Thông Báo Tuyển Nhân Viên
Date: Wednesday, November 07 @ 15:34:17 EST
Topic: Tin Cập Nhật


Cho Chương Trình Chống Bạo Hành Gia Đình Và Chống Buôn Người

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đang tuyển nhân viên toàn thời để quản lý hồ sơ của các nạn nhân bạo hành gia đình và nạn nhân buôn người cho văn phòng chi nhánh ở Maryland.



UBCNVB thiết lập chương trình giúp nạn nhân bạo hành gia đình tại Quận Fairfax, Virginia năm 1999. Đến nay chương trình đã phát triển ra toàn vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, và đã được tái lập ở Houston. Chương trình hiện đang được đưa đến vùng bị Katrina tàn phá: New Orleans (Louisiana), Biloxi (Mississippi) và Bayou La Batre (Alabama). Đến nay các luật sư và nhân viên của UBCNVB đã giúp trực tiếp cho 150 nạn nhân bạo hành gia đình về pháp lý, di trú, đời sống, tài chánh, nhà ở. Ở những nơi chương trình chưa hoạt động, UBCNVB giới thiệu nạn nhân với các cơ quan địa phương và giúp phần thông dịch; đến nay hơn 50 nạn nhân ở 10  tiểu bang đã được giúp.

Chương trình chống buôn người của UBCNVB cũng bắt đầu năm 1999, với nhóm 250 công nhân Việt và Hoa tại đảo American Samoa, mà phần lớn đã được hưởng quyền thường trú nhân ở Hoa Kỳ. Đến nay chương trình đã giúp cho tổng cộng 315 nạn nhân đến từ 20 quốc gia khác nhau, cũng như giúp cho nhiều trăm thân nhân của họ đến Hoa Kỳ đoàn tụ. Các luật sư và nhân viên trong chương trình này đã huấn luyện cho nhiều chục tổ chức tư nhân cũng như cơ quan chính quyền của Hoa Kỳ, Ukraine, Nga, Mã Lai, Đài Loan, Nhật… UBCNVB thường xuyên được hội ý bởi các cơ quan chính quyền Liên Bang và địa phương về chính sách chống buôn người.

UBCNVB được thành lập năm 1980. Trong thập niên sau đó, công tác Vớt Người Biển Đông đã cứu được 3,300 thuyền nhân. Năm 1990 UBCNVB thành lập tổ chức LAVAS để can thiệp pháp lý cho thuyền nhân trong các trại tạm dung. Năm 1995 UBCNVB tranh đấu thành công để thiết lập chương trình ROVR nhằm định cư trên 18 ngàn đồng bào sau khi họ bị hồi hương từ các trại tạm dung. Năm 2001 UBCNVB vận động thành công việc thiết lập chương trình Ưu Tiên 1 nhằm định cư những người đang bị đàn áp. Năm 2005 UBCNVB vận động thành công mở lại chương trình HO dành cho các cựu tù nhân cải tạo. Cuối năm 2005 UBCNVB đã nhanh chóng chuyển nhân viên và thiện nguyện viên về vùng bão lụt để trợ giúp cho đồng bào nạn nhân bão Katrina. UBCNVB hiện có 15 văn phòng chi nhánh với trên 100 nhân viên toàn thời phục vụ trong bốn ban dịch vụ: Sức Khoẻ, Gia Đình, Phát Triển Cộng Đồng, và Người Sống Thoát.

Chương Trình Chống Bạo Hành Gia Đình và Chương Trình Chống Buôn Người thuộc Ban Dịch Vụ Cho Người Sống Thoát với 5 luật sư, một cán sự xã hội, và nhiều cán sự quản lý hồ sơ. Xin xem thông báo tuyển nhân viên kèm đây.

Để biết thêm chi tiết xin vào trang mạng: http://www.bpsos.org/opportunities

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1154