Đài Loan: Ngưng Nhận Công Nhân
Date: Friday, May 27 @ 09:32:00 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Hợp Đồng Từ Việt Nam

Đài Bắc – Theo nguồn tin của Đài Bắc Thời Báo ra ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Chính Phủ Đài Loan ra lệnh ngưng nhận thêm lao công từ Việt Nam đến làm việc theo diện hợp đồng cho đến khi Việt Nam cải thiện tình trạng hiện nay.

Tính cho đến cuối năm 2004, Việt Nam đã gởi 90.041 lao công hợp đôàng sang Đài Loan, chiếm tỉ lệ 28% tổng số công nhân ngoại quốc ở đảo quốc này. Trong số đó, 71 ngàn lao công Việt làm gia nhân hay trông nom người già bệnh.

Tình trạng bỏ trốn ngày càng gia tăng của các lao công Việt đang là mối quan tâm lớn cho chính quyền Đài Loan. Hiện nay 9.439 người lao công đã bỏ trốn. Theo số liệu của Cục Cảnh Sát Quốc Gia, trong số 9.439 người Việt được gởi đến Đài Loan lao động trong năm 2004, thì 1.816 đã bỏ trốn tính đến cuối năm 2004.

Chính quyền Đài Loan quy kết tình trạng bỏ trốn này cho tệ trạng các công ty tuyển nhân công ở Việt Nam và Đài Loan đã tính lệ phí quá cao—từ ba đến bẩy ngàn Mỹ kim mỗi đầu người. Các người lao công làm lương không đủ trả nợ và do đó đã phải trốn ra ngoài tìm những công việc khác có thù lao cao hơn.

Những cơ quan bảo vệ người lao động và chống buôn người thì lại nghĩ khác. Họ cho rằng tình trạng ngược đãi của chủ nhân là lý do làm cho nhiều lao công Việt đã phải bỏ trốn. Luật Tiêu Chuẩn Tuyển Dụng Nhân Công của Đài Loan không áp dụng cho các công nhân ngoại quốc và do đó họ có thể bị đánh đập, sách nhiễu tình dục, giam lỏng, hăm doạ, và bóc lột mà không có sự can thiệp thích đáng từ chính quyền.

Nhằm giải toả mối quan tâm của chính quyền Đài Loan, Việt Nam mới đây đã cử năm tay “săn người” sang Đài Loan lùng bắt những lao công bỏ trốn. Đến tháng 12 năm ngoái, 887 người đã bị bắt và dẫn độ về Việt Nam. Không ai biết được số phận của họ ra sao sau khi về nước.

Tháng Giêng vừa qua một phái đoàn Đài Loan hỗn hợp tư nhân và chính quyền đã đến Hoa Kỳ để nghiên cứu các biện pháp chống buôn người. Phái đoàn này đã họp với Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển để chia sẻ kinh nghiệm và tìm phương thức hợp tác. Một vấn đề được nêu lên tại buổi họp là tình trạng buôn phụ nữ từ Việt Nam sang Đài Loan bởi các dịch vụ mãi dâm và mai mối. Nhiều phụ nữ Việt đã bị mua bán như đồ vật.

Taipei Women’s Rescue Foundation, tổ chức tán dù cho phái đoàn Đài Loan, cho biết họ đã lên tiếng rất mạnh mẽ về vụ một công ty mai mối đăng tin bán phụ nữ Việt trên hệ thống đấu giá eBay, một sự kiện đã làm rúng động cộng đồng Việt ở hải ngoại. Tuy nhiên theo bà Mei-Chen Shen, luật sư và thành viên của tổ chức này, thì vụ eBay chỉ là một vụ nhỏ không thấm vào đâu so với thực tế ở Đài Loan.

Tổ chức của bà đã điều tra và lên tiếng về nhiều vụ khác, như trường hợp năm thiếu nữ Việt bị trưng bán nơi công cộng cho người qua kẻ lại chọn lựa và trả giá vào hồi cuối năm ngoái.

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển yêu cầu các giới chức Đài Loan điều tra vụ 18 phụ nữ bị đưa sang Đài Loan năm 2002, bị giam cầm, phải lao động không công, và bị đánh đập và bỏ đói khi họ phản đối. Cả 18 người đều bị cảnh sát Đài Loan trục xuất về Việt Nam.

Các giới chức chính quyền trong phái đoàn Đài Loan hứa sẽ điều tra vụ này và sẽ thông tin kết quả cuộc điều tra cho Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển. Các giới chức này bao gồm nhân viện Cục Điều Tra Tội Phạm và Ban Cảnh Sát Đối Ngoại, và một số công tố viên, trong đó có vị nữ công tố viên đã từng điêàu tra và truy tố công ty liên hệ đến vụ quảng cáo bán phụ nữ Việt trên eBay.

Vào cuối tháng ba tới đây phái đoàn Đài Loan và phái đoàn của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển sẽ họp lần nữa tại Los Angeles.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=140