Phòng Cúm
Date: Friday, May 02 @ 16:13:27 EDT
Topic: An Toàn Lao Động


Phan Hiến

Đây là cuộc phỏng vấn giữa cô Lan Chi và Pham Hiến về Cách Phòng Ngừa Cúm.

LC: Anh Phan Hiến vui lòng cho thính giả biết đề tài hôm nay là gì?

PH: Hiến thực sự không phải là một bác sĩ, nhưng hôm nay Hiến xin mạn phép chia sẻ những thông tin quan trọng về Đại Dịch Cúm để chủ nhân và nhân viên làm việc ở các cơ sở tiểu thương hiểu rõ hơn nhằm đề phòng. Tài liệu này được soạn thảo từ tài liệu của Cơ quan OSHA (Cơ quan an toàn và sức khoẻ cho công nhân) và trang www.pandemicflu.gov.



LC: Trước tiên, cũng nên tìm hiểu qua về dịch Cúm. Vậy xin cho biết bệnh cúm lan truyền như thế nào?

PH: Bệnh cúm lây lan do những giọt nhỏ được phát ra từ người bệnh (ho, hắt hơi) bay vào bầu không khí rồi đến tiếp xúc trực tiếp chạm vào mũi, miệng và mắt của người xung quanh. Những giọt nhỏ này có thể bay đi trong vòng 6 feet; vì vậy, chúng ta cần tránh tiếp xúc gần với người bệnh (trong vòng 6 feet) nếu có thể.

LC: Cúm gà cũng là một loại cúm truyền nhiễm?

PH: Cúm gà gây ra do siêu vi-rút (H5N1) từ các loài gia cầm và chim hoang dã, có khả năng truyền từ gia cầm qua người và người qua người, gây bệnh trầm trọng và tử vong. Một trong những nguyên nhân là do ăn gia cầm bị bệnh hoặc do không nấu chín kỹ lưỡng. Chắc mọi người đều nhớ là cách đây vài năm một dịch cúm gà đã xảy ra ở các nước Á châu trong đó có Việt Nam.

LC: Đã có thuốc chủng ngừa cho cúm gà chưa?

PH: Hiện nay con người chưa có khả năng miễn dịch và cũng chưa có thuốc chủng ngừa cho cúm gà.

LC: Còn đại dịch cúm là sao?

PH: Đại dịch cúm xảy ra khi một loại vi-rút mới xuất hiện và xâm nhập vào người chưa có miễn dịch đối với loại vi-rút đó, và dẫn đến một nạn dịch toàn cầu với số lượng người chết và bệnh tật rất cao.

LC: Đã có những đại dịch cúm lớn xảy ra chưa?

PH: Trong quá khứ, đã có những đại dịch cúm lớn xảy ra:

- 1918: Cúm Tây Ban Nha làm chết 50 triệu người toàn cầu, 675,000 người Mỹ

- 1957: Cúm Châu Á làm chết 2 triệu người toàn cầu, 70,000 người Mỹ

- 1968: Cúm Hồng Kông làm chết 1 triệu người toàn cầu, 34,000 người Mỹ

LC: Ở Hoa Kỳ, hầu như ai cũng bị cúm, bắt đầu vào mùa Thu. Vậy có phải là đại dịch cúm không?

PH: Đó gọi là Cúm theo mùa (tiểu dịch). Tuy nhiên, dịch cúm hằng năm gây một gánh nặng cho Hoa Kỳ như sau:

- 50 đến 60 triệu người bị cúm

- Khoảng 25 triệu người phải đi bác sĩ.

- Hơn 250 ngàn người phải nhập viện (vì bị cúm nặng)

- 70 ngàn người bị tử vong

LC: Tại sao các cơ sở kinh doanh, hãng/xưởng cần quan tâm đến đại dịch cúm?

PH: Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu có đại dịch cúm, tất cả các ngành đều chịu tổn thất rất lớn, đặc biệt cơ sở thương mại. Lý do:

- Thiếu hụt nhân sự (thiếu khoảng 40% nhân sự khi xảy ra đại dịch cúm)

- Gián đoạn các dịch vụ - vận chuyển công cộng, truyền thanh, học đường, ngân hàng, chợ búa, hàng quán, điện, nước, y tế, cảnh sát và cứu trợ khẩn cấp.

- Gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế toàn cầu.

- Tràn ngập nhà thương, bệnh xá.

- Thiếu hụt hàng hóa cho các tiểu thương địa phương.

LC: Tại sao các cơ sở tiểu thương Việt Nam cần phải quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn?

PH: Rất nhiều người Việt làm ở các tiệm kinh doanh nhỏ như tiệm nail, tiệm bán lẻ, chợ và nhà hàng. Họ thường xuyên tiếp xúc với khách hàng trong phạm vi rất gần (trong vòng 6 ft) hoặc trực tiếp cầm tay khách hàng như nhân viên làm nail, vì vậy khả năng bị nhiễm bệnh cúm rất cao. Cơ quan OSHA xếp họ vào nhóm người có nguy cơ bị nhiễm bệnh từ trung bình đến cao. Vì vậy, để cơ sở thương mại của bạn không bị gián đoạn và vẫn duy trì hoạt động một cách hiệu quả, chủ nhân nên có một kế hoạch đề phòng dịch cúm nhằm giúp nhân viên tránh hoặc giảm thiểu bị cúm.

LC: Cơ sở tiểu thương Việt Nam nên có kế hoạch đề phòng như thế nào?

PH: Cơ quan OSHA đề nghị các cơ sở thương mại nên có kế hoạch đề phòng bao gồm 4 cách kiểm soát sau đây:

1. Kiểm soát kỹ thuật

2. Kiểm soát hành chánh

3. Kiểm soát công việc

4. Dụng cụ bảo hộ cá nhân

LC: Kiểm soát kỹ thuật là sao?

PH: Đối với các tiệm kinh doanh nhỏ, đặc biệt là tiệm làm móng tay, chủ nhân và nhân viên thường làm việc 9-10 tiếng/ngày trong tiệm. Do vậy, việc lọc không khí và thông gió trong tiệm rất quan trọng. Chủ nhân nên gắn hệ thống thông gió có máy lọc khí (gọi là ventilation). Hệ thống này còn có thể bảo vệ chủ nhân và nhân viên tránh bị tác hại do những mùi khó chịu, những hoá chất độc hại, chất ô nhiễm trong tiệm của mình.

LC: Kiểm soát hành chánh?

PH: Chủ nhân các tiệm kinh doanh nhỏ nên lập lịch trình làm việc cho nhân viên sao có thể giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh cúm. Thí dụ:

- Khích lệ công nhân chích ngừa cúm.

- Khuyến khích nhân viên ở nhà nghỉ ngơi nếu bị bệnh và sẽ không bị phạt.

- Nếu có thể thì nên luân chuyển nhân viên và cho họ nghỉ giải lao thường xuyên hơn trong một số trường hợp nguy hiểm nào đó.

LC: Kiểm soát công việc

PH: Chủ nhân phải chỉ dẫn cách làm việc an toàn để nhân viên có thể ngăn chặn virus cúm hoặc giảm thời lượng, số lần hoặc mức độ tiếp xúc với loại vi-rút này khi có đại dịch cúm. Thí dụ:

- Cung cấp vệ sinh cá nhân (xà phòng tiệt trùng, khăn giấy, v.v).

- Huấn luyện và chỉ dẫn cho nhân viên về các yếu tố nguy hiểm của bệnh cúm và cách bảo vệ và đề phòng (tránh xa người bệnh, v.v.).

- Lập nội quy để giảm mức tiếp xúc giữa nhân viên với nhân viên hoặc với khách hàng (trong vòng 6 ft), và giảm bớt tiếp xúc những nơi có nhiều người khi đại dịch xảy ra.

LC: Dụng cụ bảo hộ cá nhân sẽ giúp phòng ngừa bệnh cúm hữu hiệu?

PH: Đúng vậy. Cơ sở tiểu thương, đặc biệt đối với những tiệm làm móng tay, nên cung cấp cho nhân viên mình những dụng cụ bảo hộ (khẩu trang tốt, găng tay, v.v.) để giảm bớt nguy cơ bị nhiễm vi-rút cúm phát ra từ khách hàng. Đặc biệt, nhân viên nên rửa tay thường xuyên (ít nhất 20 giây mỗi lần). Đối với nhân viên làm móng tay, họ nên rửa tay bằng xà phòng sau khi phục vụ cho mỗi khách hàng.

LC: Trước khi chấm dứt chương trình, anh có lời gì gởi tới quý vị thính giả hay không?

PH: Hy vọng buổi nói chuyện này sẽ giúp chủ nhân và nhân viên ở các cơ sở tiểu thương có thêm những thông tin cần thiết trong việc bảo vệ sức khoẻ cho mình và giúp cơ sở kinh doanh ngày càng thịnh vượng.

Cuối cùng, xin nhớ "Rửa tay thường xuyên nếu có thể".

Nếu quí vị có gì thắc mắc, xin liên lạc UBCNVB ở số (703) 538-2190.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1298