CAMSA Huấn Luyện Phòng Chống Buôn Người
Date: Saturday, April 26 @ 13:11:35 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Liên Minh CAMSA Phối Hợp Huấn Luyện Về Phòng Chống Buôn Người

Ngày 26 tháng 4, 2008

 

Nhằm hỗ trợ cho kế hoạch toàn diện để can thiệp và bảo vệ công nhân Việt đi lao động ở các quốc gia, Liên Minh CAMSA phối hợp tổ chức loạt buổi huấn luyện và hướng dẫn về luật và biện pháp phòng chống buôn người.

 

Chúng ta ai cũng bức xúc về cảnh ngộ của đồng bào đang bị bóc lột và bạc đãi ở khắp thế giới. Muốn giúp đỡ họ một cách hữu hiệu, chúng ta cần nắm vững cả về pháp lý lẫn nguyên tắc hành động, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, giải thích.

 

 

Phái đoàn Kyrgyzstan tại văn phòng trung ương UBCNVB, 24/3/08 (ảnh BPSOS)



Theo Ông, căn bản cho sự can thiệp hữu hiệu là phân loại đúng đắn giữa các trường hợp buôn người, vi phạm luật lao động, lường gạt, và bạo hành gia đình; có vậy mới chọn đúng phương cách để can thiệp cho có hiệu quả.

 

Nhiều trường hợp ở Đài Loan mà báo chí Việt ngữ thường loan tin thực ra là vi phạm luật lao động hay bạo hành gia đình chứ không phải buôn người. Ngược lại cũng có những trường hợp buôn người thì lại không được để ý đến, TS Thắng trình bày.

 

Trong nỗ lực này các tổ chức thành viên của Liên Minh CAMSA đã bắt đầu thực hiện các buổi huấn luyện cho các luật sư và cán sự xã hội, các buổi nói chuyện với sinh viên và cộng đồng, các buổi trao đổi kinh nghiệm với cơ quan chính quyền và tổ chức chuyên nghiệp.

 

Đầu tháng 4 vừa rồi Ông Vũ Quốc Dụng, thuộc Tổ Chức Nhân Quyền Quốc Tế ở Đức, thành viên của Liên Minh CAMSA, đã thực hiện buổi nói chuyện về kinh nghiệm can thiệp cho công nhân Việt ở Malaysia với 200 sinh viên ở đại học của thành phố Hague, Hoà Lan.

 

Ngày 2 tháng 4, TS Thắng đã trình bày cho trên một chục nhân viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về đường dây buôn người ở Việt Nam. Sắp tới đây TS Thắng sẽ thực hiện buổi thuyết trình cho cộng đồng Việt ở Atlanta vào ngày 4 tháng 5 và ở San Jose đúng hai tuần sau đó. Một buổi thuyết trình tương tự được dự trù cho vùng Bắc Virginia vào giữa tháng 6 và tiếp theo là ở Houston vào tháng 7.

 

Song song, nhân viên của UBCNVB cũng thay phiên trình bày về vấn đề buôn người cho các cơ quan chính quyền, các trường đại học, và các tổ chức chuyên nghiệp:

 

- Ngày 12 tháng 2, Cô Christy Leckburg, Cán Sự Quản Lý Hồ Sơ, và cô Maryna Pim, tình nguyện viên trong chương trình AmeriCorps, phối hợp trình bày về vấn đề quản lý hồ sơ của nạn nhân buôn người cho các sinh viên ngày xã hội ở Đại Học George Washington.

- Ngày 26 tháng 2, Luật Sư Melanie Flamenbaum của UBCNVB trình bày về vấn đề tị nạn và buôn người tại Phân Khoa Luật của Đại Học George Washington ở Hoa Thịnh Đốn.

- Ngày 24 tháng 3, UBCNVB phối hợp với Đại Học George Mason, Trung Tâm Chống Khủng Bố, Tội Phạm Xuyên Quốc Gia và Tham Nhũng, tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm với phái đoàn đại diện các tố chức ngoài chính phủ của Cộng Hoà Kyrgyzstan.

- Ngày 4 tháng 4, LS Tuyết Dương, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của UBCNVB, trình bày tại Hội Nghị lần 4 của sinh viên Việt Nam (VASCON) tổ chức tại Đại Học Georgetown, Hoa Thịnh Đốn.

- Ngày 1 tháng 5, Cô Christy Leckburg sẽ trình bày tại Toà Đại Sứ Canada cho các giới chức chính quyền quốc gia này về sự so sánh giữa các luật chống buôn người trên thế giới.

- Ngày 5 tháng 6, LS Gail Gottlieb, Quản Trị Viên chương trình phòng chống buôn người của UBCNVB, sẽ trình bày tại buổi huấn luyện cho các luật sư Á Châu do UBCNVB và Luật Sư Đoàn Việt Mỹ vùng Hoa Thịnh Đốn đồng tổ chức.

 

Liên Minh CAMSA dự trù tổ chức hội nghị quốc tế tại Hoa Thịnh Đốn về phòng chống buôn người vào tháng 9 tới đây.





This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1294