Những Người Đàn Ông Trong Mái Nhà Êm Ấm
Date: Wednesday, November 05 @ 15:42:30 EST
Topic: Mái Ấm Gia Đình


Hải Nguyễn
Chương Trình Mái Ấm Gia Đình

Có những người, khi nghe nói tới hôn nhân đã lắc đầu ngao ngán. Trong khi đó, lại có những cặp đang hăm hở, thích thú chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Sao vậy? Sao người ta không muốn nghĩ tới hôn nhân? Phải chăng những người đó không có hạnh phúc? Hay chưa cảm nhận được hạnh phúc mình đã có nên đã đánh mất hạnh phúc? Mời bạn đọc cùng với nhóm Mái Ấm Gia Đình tìm hiểu về Những Người Đàn Ông trong Mái Nhà Êm Ấm.

Sức khỏe và tuổi thọ

Người đàn ông thường ngại vào bếp. Họ thích đến tiệm ăn, hoặc đặt cơm tháng, tùy thuộc vào khả năng tài chánh của họ. Trong khi người có vợ thì lại khác. Bà vợ không tin tưởng ở một nhà bếp khác, vì sợ thức ăn cũ đem nấu lại, do đó bà sẽ nấu ăn, và chọn những thức ăn tươi tốt, bổ dưỡng cho chồng và con cùng ăn. Ăn uống đúng cách giúp cơ thể khỏe mạnh.



Người đàn ông độc thân ít quan tâm đến sức khỏe của mình. Họ sẽ hút thuốc lu bù, la cà ở các quán bar, café, thâu đêm suốt sáng, gây suy nhược cơ thể. So sánh với người có vợ thì sẽ được vợ nhắc nhở, ngủ đúng giờ, sẽ được đánh thức đúng giờ, sẽ cản trở không cho chồng hút thuốc quá nhiều, tránh được bệnh tật, nhờ vậy, sức khỏe khả quan hơn.

Vui hưởng tình chăn gối

Người đàn ông độc thân thường phải tự ức chế về sinh lý. Nếu là người kỹ lưỡng, họ sẽ không thích giao du bừa bãi, thà rằng "ăn bánh, trả tiền" cho sòng phẳng, tránh cảnh "con rơi, con rớt". Tuy nhiên vì lo sợ bệnh hoa liễu (STD), họ rất hạn chế trong việc đi mua hoa.

Người đàn ông có vợ thì cảm thấy thoải mái hơn, yên tâm hơn, vì đã có người yêu bên cạnh, không phải lo lắng, và nhu cầu sinh lý được giải quyết điều độ, hợp lý, nên họ khoẻ mạnh hơn.

Việc làm ổn định và thăng tiến

Người đàn ông độc thân thường làm việc bất kể giờ giấc, có khi quên mình. Trong khi đó, người có vợ sẽ được vợ để ý, săn sóc, nhắc nhở từ miếng ăn, giấc ngủ, tới làm việc điều độ, nghỉ ngơi hợp lý. Do đó, người đàn ông ấy mới có đủ sức khỏe, năng lực, để làm việc tốt và có hiệu quả.

Nhờ có được người chia sẻ, được lắng nghe tâm sự, được góp ý khi có nhu cầu, nên anh ta không phải quá lo lắng và yên tâm công tác, nên việc làm được ổn định hơn. Nhờ làm việc đều đặn, đắc lực, anh ta được tăng lương, và đầu óc sáng suốt nên nảy ra nhiều sáng kiến và dễ được đề bạt vào những chức vụ cao hơn.

Đời sống khá giả hơn

Người đàn ông độc thân, nhất nhất, cái gì cũng phải bỏ tiền ra để mua sắm, cộng với cơm hàng. cháo chợ, nên họ không tiết kiệm được tiền. Từ cái áo bị sứt nút, đến cái quần sổ gấu, họ cũng phải đưa ra tiệm.

Nếu có vợ, thì bà vợ sẽ ân cần, khâu vá ngay, bà làm vì tình thương và lòng quan tâm đến chồng và cũng để tiết kiệm ngân sách gia đình. Nhiều cái một tí cộng lại sẽ thành một số tiền đáng kể mà đôi vợ chồng ấy có thể dành giụm được. Ngay như việc thuê mướn hai chỗ ở khác nhau, khi lấy nhau rồi, họ ở chung một chỗ, tiết kiệm được hẳn một nửa tiền, và còn nhiều khoản tiết kiệm khác nữa. Hai nguồn lợi tức nhập một vẫn tốt hơn một kia mà!

Ít khi có cơ hôi gây tội ác

Người có vợ, có cuộc sống ổn định, yên vui, hạnh phúc, tâm tư không vướng bận, hận thù, ít khi nghĩ đến chuyện làm bậy. Bởi họ thương yêu vợ con, và có trách nhiệm với gia đình, nên không muốn, hay không dám nghĩ đến chuyện hành động điên rồ, vì không muốn liên lụy đến những người thân yêu, hay để lại hậu quả không hay cho vợ con.

Hiếm khi có ý nghĩ sẽ tự vận

Trừ khi bị tâm bệnh, hiếm có trường hợp một người đàn ông khoẻ mạnh, vui vẻ, lạc quan, có vợ đẹp, con ngoan, mà lại nghĩ đến chuyên kết liễu đời mình. Như đã nói ở phần trên, khi có tâm sự, mà được vợ quan tâm, chia sẻ ưu tư, phiền muộn, thường thì người đàn ông ấy sẽ mau chóng tìm được cách giải quyết một nan đề, từ đó sự bế tắc sẽ được khai thông.

Nói tóm lại, người đàn ông có vợ sống sung túc hơn, thoải mái hơn, sức khoẻ khả quan hơn, và tuổi thọ nhờ đó cũng gia tăng.

Xin bạn hãy tự hỏi mình xem có đúng như vậy không? Và nếu đúng, thì đó là hạnh phúc của bạn. Nhiều khi hạnh phúc là do chính mình có cảm nhận được hay không. Hạnh phúc là cái mình đang có, nhưng nhiều khi chưa cảm nhận được. Kính chúc quý độc giả, quý bạn được nhiều hạnh phúc, quý ông còn ngần ngừ chưa muốn lập gia đình sẽ sớm tìm được ý trung nhân và có được một mái ấm gia đình.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1436