Hội Nghị Cao Niên
Date: Tuesday, June 19 @ 15:27:44 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Tổ Chức Mạng Lưới Thông Tin và Hỗ Trợ

Tại hội nghị toàn quốc đầu tiên của người cao niên và các cựu tù nhân cải tạo, các tham dự viên quyết định một phương án hoạt động chung nhằm đẩy mạnh phúc lợi cho các người cao niên Việt ở các nơi.

Trong ba ngày hội nghị, các vị cao niên chia thành nhóm để trao đổi ý kiến và đưa ra những mục tiêu cho 12 tháng tới. Các ý kiến này được đúc kết tại buổi họp khoáng đại vào ngày chót, gồm ba công tác trọng điểm.



Hội cao niên giới thiệu các đúc kết trong ngày bế mạc hội nghị.

“Chúng ta cần thành lập ngay lập tức một mạng lưới thông tin để chia sẻ các tin tức về các chương trình phúc lợi cũng như góp ý với nhau về phương thức hoạt động”, bác Nguyễn Công Sum đến từ Denver, Colorado, đại diện cho một nhóm cao niên phát biểu.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, tác giả của nhiều quyển sách về sức khoẻ cho người cao niên, tình nguyện làm phối trí viên cho mạng lưới thông tin này.

Ý kiến của một nhóm cao niên khác là thành lập hội cao niên và cùng lúc đưa chương trình “bạn đồng hành” đến các vùng khác.

Bà Bùi Mai, một người hoạt động tích cực tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Virginia, tình nguyện đúc kết các kinh nghiệm và giáo trình để chuyển đến các nơi khác.

Chương trình “bạn đồng hành”, tiếng Anh là peer companions, do Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển khởi xướng cách đây hơn một năm. Qua đó chính các vị cao niên và các cựu tù cải tạo được huấn luyện về các kỹ năng cần thiết nhằm hỗ trợ cho các người cao niên khác trong hội đoàn hay trong vùng của mình.

“Mô hình này trông giống một khoanh bánh tét cổ truyền của chúng ta. Các vị cao niên là nhân vàng nằm ở chính giữa và bọc chung quanh là một lớp nếp xanh, gồm có bốn phần: nhóm tương trợ, gia đình, cộng đồng, và xã hội”, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, giải thích.

Các bạn đồng hành vừa giúp cho các vị cao niên, nhân vàng của bánh tét, phát triển năng lực tự giúp vừa huy động sự tiếp trợ của các bộ phận bao quanh.

Bác Sĩ Richard Mollica, giáo sư Đại Học Harvard và cũng là một chuyên gia lỗi lạc về chữa trị cho nạn nhân của sự tra tấn trên thế giới, bày tỏ quan điểm đồng ý với mô hình này.

“Khả năng tự chữa lành những chấn thương nội tâm nằm trong bản năng sinh tồn của con người, và phát triển khả năng này là điều hết sức quan trọng.”
Theo ông, thái độ của ngành tâm lý học ở Hoa Kỳ sai lầm ở chỗ ngày càng tăng sự lệ thuộc vào các chuyên gia và vô tình giảm đi khả năng tự chữa.
Tiến Sĩ Susan Salasin, một chuyên gia với 35 năm kinh nghiệm trong ngành tâm lý trị liệu hậu chấn thương của cơ quan liên bang về Chất Nghiện và Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần, nhận xét rằng chương trình “bạn đồng hành” đã khéo léo khai thác các điểm mạnh văn hoá, các tài nguyên sẵn có nơi người cao niên, trong gia đình, trong cộng đồng và trong xã hội để đạt những hiệu quả không ngờ được.

“Đây là một đóng góp lớn cho kiến thức chung trong lãnh vực sức khoẻ tâm thần”, bà nói.

“Trong 35 năm qua tôi cố gắng thúc đẩy sự thay đổi về nhận thức, chuyển từ nạn nhân vô vọng sang người sống thoát với đầy năng lực. Chương trình bạn đồng hành gói ghém một cách khéo léo, tròn trịa sự đổi thay về nhận thức này.”

Trong ngày đầu hội nghị, nhóm “bạn đồng hành” đầu tiên được trình diện và nhận bằng hoàn tất cấp hai của chương trình gồm ba cấp kéo dài chín tháng.
Trong phần đúc kết, thành lập “đường dây hỗ trợ” (help line) và trung tâm sinh hoạt cho người cao niên cũng nằm trong số trọng tâm được nêu ra. Tuy nhiên cả hai ý kiến này đòi hỏi nghiên cứu thêm.

Trong thời gian 12 tháng tới đây UBCNVB sẽ hỗ trợ cho các nhóm cao niên tham dự thực hiện các kế hoạch họ đã đề ra.

Bên cạnh buổi hội nghị, UBCNVB tổ chức bữa tiệc tri ân các giới chức Hoa Kỳ đã làm việc nhiều năm để mở lại chương trình định cư HO mà nay mang tên mới là HR. Bác Phan Văn Vốn, một cựu tù cải tạo đến Hoa Kỳ tháng 9, 2006 trong chương trình HR và hiện định cư ở Orange County, California, là một trong số 400 quan khách tham dự buổi tiệc.

Hội nghị được đóng lại với phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc tổ chức tại đại hí viện của Trung Tâm Nghệ Thuật của Đại Học George Mason với trên 500 khán giả.

Hội nghị toàn quốc cho người cao niên và cựu tù nhân cải tạo đã thu hút trên 200 tham dự viên đến từ 20 tiểu bang. Tờ Washington Post đã đưa tin về hội nghị này trong số đặc biệt dành cho các chiến sĩ trận vong.

Mạch Sống Số 60 - 07/07







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1032