CAMSA Trở Lại Quận Cam
Date: Wednesday, October 29 @ 19:14:38 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Phim Tài Liệu Mới Về Tình Trạng Buôn Người Việt

 

Hình ảnh sống động về tình cảnh của đồng bào bị buôn làm nô lệ tạo xúc động cho các tham dự viên tại buổi hội thảo do Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà tổ chức tại Orange County vào ngày Chủ Nhật 26/08/08.

 

“Tôi là nam giới mà phải dằn lòng lắm mới không nhỏ lệ”, một tham dự viên phát biểu sau khi xem phim tài liệu mới nhất do Liên Minh CAMSA ra mắt tại buổi hội thảo.

 

Nhiều người tham dự không cầm được nước mắt trước cảnh tượng đồng bào bị đánh đập và sỉ nhục.

 

 

Quang cảnh buổi hội thảo tại Trung Tâm Sinh Hoạt Đấu Tranh, Orange County 26/10/08 (ảnh CAMSA)



 

“Đây là nỗi đau và nỗi nhục chung của mọi người Việt, trong nước và ở hải ngoại”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, nhận định trong phần trình bày sau phim tài liệu.

 

Đại diện cho Liên Minh CAMSA, Ts. Thắng kêu gọi sự hợp tác và tiếp tay của cộng đồng Việt ở các nơi trong một kế hoạch tổng hợp nhằm giải trừ nạn buôn người.

 

Kế hoạch này nhắm vào các mắt xích trong đường dây buôn người nhằm bẻ gãy hoạt động của đường dây này. Và bước căn bản trong kế hoạch tổng hợp là lập “toà đại sứ tình thương” ở các quốc gia có đông nạn nhân Việt. Đây là những văn phòng hoạt động thường trực nhằm huy đông tài nguyên địa phương, kể cả luật sư thiện nguyện và các tổ chức pháp lý, để can thiệp cho đồng bào gặp nạn.

 

“Một văn phòng như vậy đã được thành lập ở Mã Lai vào tháng Tư năm nay. Trong sáu tháng hoạt động, văn phòng này đã can thiệp cho 30 vụ lớn nhỏ ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân”, Theo Ts. Thắng trình bày.

 

Theo Ông, Liên Minh CAMSA sẽ mở thêm một số “toà đại sứ tình thương” ở những quốc gia trong thời gian rất ngắn tới đây. Ngân sách căn bản cho mỗi toà đại sứ tình thương như vậy là 50 ngàn Mỹ kim một năm.

 

Tháng 8 năm nay, Liên Minh CAMSA phát động cuộc vận động gây quỹ nhằm tài trợ cho bốn toà đại sứ tình thương như vậy trong năm 2009.

 

“Mục đích của chúng tôi là ở chỗ nào có đông đồng bào đang lâm cảnh nô lệ thì đều sẽ có một toà đại sứ tình thương để giúp đỡ, hỗ trợ cho họ trong vấn đề đòi công lý”, Ts. Thắng giải thích về kế hoạch tổng hợp của Liên Minh CAMSA.

 

Song song với việc mở rộng thêm hoạt động ở nhiều quốc gia, Liên Minh CAMSA đang tăng cường hoạt động ở Mã Lai và đang tuyển nhân viên Quản Trị Chương Trình Quốc Gia Mã Lai với văn phòng đặt ngay tại thủ đô Kuala Lumpur.

 

Trong chuyến đi vận động ba thành phố Houston, Orange County, và Philadelphia kéo dài hai tuần, Ts. Thắng cho biết hiện nay đã nhân được 18 ngàn Mỹ kim yểm trợ. Với phần đóng góp bù thêm của một ân nhân ẩn danh, số tiền thu được lên đến 36 ngàn Mỹ kim, gần đủ cho một toà đại sứ tình thương thứ hai.

 

“Chúng tôi cố gắng làm sao để nội trong vài ngày nữa sẽ gây quỹ được thêm 7 ngàn Mỹ kim. Với số tiền bù thêm là 7 ngàn từ vị ân nhân, chúng tôi sẽ yên tâm để chuẩn bị mở một văn phòng thứ hai vào đầu năm 2009. Chúng tôi vẫn tiếp tục vận động sự yểm trợ cho văn phòng thứ 3, thứ 4…”

 

Trong chuyến đi vận động lần này, Ts. Thắng cũng kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là các sinh viên, tiếp tay vận động để giải cứu cho 105 công nhân Việt vẫn còn kẹt ở Jordan.

 

Chủ Nhật 2 tháng 11, Ts. Thắng sẽ đến nói chuyện tại buổi gây quỹ do Hội Hùng Vương tổ chức ở Philadelphia. Buổi trình bày sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều tại nhà hàng Maxim.

 

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA trong tiếng Anh, được thành lập tháng 2 năm 2008 bởi bốn tổ chức: UBCNVB, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Cho Việt Nam (Đức), và Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

 

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin gửi về:

 

BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1429