Camden, NJ
Date: Thursday, May 26 @ 10:16:58 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


Tháng 12 là tháng của nhiều sự kiện, lễ hội và cũng là tháng vui nhộn, bận rộn nhất trong năm. Ngày 16 tháng 12 vừa qua UBCNVB Camden đã tổ chức buổi họp mặt mừng Giáng Sinh với các nhân viên thuộc hai văn phòng Camden, Philadelphia, các thành viên trong Ban Cố Vấn (Board Of Advisors) và các thiện nguyện viên.

Kế đó, ngày 17 tháng 12, Hội Phụ Nữ Camden tổ chức buổi họp hàng tháng kết hợp với tiệc mừng Christmas. Đặc biệt trong buổi họp này, cô Hạ Hoa — Giám Đốc Giao Tế (Public Relations Manager) từ Virginia đến thăm Hội Phụ Nữ và tham khảo ý kiến chị em về tài liệu mỏng (brochure) sắp phát hành rộng rãi trong cộng đồng, nhằm nâng cao ý thức sức khỏe cho chị em phụ nữ, giúp họ nâng cao ý thức chống bệnh ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Xin cảm ơn các chị em đã nhiệt tình đóng góp ý kiến rất bổ ích cho tài liệu này.

Ngày 23 tháng 12 cũng là ngày tổng kết, liên hoan, cho chương trình Sau Giờ Học của các em nhỏ. Mặc dù trời mưa và giá lạnh, các phụ huynh đã đưa các em đến vui chơi, và nhận quà thưởng cuối năm của UBCNVB dành cho các em.

Ngày Giáng Sinh năm nay, 25 tháng 12, cũng là một ngày đặc biệt, kỷ niệm một năm thành lập Hội Cao Niên Camden. Hiện nay Hội có hơn một trăm thành viên chính thức và không chính thức tham gia, duy trì hoạt động và phát triển trong năm vừa qua.

Louisville, KY

UBCNVB chi nhánh South Louisville đã tổ chức cuộc hội thảo (miễn phí và có giải khát trong giờ nghỉ) về An Toàn Nghề Nghiệp và Sở Hữu Căn Nhà.

Hàng chục người trong cộng đồng đã tới dự, nghe thuyết trình và đặt những câu hỏi quan trọng về công việc làm và căn nhà.

Ông Art Rockwood ở Sở Lao Động đã giải thích các quyền lợi mà công nhân có trong việc làm của họ, nhấn mạnh rằng công nhân có quyền cảm thấy an toàn trong công việc. Ông đã trả lời nhiều câu hỏi từ cộng đồng và cho biết cần tiếp xúc với ai nếu mọi người quan tâm về nơi làm việc của mình.

Nhiều người đã tiếp tục tham dự phần 2 của cuộc hội thảo là về căn nhà. Bà Van Tran ở hãng địa ốc Century 21 và ông Quyen Tran ở công ty Century Mortgage đã trình bày và trả lời thắêc mắc về việc Sở Hữu Căn Nhà và phương cách vay tiền mua nhà.

UBCNVB thấy tầm quan trọng để nâng cao sự hiểu biết về An toàn Nghề Nghiệp trong cộng đồng Việt Nam bằng cách thiết lập một chương tình gọi là CACOS (Community Awareness Campaign on Occupational Safety), giúp cho cả chủ nhân và người làm.

UBCNVB chi nhánh Louisville sẽ tiếp tục mở các khoá hội thảo, giúp đỡ trả lời các câu hỏi cần thiết của mọi người.

Nếu quý vị có những thắc mắc, muốn biết lịch trình các khoá hội thảo sắp tới, xin gọi điện thoại hoặc liên lạc địa chỉ của chúng tôi sau đây: UBCNVB Louisville , 5330 South Third St., Siute 200; tel: 502-368-1491.

Hampton, VA

Trong tháng 12, 2004, Trung Tâm Dịch Vụ SOS — Hampton cùng các văn phòng chi nhánh ở Louisville, Atlanta và Adelphi đã họp mặt tại văn phòng trung ương của UBCNVN tại Falls Church, Virginia để thảo luận chương trình khuyến khích người Việt làm chủ căn nhà. Quý vị muốn mua nhà, hay tái tài trợ căn nhà đã có, xin liên lạc với UBCNVB tại Hampton để biết thêm chi tiết.

Ngoài ra, văn phòng còn có chương trình giúp các cựu tù nhân cải tạo và thân nhân, các vị cao niên có vấn đề nội tâm thiếu trí nhớ nhập tịch miễn thi. Có một số bác đã thi nhiều lần không thành công, hoặc hội đủ điều kiện để xin miễn thi nhưng không biết. Và với sự giúp đỡ của Trung Tâm Dịch Vụ SOS — Hampton , trong tháng qua, 4 bác cao niên đã xin nhập tịch miễn thi và đang chờ Sở Di Trú gọi phỏng vấn nhập tịch.

Ngoài các chương trình khuyến khích mua nhà, an toàn lao động nơi làm việc, và nhập tịch miễn thi, trung tâm dịch vụ SOS chúng tôi còn chuyên trách bảo lãnh thân nhân, di trú, thông dịch, và hướng dẫn thi lấy bằng lý thuyết lái xe cho quý vị có trở ngại Anh Văn. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 757-262-1209.

Nhân dịp này, chúng tôi xin chúc mừng một bác cao niên ở Richmond đã được tuyên thệ nhập tịch và hai thân chủ được đoàn tụ với gia đình theo diện vợ chồng và hôn thê.

Orange County, CA

Trong mục đích giới thiệu các chương trình và dịch vụ của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tới đồng hương và các cộng đồng bạn chung quanh vùng Little Saigon tại Orange County, Thứ Sáu 17 tháng 12 vừa qua văn phòng UBCNVB đã tổ chức ngày tìm việc làm ngay tại địa điểm của trụ sở.

Được sự phối hợp của Cơ Quan An Ninh Lưu Thông (Transportation Security Administration, hay TSA) thuộc Bộ Nội An, buổi tìm việc làm này đã thu hút trên 50 người tham dự.

Cô Vyvyenne Lê, Quản Trị Văn Phòng UBCNVB tại Orange County, chào mừng các người hiện diện và giới thiệu về UBCNVB. Sau đó anh Paul Trịnh và cô Hồng Châu Tăng, hai nhân viên của văn phòng, nói thêm về những chương trình dịch vụ của UBCNVB. Đai diện của TSA, anh Công Nguyễn, ngỏ lời cám ơn UBCNVB đã bắc nhịp cầu cho cơ quan của anh và những người đang đi tìm việc làm tại Quận Cam.

Hiện tại TSA đang cần 500 người làm việc tại phi trường John Wayne-Santa Ana, và hơn 1000 người cho phi trường Los Angeles International và các phi trường nhỏ hơn ở Long Beach, Burbank, và Palm Spring. Anh Công trình bày những quyền lợi, giờ giấc làm việc, lương bổng, điều lệ, và những chi tiết cần thiết và quan trọng của Transportation Security Screeners (Nhân Viên Kiểm Soát An Ninh Lưu Thông) mà cơ quan của anh đang tuyển. Các người muốn xin việc đã điền đơn tại chỗ. Ngoài sự tham gia của số người Việt tại Westminster và những vùng phụ cận còn có một số người Mỹ, Đại Hàn, Phi-luật-Tân, Mễ và thuộc vài sắc dân thiểu số khác tham dự. Muốn lấy thêm tin tức, xin liên lạc: 714-775-2214.

Adelphi, MD

Văn phòng UBCNVB Maryland đãõ tồ chức một buổi hội thảo vào thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2004 về các chương trình làm chủ căn nhà, chương trình chống thuốc lá, sức khoẻ và ung thư trực tràng, chống buôn người, bạo hành trong gia đình, và đặc biệt là chương trình An Toàn Lao Động với sự có mặt của một luật sư giải thích về các luật lao động, cũng như giải đáp mọi thắc mắc về luật lao động. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi huấn luyện về khai thuế cho cộng đồng Việt Nam tai vùng Maryland. Xin quy vị hãy gọi đến văn phòng để ghi danh qua số điện thoại: 301-439-0505.

Atlanta, GA

Hơn 65 quan khách bao gồm các bác cao niên, thanh niên và các anh chị em con lai đã họp mặt tại nhà hàng Happy Valley vào ngày 18 tháng 12, năm 2004 để dự buổi hội thảo về an toàn lao động, nạn buôn người, chương trình hôn nhân và mái ấm gia đình, chương trình làm chủ căn nhà và tiệc tất niên do Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển Atlanta tổ chức. Tại buổi họp mặt này, anh Châu Nguyễn, giám đốc văn phòng UBCNVB chi nhánh Atlanta, đã báo cáo thành quả của một số chương trình mà văn phòng đã nỗ lực đẩy mạnh suốt năm 2004.

Một trong những chương trình nổi bật gần đây là chương trình giúp đỡ các cựu tù nhân xin nhập tịch miễn thi phần Anh ngữ. Bác Lê Ba, bác Phan Thanh Hùng, và Bác Trần Văn Chính, ba trong số 4 người cựu tù nhân đầu tiên được nhập tịch trong chương trình này, đã có mặt tại đây, xúc động nói lên cảm nghĩ của mình sau khi cầm tấm bằng quốc tịch. Anh Châu Nguyễn cũng đã nêu lên những nguyên nhân về việc vận động chưa thành công cho chương trình trợ giúp các anh chị em con lai được nhập tịch, cảm thông nỗi âu lo của các anh chị em con lai cũng như kế hoạch cho cuộc vận động tiếp theo bắt đầu vào tháng Giêng năm 2005.

Buổi họp mặt này đánh dấu một bước phát triển lớn sau năm năm hoạt động của UBCNVB tại đây. Các bác cao niên đã đề nghị văn phòng nên tổ chức một hội tương trợ cao niên cũng như các hội thanh thiếu niên, phụ nữ để học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau qua sự hỗ trợ của UBCNVB. Chương trình kết thúc sau phần phát quà cho các vị cao niên, và các nạn nhân ở Samoa. Văn phòng UBCNVB thành thật cảm ơn sự đóng góp của các vị quan khách trong thời gian qua và hy vọng được giúp đỡ các bác, các anh chị em nhiều hơn nữa trong năm 2005. Kính chúc các bác và các anh chị em một năm mới an khang và thịnh vượng.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=114