Đài Loan Chống Buôn Người
Date: Friday, September 26 @ 00:31:41 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Chống Buôn Người Ở Đài Loan:

Phái đoàn Đài Loan trao đổi kinh nghiệm với Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển

 

Bắc Virginia, 24/09/08 - Phái đoàn hùng hậu gồm đại diện của nhiều cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ Đài Loan đã trao đổi kinh nghiệm về phòng chống buôn người với Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tại văn phòng trung ương của tổ chức toàn quốc này.

 

Các thành viên của phái đoàn thuộc Cơ Quan Di Dân Quốc Gia rất chú ý đến cách thức UBCNVB phối hợp với công lực Hoa Kỳ để giải cứu nạn nhân và truy tố thủ phạm. Phái đoàn đã được trình bày về kế hoạch toàn diện của UBCNVB qua các vụ can thiệp hiệu quả như các vụ lớn ở American Samoa, ở Jordan, và ở Mã Lai.

 

 

Phái đoàn Đài Loan trao đổi kinh nghiệm về phòng chống buôn người với UBCNVB, 24/09/08 (ảnh BPSOS)



Cô Lisa Lynn Chapman, Giám Đốc Ban Dịch Vụ Cho Người Sống Thoát của UBCNVB, trình bày về luật Hoa Kỳ về phòng chống buôn người và các dịch vụ dành cho nạn nhân buôn người.

 

Thay mặt UBCNVB, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành, khen ngợi chính quyền Đài Loan đã có những nỗ lực đáng kể để bài trừ nạn buôn người. Ông cho biết là sau chuyến viếng thăm Đài Loan năm 2005, Ông đã bỏ ra nhiều công sức để “giải độc cho Đài Loan trong con mắt của chính phủ Hoa Kỳ.

 

Những thông tin thổi phồng và sai lạc đã tạo ấn tượng bất công đối với Đài Loan, một trong rất ít quốc gia có thực tâm chống nạn buôn người, TS Thắng phát biểu.

 

Tôi rất mừng là năm nay Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã công nhận nỗ lực của chính phủ Đài Loan bằng cách rút Đài Loan ra khỏi danh sách theo dõi, Ông nói tiếp.

 

Hàng năm Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phân hạng các quốc gia trong bản phúc trình về tệ nạn buôn người trên thế giới. Quốc gia nào bị phân vào hạng 3 thì sẽ bị chế tài. Danh sách theo dõi gồm các quốc gia mấp mé hạng 3.

 

Bà Chang Su-Hom, Giám Đốc Ban Di Dân Vụ của Cơ Quan Di Dân Quốc Gia, ngỏ lời cảm kích đối với sự giải độc của UBCNVB. Bà cũng cho biết là Quốc Hội Đài Loan có thể sẽ biểu quyết về đạo luật chống buôn người vào cuối năm nay.

 

Đạo luật này có một số điều khoản còn tiến bộ hơn cả đạo luật chống buôn người của Hoa Kỳ, Giáo Sư  Yu-Lan Yeh của trường Đại Học Cảnh Sát, cho biết. Bà cũng là sáng lập viên và chủ tịch của Sáng Hội Giải Cứu Phụ Nữ.

 

GS Yeh đã nhiều lần tiếp xúc với UBCNVB từ năm 2005 đến giờ và hứa sẽ phối hợp với UBCNVB để trợ giúp cho các người Việt sinh sống hay lao động ở Đài Loan.

 

Chúng tôi đến với UBCNVB vì quý vị là một trong những tổ chức chống buôn người hàng đầu ở Hoa Kỳ, vị đại diện cho văn phòng lãnh sự của Đài Loan ở Hoa Kỳ cho biết. Ở Hoa Thịnh Đốn, UBCNVB là tổ chức ngoài chính phủ duy nhất mà phái đoàn tiếp xúc.

 

Sau buổi họp, phái đoàn đã cùng các nhân viên trong chương trình chống buôn người của UBCNVB đã ăn cơm chiều thân mật với nhau để tiếp tục trao đổi kinh nghiệm.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1395