CẩmVân Trần
Nhân Viên Phụ Trách (HAPI)
LTS. Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn và cung cấp thông tin cho đồng hương về sức khoẻ. Bài viết trong số này được tài trợ bởi CareFirst. Được bản dịch từ The American Cancer Society.
Ung thư tuyến tiền liệt là loại u ác tính gồm có những tế bào của tuyến tiền liệt. Thông thường thì bướu này lớn lên dần dần và nầm trong tuyến nhiều năm. Trong giai đoạn này, cái bướu đưa ra rất ít hoặc không có triệu chứng ở bên ngoài.
Nhưng đến khi thời kỳ ung thư phát triển, thì sẽ lan truyền ngoài cái tuyết vòng quanh cái mô. Ngoài ra, ung thư có thể phổ biến đến những thành phần khác trong thân thể như xương, phổi, và gan. Vì vậy, khi những triệu chứng hiển nhiên, thì thường rằng ung thư tuyết tiền liệt đang trong thời kỳ cấp tiến.
Ung thư tuyết tiền liệt là một ác tính xẩy ra thông thường đối với những người đàn ông trong nước Mỹ, và là động cơ đứng hàng thứ nhì gây ra tử vong trong những chứng bệnh ung thư xảy ra cho đàn ông. Ung thư tuyết tiền liệt là loại ung thư đứng hàng thứ năm mà đàn ông Việt Nam thường mắc phải.
Nguyên nhân gây ra ung thư tuyết tiền liệt vẫn còn ẩn số. Nhưng những nguy cơ của ung thư này gồm có tuổi tác cao, duy truyền, kích tích tố, độc tố, chất khoá học, và sản phẩm công nghiệp. Thuốc lá và thức ăn có nhiều chất béo cũng có thể tăng lên nguy cơ bị phải ung thư tuyết tiền liệt.
Trong giai đoạn ban đầu, ung thư tuyến tiện liệt thường không có triệu chứng qua nhiều năm. Vã lại, những ung thư này lần đầu tiên được phát hiện là qua thứ nghiệm không bình thường trong khi xét nghiệm máu, hoặc có một cục hòn nhỏ trong cái tuyến. Khi cục này phóng to và đè lên ống đái, thì sẻ làm khó khăng khi đi tiểu. Bệnh nhân cũng có thể bị rất đau khi đi tiêu tiện hoặc có máu trong nước tiểu.
Giai đoàn sau này, ung thư tuyến tiền liệt có thể xâm nhập những bộ phận khác trong thân thể. Trong thời kỳ này bệnh nhân có thể bị đau luân hoặc đau khung xương chậu, đau bụng, v.v.
Hiện tại, chưa ai biết được lý do gây ra ung thư tuyết tiền liệt. Vị vậy cách tốt nhất để phòng ngừa chứng bệnh này là phòng bệnh. Nếu phát hiên kiệp thời, chúng ta có thể ngăn chặn được sự lang truyền của ung thư này.
[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]