Chụp Hình Quan Tuyến Vú
Date: Thursday, May 31 @ 12:55:26 EDT
Topic: Sức Khoẻ


Để Được Chữa Trị Sớm

Hằng Dương

LTS. Bài viết này nhằm hướng dẫn đồng hươngï hiểu biết về sức khoẻ để “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Chương trình sức khoẻ phụ nữ được tài trợ bởi tổ chức Susan G. Komen Breast Cancer Foundation qua ngân khoản số 50180.

Các cuộc nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy, ung thư vú ở phụ nữ Châu Á Thái Bình Dương đứng hàng thứ hai so với các sắc dân khác, và Việt Nam là một trong những nước thuộc Châu Á Thái Bình Dương. Đa số phụ nữ trên 40 tuổi dễ mắc bệnh này.



Do không có kiến thức về căn bệnh này nên phần lớn bệnh nhân đến bệnh viện khi đã ở giai đoạn cuối. Lúc này bác sĩ chỉ có thể điều trị bằng phương pháp đoạn nhũ (cắt bỏ toàn bộ tuyến vú). Điều này không những ảnh hưởng đến tâm lý mà còn gây xáo trộn cuộc sống bệnh nhân vì “đôi gò bồng đảo” có vị trí tối quan trọng trong cuộc sống người phụ nữ. Ngoài yếu tố thẩm mỹ nó còn là cơ quan thực hiện thiên chức làm mẹ.

Tuy nhiên, ung thư vú hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và đặc biệt là vẫn có thể bảo tồn tuyến vú.

Theo các nhà nghiên cứu thì cứ 10 bệnh nhân ở giai đoạn đầu thì 9 người có thể chữa khỏi hoàn toàn. Hiện tại việc điều trị nhằm bảo tồn tuyến vú cho bệnh nhân là mối quan tâm hàng đầu của các nhà chuyên môn. Phẫu thuật bảo tồn ngoài việc giữ lại vẻ đẹp tự nhiên cho người phụ nữ còn giúp bệnh nhân hồi phục nhanh. Đặc biệt người bệnh không cần phẫu thuật tái tạo tuyến vú về sau. Tỉ lệ thành công trong điều trị bảo tồn gần 95% bệnh nhân khỏi bệnh, không tái phát và không để lại di căn sau phẫu thuật.

Điều trị bảo tồn chỉ có thể áp dụng khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, khi bướu nhỏ hơn 3 cm và không có di căn xa, không xâm lấn. Phương pháp điều trị đang được dùng là cắt bỏ khối bướu, nạo mạch máu rồi xạ trị vào tuyến vú và hạch vùng. Đối với các trường hợp lớn hơn 3 cm nếu bệnh nhân có nguyện vọng giữ lại tuyến vú vẫn có thể điều trị bảo tồn nhưng điều này tuỳ thuộc vào tình trạng  bệnh lý của từng người.

Việc giữ lại được bộ “núi đơi” theo phương pháp điều trị bảo tồn hiện nay giúp người phụ nữ dễ dàng chấp nhận phẫu thuật hơn. Họ không phải lo lắng quá nhiều vì bị ám ảnh bởi việc cắt bỏ toàn bộ tuyến vú theo phương thức đoạn như trước nay. Để được kịp thời chữa trị, bác sĩ chuyên khoa ung bướu khuyên tất cả phụ nữ trên 40 tuổi nên tự khám vú đúng phương pháp và khám sức khoẻ định kỳ hằng năm.

Chương trình HAPI của BPSOS hướng dẫn và giúp quý phụ nữ chụp hình quang tuyến vú với lệ phí thấp hoặc miễn phí. Xin liện lạc BPSOS 703-538-2190.

Mạch Sống 59 - Tháng 6







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1020