Cảm Nghĩ Về Hội Nghị STEP
Date: Monday, July 02 @ 12:06:21 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


Vũ Hiển

Có lẽ đây là lần đầu tiên một cơ quan thiện nguyện Việt Nam, cơ quan Boat People SOS, tổ chức một hội nghị toàn quốc với chủ đề “Hội Nghị Toàn Quốc Của Ngươì Cao Niên Và Cựu Tù Nhân Cải Tạo” trong ba ngày 24,25,26 tháng Năm năm 2007 tại thành phố Fairfax, Tiểu Bang Virginia.



Có tham dự đại hội mới thấy sự lớn mạnh của cơ quan BPSOS. Ngoài sự tham dự của nhân viên từ các khắp các tiểu bang còn có cả một số vị cao niên đến từ một số tiểu bang không có trụ sở của UBCNVB nhưng không quản ngại đường xa, đến vì lòng quí mến BPSOS.

Có thể nói hội nghị đã thành công về phương diện tổ chức. UBCNVB đã mời được các diễn giả chuyên ngành, các giáo sư đại học, thuyết trình các đề tài hữu ích, nhưng có lẽ BPSOS chưa chú trọng về công tác thông tin, quảng cáo cho mục đích của hội nghị nên con số các vị cao niên đến tham dự, không được đông đảo như dự liệu.

Tôi rất cảm phục các phụ nữ đang làm việc cho BPSOS vì tôi chứng kiến họ đã làm những công việc mà tôi cảm thấy khó khăn. Đó là việc tổ chức đại hội, điều hành các buổi hội thoại với mục đích giúp đỡ người cao niên, người tù chính trị, quay phim tài liệu...

Điều đáng ca ngợi là Bs. Nguyễn Ý Đức không nề hà tuổi cao, đã bỏ nhiều công sức và thì giờ quí báu, phiên dịch tài liệu của Văn Phòng Điều Hành Lạm Dụng Thuốc Và Tâm Bệnh Hoa Kỳ để người dân Việt Nam hiểu và thực hành.

Tài liệu này được BPSOS in thành sách có tên “Cẩm Nang Tự Phục Hồi Tâm Bệnh”. Ngoài ra, cơ quan BPSOS còn xuất bản một cuốn sách khác với nhan đề “Gia Đình Hạnh Phúc”, bao gồm một số bài viết chọn lọc của nhiều tác giả có tiếng tăm trong lãnh vực chuyên môn về vấn đề Hôn Nhân, Giáo Dục Con Em, Bạo Hành Trong Gia Đình, Mái Ấm Gia Đình…Rất mong, BPSOS tiếp tục in những tài liệu có giá trị, và đáp ứng nhu cầu hiểu biết của ngươì dân trong tương lai. Đặc biệt là các tài liệu hướng dẫn về Medicaid – Medicare, là vấn đề mà ngay cả nhiều ngươì Mỹ bản xứ cũng chưa rành rẽ.

Tuy nhiên, bất cứ một cuộc hội họp hay hội nghị nào, dù được tổ chức kỹ lưỡng, cũng vẫn không tránh được khuyết điểm, không lớn thì nhỏ. Theo thiển ý của tôi, có một điều cần quan tâm xem xét, như sau:

Hội nghị đã không dành đủ thời gian để người tham dự tham khảo ý kiến của các “Outreach Workers” của chính phủ. Các chương trình mang tính cách chuyên môn đã được các “Outreach Workers” giải thích tận tình, nhưng cũng không thoả mãn được những thắc mắc rất cụ thể, rất thực tế, của tham dự viên. Gọi điện thoại cho chính quyền rất khó vì phải chờ lâu. Ngoài ra, còn trở ngại ngôn ngữ khi tổng đài điệân thoại cung cấp rất nhiều hướng dẫn. Vì vậy, mỗi khi có nhân viên chính phủ trực tiếp gặp dân chúng để trả lời thắc mắc thì đây là điều rất quí và cần có nhiều cơ hội này, càng nhiều càng tốt.

Sau ba ngày tham dự hội nghị, nhân viên UBCNVB từ khắp nơi về tụ họp, được biết mặt nhau, được cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau, không những tình đồng nghiệp gắn bó, mà tình bạn cũng nẩy sinh, như anh Giám Đốc BPSOS, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng đã nói “Sau hội nghị, tôi chúc các bạn có những tình bạn mới nẩy nở ...”

Đại hội quả thật đã mang lại nhiều hữu ích.

Mạch Sống Số 60 - 07/07







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1046