Houston Gây Quỹ Cho Toà Đại Sứ Tình Thương
Date: Tuesday, October 28 @ 03:11:44 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Houston Gây Quỹ Phòng Chống Buôn Người

Liên Minh CAMSA sẽ mở thêm Toà Đại Sứ Tình Thương

 

Houston 24/10/08 -- Một nhóm thân hữu tổ chức buổi gây quỹ cho nỗ lực phòng chống buôn người trong không khí thân mật ở một tư gia đã quyên góp được gần 17 ngàn Mỹ kim. Số tiền sẽ được dùng để mở thêm “toà đại sứ tình thương” ở một quốc gia đang có tình trạng buôn người Việt trầm trọng.

 

Cô Bạch Hạc, một nhân sĩ ở Houston từng quan tâm đến tình trạng buôn người từ nhiều năm nay, tổ chức buổi họp mặt thân mật cho khoảng 70 thân hữu và mạnh thường quân Việt và Mỹ.

 

Quan khách tại buổi gây quỹ thân mật (ảnh Ngy Thanh - Thời Báo)



Cử toạ bày tỏ xúc động khi xem đoạn video tài liệu về cuộc giải cứu 176 nữ công nhân Việt ở Jordan, với những cảnh công nhân bị cảnh sát và nhân viên bảo vệ đánh đến bất tỉnh, kèm với những tiếng cầu cứu thất thanh, tiếng khóc tức tưởi, và tiếng rên rỉ của những người bị thương.

 

Trong không khí thân mật, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, trình bày về thảm trạng buôn người với các con số và hình ảnh cụ thể. Qua một số vụ buôn người điển hình, Ông giải thích hoạt động và cơ cấu tổ chức của đường dây buôn người từ trong nước ra đến hải ngoại.

 

Tiếp đến, Ts. Thắng giới thiệu kế hoạch tổng hợp nhằm giải trừ nạn buôn người tận gốc rễ. Kế hoạch này gồm ba bộ phận liền lạc, bổ trợ cho nhau: giải cứu và can thiệp cho nạn nhân, trừng trị và truy tố thủ phạm, hướng dẫn cho quần chúng ngăn ngừa và đề phòng.

 

Để thực hiện kế hoạch này, UBCNVB đầu năm nay đã cùng ba tổ chức bạn thành lập Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, tiếng Anh viết tắt là CAMSA. Liên Minh này đã nhanh chóng thành lập văn phòng hoạt động thường trực, mệnh danh “toà đại sứ tình thương”, ở Mã Lai để thực hiện kế hoạch tổng hợp ở quốc gia này, nơi có trên 130 ngàn công nhân Việt lao động và có thể nhiều ngàn phụ nữ Việt bị bán vào các ổ mãi dâm.

 

Đối với quốc gia xuất xứ là Việt Nam thì Liên Minh CAMSA huy động các thế lực quốc tế để áp lực chính phủ Việt Nam thi hành đúng luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân cũng như truy tố thủ phạm buôn người, kể cả các giới chức chính quyền liên can. Liên Minh CAMSA cũng hỗ trợ cho công nhân trong việc lên tiếng đòi hỏi công lý và hướng dẫn cho ngưòi dân tự đề phòng nguy cơ bị lừa đảo bởi công ty môi giới.

 

“Chỉ trong 6 tháng hoạt động, toà đại sứ tình thương ở Mã Lai đã can thiệp cho 30 vụ lớn nhỏ ảnh huởng đến 3 ngàn công nhân”, Ts Thắng tường trình.

 

Ông kêu gọi sự tiếp tay của mọi người tham dự không những về tài chánh mà còn về thông tin.

 

“Xin quý vị mỗi người nói với bạn bè, thân nhân, đồng nghiệp của mình để họ hiểu về thảm cảnh nô lệ tân thời mà cho đến nay ít ai có thể hình dung được. Có hiểu thì mới quan tâm và rồi tiếp tay.”

 

Sau phần trình bày của Ts. Thắng là các tiết mục bán đấu giá vui nhộn, ăn uống nhẹ, và trình diễn văn nghệ.

 

Vì có một vị mạnh thuờng quân ẩn danh hứa đóng góp ngang với số tiền gây quỹ, tổng cộng số tiền thu được xem như lên đến gần 34 ngàn Mỹ kim.

 

Chủ Nhật 26 tháng 10, Ts. Thắng trình bày về kế hoạch giải trừ nạn buôn người ở Quận Cam, dưới sự bảo trợ của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà.  Ngày 2 tháng 11, Ông sẽ nói chuyện ở Philadelphia tại buổi gây quỹ do Hội Hùng Vương tổ chức. Mục đích của chuyến đi Houston, Quận Cam và Philadelphia là gây quỹ cho đủ 50 ngàn Mỹ kim để mở thêm một toà đại sứ tình thương đầu năm 2009. Đây là mức chi phí trung bình để duy trì hoạt động thường trực ở một quốc gia trong một năm.

 

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin gửi về:

 

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041USA

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1426