Luật Pháp & Sự Nô Lệ Tình Dục
Date: Friday, May 27 @ 09:37:16 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Luật Pháp & Sự Nô Lệ Tình Dục Thứ Sáu, 18/03/2005 - BATON ROUGE — Cơ Quan Lập Pháp Louisania vừa tuyên bố sẽ ban hành một dự luật cấm tệ nạn buôn bán người để hoạt động mãi dâm hoặc làm nô lệ tình dục.

Dân Biểu Kay Kellogg Katz, Cộng Hòa Monroe, người bảo trợ cho Dự Luật Quốc Hội 56 nói rằng mặc dầu cô ta không có sự nhận định rõ ràng về tệ nạn buôn lậu người ở Louisiana, nhưng Cơ Quan lập pháp có thể ngăn chặn sự nhập lậu người lớn và trẻ em đã được sắp xếp vào những tổ chức mãi dâm hay những trường hợp bị cưỡng bức lao động bằng cách đe doạ, làm thương hại thân thể, nắm giữ chiếu khán, giấy thông hành hay cưỡng chế bằng bạo lực.

Có 77 dự luật đã được đệ nạp tại Quốc Hội, gồm có 60 dự luật ở Hạ Viện và 17 dự luật ở Thượng Viện. Hiện nay Luật Tiểu bang cho phép nạn nhân của tệ nạn buôn bán người được quyền đệ đơn tố cáo trong vòng 10 năm kể từ ngày được 18 tuổi.

Nếu nạn nhân của sự bạo hành tình dục là một đứa trẻ 10 tuổi thì đứa trẻ này có 38 năm để đệ đơn tố cáo để đòi bồi thường cho sự thiệt hại về thể xác lẫn tinh thần.

Thêm vào đó hiện nay có 2 dự luật đang được dự thảo cho phép các nạn nhân bị bệnh tâm thần do sự bạo hành tình dục được quyền đệ đơn tố cáo đòi bồi thường thiệt hại.

Viết theo bản tin của The Times-Picayune.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=141