Cộng Đồng Việt Biloxi Ăn Tết Trung Thu
Date: Tuesday, October 16 @ 11:18:28 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Biloxi, 21 tháng 9, 2007 – Mặc dù đài khí tượng cho biết bão có thể đổ xuống bất chợt, hàng trăm thiếu nhi Việt và Mỹ cùng với ông bà, bố mẹ ở thành phố biển này đã được hưởng một ngày Tết Trung Thu thật vui nhộn.

 



Tổ chức tại công viên thành phố hướng ra biển, buổi lễ tạo ấn tượng của một ngày hội với các gian hàng trò chơi, thực phẩm, thông tin… và hàng ngàn người nô nức dưới ánh đèn lung linh và trong tiếng nhạc vang vọng từ sân khấu.

 

Trẻ em thích thú tham gia các sinh hoạt nghệ thuật như nặn đất sét và vẽ mặt do Uỷ Hội Nghệ Thuật của tiểu bang Mississippi tổ chức. Các em sau đó có thể ghi danh với các lớp nghệ thuật để học quanh năm.

 

Gian hàng trò chơi của nhóm Thanh Sinh Công đến từ New Orleans cũng thu hút được nhiều trẻ em. Trên một chục đoàn viên Thanh Sinh Công đã lái xe hai tiếng đồng hồ đến Biloxi từ sớm để chuẩn bị gian hàng trò chơi.   

 

Bên cạnh đó, ban tổ chức có các trò chơi cầu tuột và vòng lộn rất được các em hưởng ứng. 

 

“Em đến đây để kết bạn và tìm không khí cộng đồng”, em Theo Nguyễn trả lời đài truyền hình WLOX.

 

Chương trình văn nghệ được sắp xếp để phục vụ cho các thành phần tuổi tác khác nhau. Người lớn thì có chương trình văn nghệ phong phú với ca sĩ đến từ xa như Diệp Thanh Thanh và Philip Huy đến từ Orange County, Phan Đình Minh và Ánh Chi đến từ Dallas, và một số ca sĩ địa phương.

 

Nghệ sĩ thiếu niên Adam Hồ với các bài hát tiếng Anh và cách trình diễn hồn nhiên được khán giả trẻ mến mộ và cổ võ.

 

Giới cao niên thì rất thích thú với các bài vọng cổ của ca sĩ cổ nhạc Châu Thanh.

 

Tuy nhiên tiết mục “ăn khách” nhất là phần biểu diễn thời trang với các tà áo dài tân kỳ và lộng lẫy. Khán giả đã đổ dồn đến sát sân khấu và một số thanh niên đã tặng hoa cho các cô “người mẫu”.

 

Một số thuộc cộng đoàn Công Giáo và số còn lại là các Phật tử, các cô  “người mẫu” này đã tập luyện sau giờ làm hay giờ học trong hai tháng trời tại cơ sở của Chùa Vạn Đức dưới sự điều động của nhà vẽ kiểu thời trang Lizzi Trần. 

 

Nhiều người bầy tỏ niềm phấn khởi khi thấy sự tham dự của mọi tổ chức tôn giáo trong cộng đồng: các vị Mục Sư Tin Lành, hai Đại Đức Phật Giáo,  và các Sơ Công Giáo.

 

Đây là năm thứ hai Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tổ chức Tết Trung Thu ở Biloxi, với sự bảo trợ của Thành Phố Biloxi và công ty Grand Biloxi.

 

“Chúng tôi vui mừng thấy cộng đồng Việt ở Biloxi đang dần dà hồi sinh. Trận bão Katrina cách đây hai năm gây ra nhiều mất mát và oan trái. Hôm nay là ngày để mọi người đến với nhau nhằm thắt chặt tình thân ái, vinh danh tuổi thơ và gia đình, cũng như hướng về tương lai”, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, phát biểu trong lời chào mừng quan khách.

 

Năm ngoái, UBCNVB tổ chức Tết Trung Thu để tạo phấn khởi cho một cộng đồng đang ngoi ngóp sau trận bão. Đây là lần đầu tiên người Việt ở Biloxi ăn Tết Trung Thu ở tầm vóc của cả cộng đồng. Trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của cộng đồng Việt, với trên một ngàn người tham dự, Thành Phố Biloxi và công ty Grand Biloxi kêu gọi UBCNVB biến ngày Tết Trung Thu thành ngày văn hoá truyền thống hàng năm.

 

Ban tổ chức ước lượng khoảng hai ngàn người tham dự ngày Tết Trung Thu năm nay, trong đó có khá đông bố mẹ người Mỹ dắt con đi tham dự. Có những người đến từ các thành phố lân cận.

 

Chương trình truyền hình WLOX đã chạy tin về buổi hội Tết Trung Thu trong giờ tin tức buổi chiều. Tờ báo lớn nhất của thành phố, Sun Herald, chạy bài phóng sự về sinh hoạt văn hoá đặc thù này. Trước đó tờ báo này đã có hai bài giới thiệu về ngày Tết Trung Thu để khuyến khích người Mỹ tham dự.

 

“Cảm động nhất là một chiến binh Việt vừa trở về từ chiến trường A Phú Hãn và đã đến thẳng với Tết Trung Thu. Anh ta chưa kịp về nhà”, nhạc sĩ kiêm “Em-Cee” Phan Đình Minh tâm sự.

 

Em-Cee Phan Đình Minh đột xuất mời người chiến binh trẻ, tên Bành, lên sân khấu để vinh danh và chụp hình lưu niệm với các cô “người mẫu”.

 

Anh Phan Đình Minh và vợ, ca sĩ Ánh Chi, đã từng tham gia chương trình Tết Trung Thu năm ngoái.

 

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1127