồng cần được trang bị thành những "cái gốc" để phát triển vươn lên. Nếu nhìn kỹ vào đời sống của nhiều người Việt Nam tị nạn hoặc những người mới định cư tại Hoa Kỳ thì mới thấu hiểu và thông cảm cho bao biến động trăn trở vì "con tạo xoay vần" phải rời bỏ quê hương đến sống ở một đất nước hoàn toàn xa lạ với bao nỗi lo toan đau đầu. Nhất là khi tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, thêm vào đó là nhiều nỗi đắng lòng dâng cao. Phải làm gì để sinh sống và tồn tại? Làm thế nào để chi trả chi phí hàng tháng? Phải bấu víu vào ai đây? Biết đi đâu tìm việc làm bây giờ? Có biết bao câu hỏi lẩn quẩn trong đầu đồng hương khi họ đến để ghi danh vào chương trình chúng tôi.

Những câu hỏi ấy chuyển xoáy vào tâm tư chúng tôi. Chúng tôi thường tự nghĩ phải làm thế nào để đặt đúng người vào đúng công việc và khả năng của họ. Ðó là câu hỏi quan trọng nhất mà chúng tôi luôn tự hỏi chính bản thân mình, và phải làm gì để giúp đỡ đồng hương chúng ta có được một cuộc sống ấm cúng và ổn định. Mọi sự chuyển hóa không thể làm trong một ngày, một tuần, thậm chí một tháng mà phải kiên trì nỗ lực và nắm bắt cơ hội tìm việc. Phải trang bị cho bản thân mỗi người chúng ta những kiến thức căn bản và cần thiết để vươn đến một cuộc sống ổn định về kinh tế, nhất là trong tình hình kinh tế nước Mỹ bên bờ suy thoái do ảnh hưởng khủng hoảng thị trường tài chính nhà cửa. Các công ty hãng xưởng đã sa thải nhân viên rất nhiều và làm cho nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng.

Hỏi: Chương trình này nghe nói được cấp ngân khoản cho 5 năm. Chúng tôi được biết năm 2008 là năm thứ hai. Xin cho biết những thành tích mà BPSOS đã làm trong suốt năm 2008?

Ðáp: Vâng, chương trình này được Administration of Children and Families cấp ngân khoản cho 5 năm. Chúng tôi vừa tổng kết cuối năm và kết quả cũng đáng khích lệ. Trong năm 2008, 338 người tham gia vào chương trình. Trong số này đã có 140 người tìm được việc làm, 51 người học máy điện toán, 53 người học Anh Văn, và 79 người đã tham gia vào lớp tìm hiểu tín dụng, gầy dựng tín dụng, và tìm hiểu cách thức mua nhà. Thêm vào đó, có hơn 10 người tham gia vào chương trình phát triển trương mục cá nhân để dự định mua nhà hoặc mở tiểu thương. Ðã có 2 người rút tiền ra để mua nhà trong tháng 9 vừa qua.

Hỏi: Ðó là những sinh hoạt và thành tích của chương trình trong năm qua. Vậy BPSOS có dự định gì cho năm tới?

Ðáp: Ban Phát Triển Cộng Ðồng của BPSOS sẽ tổ chức buổi hội thảo hàng tháng về tài chính để giúp đồng hương nâng cao kiến thức trong lãnh vực nhà cửa và tài chánh. Quý vị tham gia vào những buổi hội thảo này sẽ học hỏi được những thông tin quý báu về xây dựng và duy trì tín dụng tốt; những bước mua nhà và bảo vệ tài sản đầu tư nhà cửa của mình; cũng như đề cập đến những trở ngại thường gặp đối với việc mua và làm chủ căn nhà. Buổi hội thảo này sẽ được ông Andy Trần, một chuyên viên với nhiều năm kinh nghiệm của hãng Wells Fargo và hãng Wells Fargo tài trợ. Chúng tôi cũng sẽ mở những lớp dạy tiếng Anh và điện toán để giúp đồng hương vượt qua được trở ngại về ngôn ngữ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang làm việc với cộng đồng bạn để tìm thêm nguồn việc làm để đáp ứng nhu cầu tìm việc của quý vị.

Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh vào chương trình này, xin liên lạc BPSOS tại 703-538-2190 hoặc Tu Viện Tường Vân qua số điện thoại 571-261-2408.

Chương trình Tự Lập Qua Tiết Kiệm và Giáo Dục (RISE) của BPSOS được tài trợ bởi Administration for Children and Families để giúp những người cha có công ăn việc làm ổn định để nuôi dạy con cái nên người và có được mối quan hệ mật thiết với con cái. Chương trình này hiện chỉ được thực hiện tại miền Bắc Virginia. Số chương trình: 90FR0031.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1438