Các Thay Đổi Trong Cách Thức Thi
Date: Thursday, May 26 @ 16:18:25 EDT
Topic: Di Dân & Nhập Tịch


và Bài Thi Quốc Tịch của Đạo Luật Mới - Thành Nguyễn

Ngày càng đông người Việt bị mất trợ cấp an sinh phụ trội (SSI) do ảnh hưởng của đạo luật cải tổ trợ cấp xã hội được quốc hội Hoa Kỳ thông qua và Tổng Thống Bill Clinton ký ban hành năm 1996.



Theo đạo luật này, những người tị nạn Hoa Kỳ sau ngày 22 tháng 8 năm 1996 chỉ được hưởng trợ cấp SSI trong 7 năm mà thôi. Trong thời gian 2005 đến 2009 sẽ có thêm 30,000 người bị ảnh hưởng.

Cộng vào đó, tình trạng nhập tịch sẽ càng ngày càng khó khăn vì thể thức thi thay đổi, bài thi cũng thay đổi.

Thi không đậu thì sẽ bị mất hưởng trợ cấp SSI.

Tình trạng mất trợ cấp xã hội thực sự đang xảy ra; một số bác cao niên đang đến các văn phòng UBCNVB làm thủ tục xin hồi hương. Thậm chí nhiều gia đình cả hai vợ chồng lớn tuổi đều bị cắt SSI, bây giờ không nương tựa vào con cái được nữa; các bác thất vọng không biết xoay sở làm sao để chi phí sinh hoạt hàng ngày. Đấy là chưa nói đến tuổi cao niên bệnh tật nhiều, phí tổn bệnh viện rất cao không trang trải nổi. Hoàn cảnh bế tắc này đang làm biết bao gia đình suy sụp tinh thần, cha mẹ con cái phải xa nhau, trước cảnh chia ly kẻ về người ở, chúng ta ai không khỏi đau lòng xót xa?

Hiện nay thể thức thi mới đã được thử nghiệm ở một số vùng, và sẽ có những đợt thử nghiệm tiếp theo. Ngày 15 tháng 12 vừa qua trong buổi hội thảo mở rộng tại Viện National Academies ở Hoa Thịnh Đốn Hội, Đồng Soạn Thảo Lại Thể Thức và Bài Thi Quốc Tịch đã nêu vấn đề giữa hội nghị: Việt Nam và Mễ Tây Cơ là hai cộng đồng có điểm thi thử nghiệm lần sơ khởi thấp nhất. Hội Đồng đã khuyến cáo những người mới đến định cư tại Mỹ thuộc 2 sắc tộc này cần phải lo ghi danh đi học Anh Văn sớm chừng nào tốt chừng nấy. Sự khuyến cáo này nhắc nhở những người chưa có quốc tịch phải sớm trang bị vốn Anh ngữ ở mức độ cần thiết trước thời hạn hội đủ điều kiện để nộp đơn thi quốc tịch.

Nhân đây, chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng hương gấp rút xin nhập tịch. Hãy liên lạc với các vẫn phòng UBCNVB để được hướng dẫn sớm trước khi quá muộn:

- Những ai có khả năng học được tiếng Anh để thi quốc tịch, hãy đăng ký học các lớp thi quốc tịch.

- Những ai không học được nữa hoặc suy nhược tinh thần, khủng hoảng trí nhớ, hãy nhanh chóng xin miễn thi tiếng Anh, tức là xin thi bằng tiếng Việt hay xin miễn thi toàn bộ (tuỳ mức độ suy nhược trí nhớ).

- Riêng các bác lão niên được hưởng ưu tiên vì tuổi tác cần phải đính kèm thư giải thích về tuổi cao niên cùng với đơn xin thi quốc tịch. Định mức tuổi tác được phân ra như sau:

- Từ 50 tuổi định cư tại Hoa Kỳ trên 20 năm, hoặc từ 55 tuổi định cư trên 15 năm sẽ được thi bằng tiếng Việt.

- Từ 65 tuổi định cư tại Hoa Kỳ trên 20 năm chỉ học 25 câu để thi bằng tiếng Việt.

Trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, nhiều người hội đủ điều kiện miễn thi tiếng Anh nhưng không biếtlàm theo thủ tục nên không được hưởng các quy chế đặc miễn kể trên.

Hãy trở thành công dân Hoa Kỳ, đừng để quá muộn. Mọi chi tiết về vấn đề miễn thi nhập tịch phần Anh ngữ nếu hội đủ tiêu chuẩn, xin liên lạc văn phòng địa phương của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tại:

Virginia (Thành Nguyễn)
703-538-2190 x 215
703-647-6477 (số trực tiếp)

Texas (Phượng Kim)
281-530-6888

Kentucky (Thinh Nguyễn)
502-368-1491







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=131