Thị Trưởng Ủng Hộ Quốc Tịch Cho Con Lai
Date: Tuesday, January 01 @ 23:38:46 EST
Topic: Di Dân & Nhập Tịch


Thị Trưởng Springfield Yểm Trợ Quốc Tịch Cho Người Lai Mỹ-Việt

 

Cả hai vị cựu và tân thị trưởng của Thành Phố Springfield, Massachusetts đều đã gởi văn thư kêu gọi các vị dân cử liên bang ủng hộ dự luật HR 4007, tên chính thức là Đạo Luật Công Nhận Quan Hệ Cha Con Của Người Lai Mỹ-Á, được nữ Dân Biểu Zoe Lofgren đưa vào Hạ Viện năm 2007. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ đương nhiên công nhận quyền công dân của các người lai Mỹ-Việt.

 

 

TS. Thắng và nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ tại buổi họp mặt với các người lai Mỹ-Việt ở Springfield, Massachusetts ngày 20 tháng 12, 2002.



“Sanh ra là con của các công dân Hoa Kỳ phục vụ ở Việt Nam, các người lai này bị bỏ rơi lại đằng sau khi cuộc chiến chấm dứt”, Ông Domenic Sarno, Tân Thị Trưởng, viết trong văn thư gởi Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy và John Kerry của Tiểu Bang Massachusetts.

 

Ông viết tiếp, “Vì quan hệ máu mủ với Hoa Kỳ, họ bị xem là ‘con cái của kẻ thù’ và bị đàn áp bởi chính quyền cộng sản, bị phân biệt trong xã hội, và không được đi học. Trớ trêu hơn nữa, phần lớn những người lai này tiếp tục bị đối xử như ‘ngoại nhân’ tại ngay đất nước của cha ông họ. Họ là Mỹ nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ”.

 

Thị Trưởng Sarno cũng gởi một văn thư tương tự cho Dân Biểu Richard Neal.

 

Tháng 11 năm ngoái vị thị trưởng tiền nhiệm Charles Ryan cũng đã viết cho các vị dân cử liên bang này để kêu gọi ủng hộ dự luật HR 4007.

 

Giải thích việc vận động một số thượng nghị sĩ trong khi đạo luật chưa được biểu quyết ở Hạ Viện, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, nhận xét rằng

“phải làm việc song hành vì không còn nhiều thời gian”.  

 

Ở Thượng Viện UBCNVB tập trung vận động ba vị cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam: John McCain, John Kerry và Jim Webb. Họ dễ dàng thông cảm hơn với tình cảnh của các người lai Mỹ-Việt và có thể lên tiếng thuyết phục được các vị đồng viện.

 

Còn TNS Edward Kennedy lại là Chủ Tịch Tiểu Ban Di Dân, tương đương với Dân Biểu Zoe Lofgren ở Hạ Viện, và có tư thế để đưa dự luật vào Thượng Viện.

 

Trong kế hoạch này văn phòng chi nhánh của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tại Springfield, Massachusetts đóng một vai trò quan trọng đặc biệt vì cả TNS John Kerry lẫn TNS Kennedy đều thuộc tiểu bang Massachusetts.  

 

“Sự lên tiếng của giới chức đia phương và tiểu bang đến với các dân biểu và thượng nghĩ sĩ liên bang là yếu tố hết sức quan trọng để vượt qua thành kiến rằng đây là vấn đề di dân”, TS Thắng giải thích.

 

“Thực ra, đây là vấn đề quyền công dân của những người đã được chính phủ Hoa Kỳ xác nhân quan hệ máu mủ với Hoa Kỳ và đã đem họ về Hoa Kỳ. Tuy nhiên nhiều vị dân biểu ở Quốc Hội trong thời gian qua đã lẫn lộn rằng đây là vấn đề di dân, một vấn đề đang tạo nhiều tranh cãi và mâu thuẫn”.

 

UBCNVB tiếp tục thành lập phái đoàn để tiếp xúc với các vị dân biểu ở từng địa phương một. Đồng thời UBCNVB đang chuẩn bị một cuộc vận động hành lang ngay tại Quốc Hội vào tháng 2 tới đây với sự tham gia của một số người lai, cựu chiến binh Hoa Kỳ, và những cá nhân hằng quan tâm đến việc nghĩa ích này.

 

Để hỗ trợ cho cuộc vận động, 15 văn phòng chi nhánh của UBCNVB ở toàn quốc đang huy động các cá nhân, hội đoàn, và giới chức địa phương gởi văn thư kêu gọi sự ủng hộ của các dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, như văn phòng Springfield đã thực hiện.

 

Springfield, Massachusetts chính là điểm khởi đầu của cuộc vận động quốc tịch cho các người lai Mỹ-Việt. Sau buổi họp mặt cuối năm 2002 với trên 100 người lai Mỹ-Việt tại đây, TS Thắng khởi xướng công cuộc vận động kéo dài cho đến nay.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1202