CAMSA Ra Mắt Ở Philadelphia
Date: Monday, November 03 @ 10:06:06 EST
Topic: Chống Buôn Người


Vận Động Chống Buôn Người

Liên Minh CAMSA Ra Mắt Ở Philadelphia

 

Ngày 2 tháng 11, 2008 – Tiếp tục cuộc vận động giải trừ nạn buôn người đang hoành hành ở Việt Nam, Liên Minh CAMSA đến với cộng đồng người Việt ở Philadelphia tại bữa cơm gây quỹ do Hội Hùng Vương tổ chức.

 

“Sau chiến tranh lạnh, tình trạng buôn người trên thế giới ngày càng thêm trầm trọng”, Bà Jackie Bông Wright, Chủ Tịch Hội Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt, giải thích về một vấn nạn mà vẫn còn rất ít người biết đến. Theo Bà, trong 8 năm qua Việt Nam đã đưa trên nửa triệu công nhân đi lao động ở nước ngoài và rất nhiều trong số họ đã bị bóc lột và trở thành nạn nhân buôn người.

 

 

Công ty Aramark, Philadelphia  



“Đây là con số chính thức của nhà nước, còn số người bị buôn bán qua những đường không chính thức có thể hơn vậy rất nhiều”, Bà nói.

 

Tiếp theo, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, nhận xét rằng việc buôn bán người lao động ít được nói đến chính vì luật ở Việt Nam không bao gồm buôn báo lao động trong định nghĩa buôn người.   

 

Kèm giữa phần thuyết trình là cuốn video do Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA trong tiếng Anh, phát hành về cuộc giải cứu 176 nữ công nhân Việt ở Jordan. Các cảnh công nhân bị đánh đập dã man đã thu hút được sự quan tâm của cử toạ. Theo Ts. Thắng, đây là một trong nhiều vụ giải cứu công nhân Việt do Liên Minh CAMSA thực hiện đã tạo được sự chú ý của quốc tế. 

 

Ông kêu gọi cộng đồng Việt ở Philadelphia tiếp tay trong kế hoạch tổng hợp của Liên Minh CAMSA nhằm giải trừ nạn buôn người.

 

“Kế hoạch này gồm ba mũi nhọn: giải cứu nạn nhân, truy tố thủ phạm và thông tin quần chúng, và cả ba mũi này đều nhằm áp lực các chính quyền phải thực tâm phòng và chống buôn người”, Ts. Thắng giải thích.

 

Để thực hiện kế hoạch tổng hợp này, đầu năm nay UBCNVB đã cùng 3 tổ chức bạn thành lập Liên Minh CAMSA đầu năm nay. Liền sau đó Liên Minh CAMSA mở văn phòng thường trực ở Mã Lai và chỉ trong 6 tháng văn phòng này đã can thiệp cho trên 30 trường hợp lớn nhỏ ảnh hưởng đến 3 ngàn công nhân.

 

Theo Ts. Thắng, kế hoạch của Liên Minh CAMSA là mở thêm nhiều văn phòng như vậy, mệnh danh là “toà đại sứ tình thương”, ở các quốc gia có đông công nhân Việt. Ông kêu gọi sự yểm trợ tài chánh của cộng đồng Việt để tài trợ cho các “toà đại sứ” này.

 

Đồng thời Ông kêu gọi các tham dự viên tiếp tay vận động dư luận trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và trong nước cũng như trong cộng đồng quốc tế.

 

“Riêng đối với cư dân Philadelphia, xin quý vị lên tiếng với đại công ty Aramark, thân chủ đặt hàng của hãng may bên Jordan đang tiếp tục áp chế và bóc lột 105 công nhân Việt”. Công ty Aramark, với ngân sách hàng năm lên đến 12 tỉ Mỹ kim, đặt bản doanh ngay tại Philadelphia.

 

Ông Trần Quán Niệm, người điều khiển chương trình, kêu gọi số 200 đồng hương tham dự đóng góp yểm trợ cho kế hoạch to lớn và có một không hai này. Sau đó, Ông cùng với ca sĩ Mỹ Hạnh bán đấu giá một số tặng phẩm do Hội Hùng Vương cung cấp để góp vào quỹ của Liên Minh CAMSA.

 

Trong hai tuần qua Liên Minh CAMSA đã đến với cộng đồng Việt ở Houston, Quận Cam và rồi Philadelphia. Ngày 28 tháng 10, Ls. Tuyết Dương, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của UBCNVB, trình bày về công tác của Liên Minh CAMSA tại Toà Bạch Ốc. Trong thời gian sắp tới, đại diện của Liên Minh sẽ đến với cộng đồng Việt ở nhiều thành phố ở Hoa Kỳ và Canada.  Cuộc vận động này nhằm gây quỹ đủ để mở thêm hai “toà đại sứ tình thương” trong năm 2009.

 

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin gửi về:

 

BPSOS/CAMSA
PO Box 8065

Falls Church, VA 22041USA







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1433