Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27776498
page views since June 01, 2005
Hãy Biến Xung Khắc Thành Yêu Thương

Mái Ấm Gia ĐìnhPhạm Văn Hoạt

Trong quyển sách viết về sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ rất nổi tiếng của tiến sĩ John Gray mang tên “Men are from Mars, Women are from Venus”, tạm dịch “Đàn ông từ Hoả Tinh, Đàn bà từ Kim Tinh”, tác giả đã thăm dò ý kiến của 25 ngàn người tham dự các buổi hội thảo chuyên đề do ông tổ chức, thì đến 90% đã đồng ý với ông rằng: đàn ông và đàn bà như đến từ hai hành tinh khác nhau, và nhu cầu cũng khác nhau.

Từ đó, trên thực tế, chúng ta thấy hầu hết các cặp vợ chồng đều có cá tính trái ngược nhau. Ban đầu, chính sự khác biệt đã thu hút lẫn nhau, nhưng khi về sống bên nhau rồi, thì sự khác biệt đó trở thành một thách thức lớn cho cả hai. Nếu cả hai không nhận thức được sự khác biệt giữa hai phái tính, thì nan đề sẽ liên tục xảy ra, đối thoại sẽ tắt nghẽn, ức chế càng dồn nén, buồn tủi sẽ nẩy mầm, và mất lòng tin sẽ tăng dần theo năm tháng. Như vậy trong sinh hoạt đời sống lứa đôi, mỗi khi thấy có “trục trặc” thì cả vợ lẫn chồng cố gắng giúp nhau dung hoà thay vì chống đối hay tìm cách thay đổi người phối ngẫu theo ý mình, và vợ chồng sẽ vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhờ biết giải quyết những xung khắc xảy ra hơn là không bao giờ có chuyện bất bình với nhau.

Đó cũng là những lời mở đầu cho buổi hội thảo với đề tài “Hãy Biến Xung Khắc Thành Tình Yêu Thương” do Hội Thánh Báp Tít Cộng Đồng phối hợp cùng BPSOS-Atlanta tổ chức tại Hội Thánh Báp Tít Cộng Đồng, Chamblee, GA vào ngày 13 tháng 8 vừa qua với gần 100 tín hữu và đồng hương tham dự.

Ngay khi mở đầu, thuyết trình viên, Mục Sư Nguyễn Văn Trung, đặt câu hỏi, “lý do và động cơ nào mà quý vị có mặt trong buổi hội thảo hôm nay?” MS Trung kêu gọi mọi người xem đây như là một buổi giao lưu bạn bè, nên đóng góp thật nhiều ý kiến, chia sẻ chân tình những kinh nghiệm trong đời sống lứa đôi, không những giúp cho buổi hội thảo được sôi động mà còn có phần thưởng của Ban Tổ Chức nữa.

Tiếp đến, thuyết trình viên giới thiệu nội dung tổng quát và giải thích, phân tích từng phần nội dung từ khi vấn đề xung khắc xuất hiện đến tiến trình giải quyết để cố gắng thực hành hàng ngày, và kết luận với những đề nghị phát huy khả năng giải quyết xung khắc. Đặc biệt trong tiến trình giải quyết, cần nhấn mạnh đến đối thoại để thảo luận vấn đề.

Theo giáo sư tiến sĩ Norman Wright, một nhà khải đạo Tin Lành, tác giả hơn 50 quyển sách về tư vấn gia đình, trong đó có quyển rất nổi tiếng hiện nay là:

Đối Thoại – Chìa Khoá Của Hôn Nhân. Ông cho biết nan đề số một trong gia đình hiện nay không phải là chăn gối, tiền bạc, hay con cái mà là thiếu sự đối thoại giữa vợ chồng mà đối thoại thật sự là những lúc vợ chồng chia sẻ tâm tình, nói cho nhau những cảm nghĩ, cảm xúc hay những ưu tư để cảm thông và nâng đỡ nhau hơn, đặc biệt là đối thoại để giải quyết những bất hoà, xung khắc, và hơn nữa, biến xung khắc thành tình yêu thương. Và trong đối thoại, mỗi khi nghe một người nói, chúng ta nên lưu ý những điều sau đây để biết mình chỉ nghe hay thật sự lắng nghe:

- thật sự lắng nghe nếu khi người kia nói, chúng ta không suy nghĩ về những điều mình sẽ nói và chỉ chờ người kia dứt lời để mình nói.

- thật sự lắng nghe nếu chúng ta tiếp nhận lời nói của người kia mà trong trí không ngấm ngầm phê phán cách nói hay câu nói của người đó.

- thật sự lắng nghe nếu khi người kia nói xong, chúng ta có thể nhắc lại điều người đó nói và mô tả đúng cảm xúc của người đó.

Còn trong giáo trình PREP Educational Products, Inc. của tiến sĩ M. Stanley và Howard J. Markman đề cập kỹ thuật nói-nghe, đó là luật của người nói, luật của người nghe, và luật cho cả hai:

- luật của người nói: nói rõ ý kiến của mình cách chân thật, đừng đoán ý người khác. Hãy ngắn gọn, đừng dài dòng. Ngưng lại giây phút để người nghe có thể tóm tắt ý người nói.

- luật của người nghe: tóm tắt được điều đã nghe, tập trung lắng nghe ý người nói, đừng bài bác.

- luật cho cả hai: đặc quyền thuộc về người nói trong khi người nghe tóm tắt. Hoán chuyển vị trí người nói và người nghe.

Và sau khi đã thực hiện được bước đầu trong tiến trình giải quyết xung khắc là thảo luận được vấn đề, thì tiếp đến là giải quyết vấn đề như: đồng ý thời gian, nơi chốn giải quyết; đề ra những giải pháp rồi cùng chọn một giải pháp; và triển khai, đánh giá việc thực hiện giải pháp đó.

Lồng trong sự phân tích, giải thích, thuyết trình viên có đưa ra những câu chuyện ngắn gọn hay chiếu clips để người nghe dễ cảm nhận, hoà nhập được vào nội dung hội thảo qua rất nhiều ý kiến súc tích cùng những tiếng cười rộn ràng, vui thoả.

Dĩ nhiên với thời gian hơn tiếng đồng hồ không thể đi sâu vào từng chi tiết mà nan đề trong gia đình thì đa dạng, phức tạp nhưng nếu chuyên cần thực hành thường xuyên những kỹ năng được giới thiệu, những ý kiến đóng góp chia sẻ trong buổi hội thảo thì chắc chắn có 3 điều xảy đến trong quan hệ vợ chồng hay nói chung trong tương quan giữa người với người như sau:

- giải quyết vấn đề cách hữu hiệu, tôn trọng nhau hơn

- tương quan giữa hai người sâu đậm hơn

•- cảm thấy lợi ích ngay cả khi không giải quyết trọn vẹn tiến trình.

Sau phần tóm tắt nội dung, thuyết trình viên đại diện Ban Tổ Chức chân thành cám ơn sự hiện diện của tất cả quý tín hữu và đồng hương. Dù đây là lần đầu, nhưng số người tham dự thật khích lệ. Dù buổi hội thảo được tiến hành trong thời tiết oi bức và giữa trưa, nhưng không khí buổi hội thảo vẫn sội động, vui vẻ. Buổi hội thảo được kết thúc đúng giờ qua lờøi nhắn nhủ của thuyết trình viên là: “Chúng ta không bao giờ tìm được một người hoàn toàn để yêu thương mà chúng ta cần học cách yêu thương người không hoàn toàn”. Ban tổ chức đã đón nhận ý kiến của tham dự viện cho đề tài hội thảo kế tiếp là: “Cha mẹ và con cái”.

Sau đó mọi người dự tiệc thông công gọn nhẹ trong tinh thần bàn thảo phấn khởi.

Mạch Sống Số 51, tháng 9, 2006

Posted on Monday, October 02 @ 11:28:25 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Mái Ấm Gia Đình
· News by tuyethoang


Most read story about Mái Ấm Gia Đình:
Cha Mẹ Tìm Hiểu Tâm Lý Con Gái Trong Nhà

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Mái Ấm Gia Đình


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang