Mái Ấm! Mái Lạnh! Một Năm Qua
Date: Thursday, May 26 @ 09:18:43 EDT
Topic: Mái Ấm Gia Đình


Phạm Văn Hoạt

Chương trình Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình một tuổi tròn. Trong sáu thập niên qua, từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, hôn nhân và gia đình của người Mỹ thay hình đổi dạng: (a) từ một quan hệ hầu như mọi chuyện được xếp đặt tới chỗ cái gì cũng có thể mặc cả được, (b) từ một hoàn cảnh chặt chẽ của luật lệ và luân lý tới chỗ lỏng giây cương với một ít hàng rào về kinh tế, luật pháp, luân lý, (c) từ tâm trạng biết chờ đợi đến não trạng phải được thoả mãn ngay ở đây và ngay lúc này.

Sự thay hình đổi dạng ấy đã và đang đưa hôn nhân và gia đình tới tình trạng bất ổn và mỏng dòn. Rất nhiều nhà chuyên môn về tâm lý và xã hội đã nghiên cứu, thực nghiệm về hôn nhân và gia đình đã thành hình từ hơn ba thập niên qua như SmartMarriage, Marriage Encounter, Power of Two, Retrouvaille và với xác tín rằng nếu biết được nguyên nhân của vấn đề thì có thể giải quyết được vấn đề. Cố gắng của họ là ngăn ngừa và phong phú hoá hôn nhân và gia đình.

Người Việt cũng đi qua những thay hình đổi dạng trên. Thêm vào đó người Việt trải qua hai biến chuyển trầm kha của năm 1975: tỵ nạn và cải tạo. Cả hai đều rung chuyển tận căn của sự an toàn tâm lý. Ngoại trừ một cố gắng phi thường của nhà tâm lý và linh hướng, linh mục Chu Quang Minh. Linh mục đã khởi xướng phong trào Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình, và hoàn thành bộ sách bằng Việt ngữ 25 cuốn về hôn nhân và gia đình. Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình phát triển mạnh trong các cộng đoàn Công Giáo, nhưng hầu như rất ít được các cộng đoàn khác biết đến.

Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình, nhân sự và tài liệu, được huấn luyện và cô đọng từ một hay một số phong trào nêu trên. Mục đích là giúp cho vợ-chồng, cha-mẹ-con-cái học và tự luyện những nghệ thuật để bảo trọng hạnh phúc, và phong phú hoá hôn nhân và gia đình. Những nghệ thuật này có tính chất người và được thử nghiệm qua nhiều ngày tháng với nhiều hôn nhân khác nhau. “Tính chất người” trong nghệ thuật này giúp Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình có thể được giới thiệu như một tài liệu học hỏi độc lập, có thể được hoà nhập một cách êm thắm trong những khoá hội-thảo/tĩnh-tâm của các tổ chức tôn giáo. Đức Giám Mục Mai Thanh Lương, vị Giám Mục Việt Nam đầu tiên tai Hoa Kỳ rất ủng hộ chương trình này và khen ngợi sự cố gắng của UBCNVB.

Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình một tuổi đời đang được đón nhận như một trong những sinh hoạt cần thiết và hữu ích trong các cộng đoàn Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo, cũng như trong các tổ chức xã hội của các hội đoàn như hội phụ nữ, hội cao niên.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=112