Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27816193
page views since June 01, 2005
Thông Báo Về Các Nỗ Lực Cho Con Lai

Nguyễn Đình Thắng

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển – Ngày 2 tháng 11, 2004.
Trong thời gian qua chúng tôi có hai nỗ lực vận động cho con lai: Quốc tịch cho những trường hợp đang ở Hoa Kỳ và định cư cho những người còn kẹt ở Việt Nam.

Chương trình vận động quốc tịch khởi đầu từ cuối năm 2003. Đến nay đã đạt được những thành quả sau đây.

(1) Thu thập được gần 5 ngàn tên tuổi của các con lai tại Hoa Kỳ. Con số này bao gồm khoảng 1/3 tổng số con lai chưa có quốc tịch.

(2) Tổ chức tám buổi họp giữa các con lai và các vị dân cử.

(3) Nhờ vậy mà đã thuyết phục đuợc một số dân biểu đưa ra và ủng hộ Dự Luật Nhập Tịch Cho Con Lai.

(4) Sắp xếp cho một số báo chí và chương trình phát thanh Hoa Kỳ phổ biến về tình cảnh của các con lai để đánh động dư luận Hoa Kỳ.

Điều đáng tiếc là Dự Luật Quốc Tịch Cho Con Lai đã không được biểu quyết vì Quốc Hội Hoa Kỳ năm nay có nhiều vấn đề nghiêm trọng phải giải quyết và lại bận rộn tranh cử. Chúng ta sẽ phải bắt đầu trở lại vào tháng hai năm tới, khi Quốc Hội tái nhóm. Một số dân biểu đã hứa sẽ đưa dự luật này ra Quốc Hội vào đầu năm tới.

Nhằm trang trải chi phí cho các hoạt động kể trên, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tài chánh của khoảng một ngàn rưởi con lai, mỗi người đóng góp 20 Mỹ kim. Đây là điều hết sức cần thiết vì chúng tôi không có ngân khoản để tài trợ cho các hoạt động như trả tiền đài phát thanh, tổ chức các buổi họp báo và tiếp xúc với dân biểu, gởi nhiều đợt thư và gọi điện thoại cho hàng ngàn con lai. Xin xem bản báo cáo tài chánh.

Kể từ năm 1996 chúng tôi cũng đã vận động để chính phủ Hoa Kỳ tái cứu xét các trường hợp con lai đã bị từ chối định cư một cách oan uổng cũng như mở lại chương trình cho các con lai chưa kịp ghi danh trước đây. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đồng ý hợp tác. Tuy nhiên cho chương trình này đã bị đình trệ do ảnh hưởng của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001. Sau vụ khủng bố chính phủ Hoa Kỳ thiết lập các thể thức phỏng vấn chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn các thành phần khủng bố xâm nhập Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Bộ Ngoại Giao đã chuyển thể thức mới cho Toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ để tiến hành phỏng vấn. Hiện nay còn vài trăm hồ sơ tồn đọng. Các trường hợp con lai ở Việt Nam nếu chưa ghi danh, nay có thể ghi danh xin cứu xét. Nay cuộc tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ đã xong. Chúng tôi đang chuẩn bị để tiếp tục hai cuộc vận động kể trên vào đầu năm tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cần sự hỗ trợ của các con lai, các người có lòng trong cộng đồng, và giới truyền thông Việt ngữ.

Tổng thu: $32,303
Ký hợp đồng với Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam: $12,113
Bưu phí: $1,527
Tiền mướn cơ sở và Điện nước: $1,199
Điện thoại và fax: $559
Tổ chức các buổi họp: $2,536
Văn phòng phẩm: $870
Ấn loát: $361
Quảng cáo: $230
Tiền lương nhân viên: $7,243
Linh tinh: $209
Tổng chi: $26,847
Tồn quỹ: $5,456 (số tiền này sẽ được sử dụng để chuẩn bị cho cuộc vận động đầu năm tới)

Posted on Tuesday, May 17 @ 17:27:21 EDT by admin
 
Related Links
· More about
· News by admin


Most read story about :
Cáo lỗi và đính chính

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang