Chương Trình Phát Triển Cộng Đồng:
Date: Friday, October 19 @ 10:55:12 EDT
Topic: Tài Chánh


Giấc Mơ Làm Chủ Căn Nhà

Phan Thành

25 tháng 8 năm 2007 -- Một buổi hội thảo với sự hướng dẫn của các chuyên gia đã giúp nhiều đồng hương trong vùng Bắc Virginia hiểu biết thêm về những điều cần làm hoặc phải tránh khi mua nhà.

Các học viên tham dự buổi hội thảo “Giấc Mơ Làm Chủ Căn Nhà” do UBCNVB tổ chức.

Đặt tên là “Giấc Mơ Làm Chủ Căn Nhà”, buổi hội thảo do Ban Phát Triển Cộng Đồng của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tổ chức bao gồm các đề tài như mua căn nhà theo tiêu chuẩn cho những gia đình có lợi tức thấp, cần sự hỗ trợ của chính phu,û hoặc mua nhà theo giá thị trường mà không bị rủi ro.



Anh Trần Andy, nhân viên của Wells Fargo Home Mortgage, thu hút người nghe khi ông trình bày căn nhà chính phủ hiện đang bán với 3 phòng ngủ chỉ với giá $148,224 mỹ kim và tiền đặt cọc là $9,356 mỹ kim.

Anh còn chỉ dẫn thủ tục cần thiết để được ghi tên trong danh sách người mua nhà lần đầu. Ví dụ, để có giấy chứng nhận hội đủ điều kiện, phải làm các bước theo yêu cầu như tham dự buổi hướng dẫn và lớp học Mua Nhà Lần Đầu Tiên, gặp người cho vay tiền để có Thư Chấp Thuận Vay Nợ (Pre-Approval Loan), tham dự buổi điền đơn xin cấp nhà, v.v.

Ngoài ra, anh giải thích thêm những qui định quan trọng như: nhà được cấp chỉ để cư ngụ, chứ không được cho thuê mướn; nếu muốn tái tài trợ, căn nhà phải tái tài trợ ngang giá, hay dưới giá ấn định; thân chủ phải chia phần lời với quận Fairfax nếu bán nhà sau 15 năm, v.v.

Tiếp theo, bà Elizabeth Hoàng, cựu chuyên viên địa ốc, cho biết hiện có rất nhiều ngân hàng cho vay với những món nợ, thời hạn và lãi suất khác nhau. Đồng thời, bà nhắc nhở người mua nhà các điều căn bản cần phải nghĩ đến trước khi có ý định mua nhà. Ví dụ, trị giá căn nhà định mua và khả năng tài chính, khả năng chi trả lợi tức hàng tháng sau khi trả những khoản chi tiêu khác, chọn lựa địa điểm căn nhà - gần trường học cho con cái, gần sở làm, gần chợ búa, hay gần phương tiện di chuyển công cộng như xe điện ngầm, xe bus, v.v.

Người mua nhà trước tiên cần nói chuyên với chuyên viên địa ốc và chuyên viên tài chánh để họ cố vấn chọn lựa căn nhà, và làm đơn xin vay tiền ở ngân hàng. Một yếu tố quan trọng nữa đã được đề cập bởi bà Elizabeth là để được vay nợ một cách dễ dàng với lãi suất thấp, chúng ta phải có thành tích tín dụng tốt.

Trong buổi hội thảo này, chúng tôi đã phân phát bộ sách CreditSmart Asian, được soạn thảo bởi Văn Phòng Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) và Freddie Mac. Freddie Mac là một công ty do giới cổ đông làm chủ, được Quốc Hội thiết lập name 1970 để tăng cường số người sở hữu nhà ở và cho thuê. Freddie Mac mua lại những món nợ biệt lập, nhà chung cư, cũng như các chứng khoán liên quan đến nợ địa ốc.

CreditSmart Asian được hình thành để cung cấp những thông tin quý báu cho các đồng hương về việc xây dựng và duy trì tín dụng tốt, am tường những bước mua nhà, và bảo vệ sự đầu tư của mình. CreditSmart Asian đề cập đến các trở ngại thường gặp đối với việc sở hữu nhà cửa, như ngôn ngữ, thiếu hiểu biết về tiến trình mua nhà, nguồn thâu nhập không kiểm chứng được, và chưa có uy tín vay mượn.

Buổi hội thảo đã kết thúc tốt đẹp với tiết mục “Hỏi & Đáp’’ liên tục. Trong không khí sôi động, lý thú với các câu hỏi từ người tham dự, và các câu trả lời hữu ích từ các diễn giả, buổi hội thảo đã đi quá thời gian dự kiến mà không hề hay biết. Mọi người đều vui vẻ chia tay ra về và hẹn ngày gặp lại trong buổi hội thảo kế đến.

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: (703) 538-2190

[Buổi hội thảo được sự tài trợ từ Office of Family Assistance, ngân khoản số: 90-FR-0038.]

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1140