Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27894907
page views since June 01, 2005
MS49 - 07/06: Nhớ Nước Đau Lòng

Thư Tòa Soạn

Trong lúc Hoa Kỳ tưng bừng mừng ngày Lễ Độc Lập ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và khắp mọi tiểu bang bằng những làn pháo bông, bằng phi thuyền con thoi Discovery phóng vào quỹ đạo; và trong lúc người dân Hoa Kỳ được hưởng một đời sống dân chủ, tự do, hạnh phúc, thì người Việt tha hương, mặc dầu cũng được hoà nhịp con tim mừng ngày độc lập của quê hương thứ hai, mặc dầu cũng được hưởng tất cả những điều người Mỹ bản xứ có, nhưng cũng không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ về quê hương đau khổ bên kia bờ đại dương.

Đã 31 năm kể từ 1975, Việt Nam có được những gì?

Mất nhiều đất đai vùng biên giới, mất nhiều vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam; đau lòng thay là thắng cảnh nổi tiếng Thác Bản Giốc đã đem hiến dâng cho Trung Quốc; xã hội thì suy đồi, vô đạo đức, vô trách nhiệm; nhiều cán bộ thiếu trình độ, thiếu hiểu biết, hống hách, tự kiêu, tự mãn đã làm thiệt hại nhân mạng, tài sản và thanh danh của đất nước; con gái Việt Nam đem bán đi các nước để bị hành hạ nhục nhã, đau đớn; cán bộ tham nhũng hàng chục triệu đô la để cá độ bóng đá, để xây nhà cao cửa rộng trong lúc người dân thì đói kém bệnh tật; một chánh văn phòng phủ thủ tướng đi công cán thâu tiền hối lộ như thâu tiền mãi lộ, đến nỗi quên cả cặp đựng đầy phong bì tiền hối lộ ở phi trường Nội Bài; tổng giám đốc hàng không Việt Nam thì tuyên bố lếu láo với phóng viên đài BBC đến nỗi bây giờ người Việt cả thế giới đều biết, nào là “tôi không thích vì tôi chưa thích” khi trả lời phóng viên về việc mở đường bay thẳng đến Mỹ; cũng vì cái triết lý “tôi không thích vì tôi chưa thích” của ông nên mới phải trả 5,2 triệu Euro cho một luật sư người Ý, gấp mấy chục lần số nợ ban đầu của 15 năm trước; cũng vì cái triết lý đó của ông nên ông mới nói phóng viên đài BBC là ăn nói hơi thiếu văn hoá, là nên học lại tiếng Việt đi, là có ngôn ngữ Việt Nam hơi hạn chế.

Thử hỏi ai là người thiếu văn hoá đây? Cục Khí Tượng Thuỷ Văn thì dự báo bão sai để hàng trăm người thiệt mạng trên biển cả; môi trường sống, môi trường nước thì đâu đâu cũng nhiễm độc hại (thạch tín, cyanure, thuốc trừ sâu DDT, acít, chì...); ngộ độc thực phẩm thì triền miên vì muốn để cho thức ăn lâu hư, trông đẹp mắt, hấp dẫn, người ta đã bất chấp sinh mạng con người, sử dụng các chất phụ gia bừa bãi như formol (hoá chất ướp xác chết), hàn the, thuốc tẩy trắng natrisulfic (một loại hoá chất rất độc); giáo dục thì nát bét, trường thi lộn xộn như cái chợ, bằng cấp như giấy lộn; một bác sĩ cho lầm thuốc chỉ giết chết một mạng người nhưng một chính sách giáo dục sai lầm làm hại cả một thế hệ, làm tổn hại cả một đất nước.

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.
(trích từ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quang)

Trong tháng qua toà soạn báo Mạch Sống đã nhận được thư đặt mua, tiếp tục đặt mua báo dài hạn và tiền ủng hộ của quý vị sau đây:

Chanh H. Tran Philadelphia, PA $20
Nga Pham Lorain, OH $18
Doan Kim Nguyen Overland Park, KS $20
Thuong D. Lam Atlanta, GA $18
Kiem Van Le Falls Chrch, VA $18
Truong Ba Do Lawrence, GA $18 
Tran Ngoc Chon Philadelphia, PA $18
Huynh Van Be Utica, NY              $18
Nguyen Greer Phuong Prospect, KY $18
   
Chân thành cám ơn quý vị độc giả. Ước mong sẽ có thêm nhiều đồng hương nữa hỗ trợ cho Mạch Sống bằng cách đặt mua báo dài hạn để đọc, để gửi tặng hoặc cổ động thêm nhiều thân nhân bạn bè cùng mua báo. Cũng xin quý vị thân hữu thường xuyên nhận được báo biếu dài hạn và quý vị độc giả liên tục nhận được báo mặc dầu phiếu đặt mua báo đã hết hạn, giúp đỡ cho báo Mạch Sống bằng cách tiếp tục đặt mua báo dài hạn và ủng hộ chi phí gởi báo. Những đóng góp của quý đồng hương sẽ giúp chúng tôi có thể tiếp tục đem những điều hay đẹp, bổ ích đến cộng đồng người Việt chúng ta ở khắp mọi nơi.

Mạch Sống

Mạch Sống Số 49, tháng7, 2006

Posted on Thursday, July 27 @ 16:54:53 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Thư Tòa Soạn
· News by tuyethoang


Most read story about Thư Tòa Soạn:
Thư Tòa Soạn

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Thư Tòa Soạn


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang