Vân Động HR 4007: Những Điều Cần Biết
Date: Friday, February 08 @ 01:52:35 EST
Topic: Di Dân & Nhập Tịch


Vận Động Quốc Tịch Cho Người Lai Mỹ-Việt: Những Điều Cần Biết

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Giám Đốc Điều Hành
Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển

Ngày 8 tháng 2, 2008

Trong thời gian gần đây nhiều nhóm Lai Mỹ-Việt đã đứng ra vận động cho dự luật HR 4007. Đây là một diễn tiến đáng mừng vì nó chứng tỏ tinh thần trách nhiệm của những nhóm này. Với sự tham gia đông đảo hơn của các bạn lai, chúng ta có thể tin rằng cuộc vận động sẽ hữu hiệu hơn, nếu thực hiện đúng cách. Sau đây là những điểm cần lưu ý.



(1)   Vận động đúng người

Chúng ta phải tập trung vận động các vị dân biểu thuộc Đảng Cộng Hoà, và đặc biệt 17 vị nằm trong Uỷ Ban Tư Pháp của Hạ Viện. Chúng ta không cần phải vận động các dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ vì tuyệt đại đa số đã ủng hộ chúng ta. Hơn nữa, nữ DB Zoe Lofgren, tác giả của dự luật HR 4007, muốn giữ thế quân bình giữa hai đảng, nghĩa là số người ủng hộ ngang ngửa nhau giữa Dân Chủ và Cộng Hoà, để tránh bị dị nghị rằng đây là vấn đề của đảng này rồi đảng kia tẩy chay hay tránh né. Cứ mỗi khi chúng ta tranh thủ được sự ủng hộ của thêm một dân biểu Cộng Hoà thì Bà Lofgren sẽ rất dễ dàng để thêm tên của một dân biểu Dân Chủ vào danh sách ủng hộ.

(2)    Đo lường thành quả

Làm sao để biết rằng một vị dân biểu thực sự ủng hộ dự luật này? Rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần truy xem tên của họ có nằm trong danh sách các vị dân biểu đồng bảo trợ (co-sponsors) cho dự luật này hay không, tại trang mạng: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d110:HR04007:@@@P. Tính đến nay mới chỉ có 5 vị dân biểu đồng bảo trợ mà trong đó 3 người là do UBCNVB vận động từ trước khi dự luật được đưa ra: Tom Davis, Chris Smith, và Loretta Sanchez. Vị thứ tư là Jim McDermott (Seattle) do nhóm cựu chiến binh Hoa Kỳ vận động qua sự yêu cầu của UBCNVB. Vị thứ năm là Bruce Braley (Davenport, Waterloo, Dubuque) do nhóm Lai Mỹ-Việt ở tiểu bang Iowa vận động. Như thế tính đến nay mới chỉ có một nhóm Lai Mỹ-Việt là thực sự vận động có hiệu quả. Đáng tiếc là hai vị dân biểu McDermott và Braley đều là Dân Chủ.

(3)   Chạy nước rút

Theo ước tính của chúng tôi, cũng như của văn phòng nữ DB Lofgren, chúng ta phải tranh thủ sự ủng hộ của ít nhất 70 vị dân biểu Cộng Hoà, tính cả những người trong Uỷ Ban Tư Pháp, thì mới vũng tin là dự luật sẽ được thông qua ở Hạ Viện. Trong khi đó chúng ta chỉ còn 7 tháng để vận động ở cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể tự cho mình khoảng 4 tháng để vận động ở Hạ Viện vì muốn dành ít ra 3 tháng cho cuộc vận động ở Thượng Viện. Như vậy, từ giờ đến hết tháng 6, mỗi tháng chúng ta cần có thêm 17, 18 vị dân biểu Cộng Hoà ghi tên đồng bảo trợ cho dự luật.

Trước tình trạng cấp bách này, chúng tôi rất mừng khi thấy một số nhóm Lai Mỹ-Việt đứng ra cáng đáng cuộc vận động trên toàn quốc, với sự cố vấn và hướng dẫn của một số người có tên tuổi. Chúng tôi tin rằng họ biết khai thác cơ hội thuận lợi hiếm hoi mà chúng ta đang có:

(1)   Bà Zoe Lofgren đang là chủ tịch của Tiểu Ban Di Dân thuộc Uỷ Ban Tư Pháp; trong vai trò ấy bà ta có quyền đưa dự luật ra để được biểu quyết.

(2)   Năm nay là năm tranh cử toàn quốc và do đó tiếng nói của cử tri có tầm ảnh hưởng đặc biệt.

Sự đứng lên dấn thân và nhận trách nhiệm của các nhóm Lai Mỹ-Việt cho phép chúng tôi, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, chuyển trọng tâm và dành thời gian để đối phó với hai vấn đề cấp bách không kém: (1) can thiệp để đưa hàng ngàn cựu tù nhân cải tạo đến Hoa Kỳ định cư trong chương trình HR, và (2) đối phó với thoả thuận dẫn độ vừa được ký kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam; thoả thuận này cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều bạn Lai Mỹ-Việt. 

Chúng tôi sẽ hết lòng hỗ trợ cho các nhóm Lai Mỹ-Việt đang đứng mũi chịu sào trong cuộc vận động cho HR 4007. Chúng tôi sẽ cung cấp những hướng dẫn và thông tin khi cần thiết, và sẵn sang tham gia các phái đoàn tiếp xúc dân biểu để cung cấp các số liệu, dữ kiện, và kiến thức chuyên môn.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1232