Thư Kêu Gọi Cứu Trợ
Date: Thursday, May 26 @ 11:53:50 EDT
Topic: Thư Tòa Soạn


Nạn Nhân Động Đất và Sóng Thần

Nguyễn Đình Thắng

Cuối tuần qua, trong lúc cả thế giới đang háo hức chuẩn bị cho năm mới, trận động đất cấp 9 tạo nên sóng thần tại vùng Nam Á, cuốn đi trên một trăm ngàn sinh linh và để lại cảnh hoang tàn và tang tóc tại 11 quốc gia. Nhiều tổ chức quốc tế, nhiều chính quyền, và rất nhiều nhà hảo tâm trên toàn cầu đã gấp rút cứu viện cho các quốc gia bị ảnh hưởng.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ tiếp tay cứu cấp cho nạn nhân thiên tai. Nghĩa cử này không những thể hiện tình nhân loại mà còn nói lên sự trưởng thành của chúng ta. Năm 2005 đánh dấu 30 năm cộng đồng Việt tị nạn và tăng trưởng ở Hoa Kỳ.

Từ nhiều tháng qua Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã chuẩn bị kế hoạch gồm nhiều dạng thái sinh hoạt để đánh dấu mốc điểm 30 năm này của cộng đồng chúng ta cũng như 25 năm hoạt động của UBCNVB. Tại buổi họp khẩn ngày hôm nay, Ban Giám Đốc của UBCNVB quyết định tạm gác kế hoạch này để dồn công sức vào việc gây quỹ cứu trợ nạn nhân động đất và sóng thần.

Dưới đây là danh sách của những tổ chức từ thiện thu nhận những đóng góp cho việc cứu trợ nạn nhân thiên tai này. Chúng tôi kêu gọi quý vị tuỳ tâm đóng góp. Đây là các tổ chức có uy tín và đứng đắn.

Bên cạnh đó, chúng tôi thiết lập quỹ cứu trợ dành cho những ai muốn đóng góp trực tiếp cho các dân tộc Nam Dương, Thái Lan và Mã Lai. Các quốc gia này đã từng cưu mang hàng trăm ngàn người Việt đi tìm tự do sau 30 tháng 4, 1975. Mặc dù lịch sử thuyền nhân có những cảnh đau thương, nhất là vào hồi kết, chúng ta không thể phủ nhận rằng các quốc gia lân bang này đã mở lối thoát cho chúng ta, cho thân nhân của chúng ta, cho đồng bào của chúng ta đến bến bờ tự do. Nay là lúc để chúng ta đền đáp lại ơn nghĩa xưa.

Toàn bộ những đóng góp vào quỹ này sẽ được trao tận tay một cách công khai cho các đại sứ của những quốc gia này mà hoàn toàn không bị khấu trừ chi phí hành chính. Chúng tôi đang thành lập Hội Đồng Kiểm Soát gồm những nhân sĩ có uy tín trong cộng đồng để theo dõi và thường xuyên tường trình kết quả lạc quyên. Chúng tôi sẽ công bố thành phần của Hội Đồng này vào trung tuần tháng Giêng.

Nếu muốn đóng góp vào quỹ lạc quyên này, xin đề ngân phiếu hay money order cho “BPSOS” và gởi về (xin không gởi tiền mặt):

6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church, VA 22041-2234
Attn: Tsunami Victims Fund

Xin chân thành tri ân quý vị và cầu chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới an lành.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=120