Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27912536
page views since June 01, 2005
MS05 - 11/02: Giúp Mình, Giúp Người.

Di Dân & Nhập Tịch

Bài viết của Châu Lê

Trong cuộc đời khai thuế thiện nguyện của tôi, chắc tôi sẽ không bao giờ quên được Trọng Nguyễn. Anh là một trong nhiều thiện nguyện viên đã dành rất nhiều thời giờ để giúp đỡ đồng hương làm thuế tại vùng Fairfax, Virginia.
Nếu gọi anh là người nghèo tiết kiệm một ít tiền lệ phí khai thuế khi đến với phòng khai thuế miễn phí thì hơi quá đáng nhưng nếu nói anh là một người giàu tấm lòng khi thiện nguyện khai thuế thì thật không có gì là quá đáng cả.

Tôi gọi anh là người soạn thuế thiện nguyện miễn cưỡng vì anh đến với chúng tôi để được giúp khai thuế, chứ không phải đã được huấn luyện của lớp thuế VITA và sẵn sàng để khai thuế. Gia đình anh có tất cả là 5 hồ sơ cần khai thuế kể cả anh. Ngày khai thuế hôm đó rất bận rộn nhiều đồng bào ngồi chờ đợi đến phiên mình để được khai thuế. Để tránh cho gia đình anh chờ đợi quá lâu, tôi đề nghị với anh giúp chúng tôi. Qua kinh nghiệm, chúng tôi biết rằng giới trẻ Việt Nam rất thành công trong vấn đề học vấn và nghề nghiệp. Nhiều bạn trẻ Việt Nam lại sử dụng máy điện toán thành thạo. Hướng dẫn các bạn trẻ dùng chương trình điện toán để soạn thuế và sau đó kiểm soát lại là một công việc tuy có thử thách nhưng thích thú và hấp dẫn. Sau khi phỏng vấn và để cho gia đình anh điền mẫu thông tin về tình trạng thuế, tôi để anh tự đánh dữ kiện vào máy. Trong vòng 30 phút, anh có thể hoàn thành một hồ sơ thuế.

Anh rất thích thú vì khám phá ra anh có thể học và soạn được thuế.
Hầu như mỗi cuối tuần sau đó, Trọng đã quay trở lại để tìm hiểu thêm về thuế và giúp cho chúng tôi suốt mùa khai thuế.

Trọng đã giúp mình, giúp người.
Chúng tôi luôn tâm niệm rằng cộng đồng chúng ta sẽ tươi sáng hơn nếu chúng ta luôn mở cánh cửa mời gọi những người như Trọng.

Chương Trình Giúp  Khai Thuế Thiện Nguyện
Chương Trình Giúp Thuế Thiện Nguyện của Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ sẽ làm lễ kỷ niệm 32 năm phục vụ người trả thuế trong năm 2002.

Năm 2000 vừa qua, gần 50,000 thiện nguyện viên Chương Trình VITA đã giúp đỡ trên hai triệu người khai thuế tại 8,000 địa điểm trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Chương Trình VITA giúp khai thuế miễn phí cho những ai không có khả năng trả lệ phí khai thuế cho người khai thuế chuyên nghiệp. Các thiện nguyện viên sẽ giúp soạn những đơn thuế căn bản cho những người trả thuế rất cần sự giúp đỡ đặc biệt về thuế, kể cả người khuyết tật, người di dân không nói tiếng Mỹ là ngôn ngữ chính, và người cao niên. Sự trợ giúp thuế này được cung ứng tại các trung tâm cộng đồng, khu phố, hàng xóm, thư viện, trường học, khu thương mại mua bán và các địa điểm thuận tiện khác. Các thiện nguyện viên cũng giúp đỡ và soạn thuế cho hồ sơ thuế liên bang các năm trước, cũng như giúp khai các khoản lấy thuế cho thu nhập do đi làm hoặc lấy thuế ứng trước cho thu nhập do đi làm.

Các thiện nguyện viên có thể tham gia vào nhiều sinh hoạt khác nhau của chương trình VITA - như trực tiếp soạn thuế, hướng dẫn người trả thuế tự soạn hồ sơ thuế của họ, điều hành một trạm khai thuế miễn phí VITA hay sắp xếp các công việc liên lạc với các cơ quan và công chúng. Các thiện nguyện viên bao gồm các sinh viên đại học, sinh viên luật, thành viên các tổ chức chuyên gia, thương mại, kế toán, quý vị đã về hưu, các tổ chức tôn giáo, và cộng đồng. Bất cứ ai muốn đóng góp đều có thể tham gia vào Chương Trình VITA. Trên thực tế, có rất nhiều học sinh trung học với sự trợ giúp hướng dẫn của các giáo viên, cũng tham gia vào chương trình VITA.

Sở Thuế Liên Bang sẽ cung cấp các tài liệu huấn luyện VITA và người giảng dậy. Khóa huấn luyện được tổ chức vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho các thiện nguyện viên và người giảng dậy. Thông thường, các buổi huấn luyện được tổ chức vào tháng 12 và tháng 1 mỗi năm.

Trọng tâm của Chương Trình VITA là hướng dẫn người trả thuế hoàn tất được hồ sơ thuế của chính họ. Nhiều người trả thuế có thể soạn được hồ sơ thuế sau khi học hỏi được các kỹ năng soạn thuế căn bản.

Tuyển Thiện Nguyện Viên VITA
Việc tuyển thiện nguyện viên được tiến hành quanh năm. Các Nhân Viên Điều Hành VITA nên luôn luôn để ý đến các cá nhân có thể thích thú tham gia vào Chương Trình VITA. Khi tuyển thiện nguyện viên, nên lưu ý đến các đặc điểm sau đây:

Ước muốn giúp đỡ người khác đang cần sự giúp đỡ, kể cả người khiếm tật, không nói tiếng Mỹ như ngôn ngữ chính; và quí vị cao niên;

Có khả năng phụ trách công việc về thuế;

Có kinh nghiệm soạn thuế lợi tức và có căn bản được huấn luyện tại trường học về thuế;

Có khả năng thành công trong việc gặp gỡ và tiếp xúc với mọi người từ nhiều thành phần và hoàn cảnh xã hội khác nhau;

Hãnh diện trong việc hoàn thành công việc mỹ mãn và chính xác;

Sẵn sàng dành trung bình hai đến bốn tiếng đồng hồ mỗi tuần cho Chương Trình VITA trong khoảng thời gian từ đầu tháng một đến giữa tháng tư mỗi năm;

Nếu được tuyển, sẽ tốt nghiệp khóa huấn luyện của Sở Thuế Liên Bang, thường kéo dài 4 đến 5 ngày, tùy thuộc vào trình độ đã được huấn luyện hay kinh nghiệm.

Bên cạnh việc soạn thuế, Chương Trình VITA cũng cần nhiều thiện nguyện viên giữ những trách nhiệm như điều hành trạm khai thuế, phụ trách đối ngoại, tiếp khách để xếp lựa người trả thuế cho các nhóm mẫu thuế khác nhau 1040EZ, 1040A, 1040, làm sổ sách, phụ trách kỹ thuật, kiểm tra hồ sơ thuế, và thông dịch.

Một số các thiện nguyện viên có những mục tiêu riêng, chẳng hạn như các sinh viên đang tìm tín chỉ dành cho sinh viên thực tập, một số người trước đây ở nhà chăm sóc gia đình nay muốn quay trở lại môi trường làm việc, một số người muốn thay đổi nghề nghiệp đang cần kinh nghiệm làm việc, và một số chuyên gia ước mong đóng góp cho cộng đồng.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng đa số thiện nguyện viên thường đóng góp cho Chương Trình VITA bên cạnh công việc thường lệ để nuôi sống bản thân. Mặc dù phần lớn chỉ có thể dư dả thời giờ vào những ngày cuối tuần hay vào buổi tối. Những người này gồm cả những nhân viên cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu và bệnh viện, bưu điện, điện thoại, điện nước, nhân viên chào mời mua hàng, kỹ thuật viên điện toán, nhân viên dịch vụ, quân sự, truyền thông, khách sạn, nhà hàng, và chuyên chở.

Những người này có thể tình nguyện phục vụ một vài giờ trước hay sau suất làm việc hay vào ngày nghỉ.

Bài trích dịch từ tài liệu của chương trình VITA nhằm kêu gọi các thiện nguyện viên cho mùa khai thuế năm tới. Năm vừa qua, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) tiếp tục đóng góp cho chương trình này với 12 trạm khai thuế VITA và hơn 100 thiện nguyện viên tại các nơi có văn phòng chi nhánh của UBCNVB. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng nhờ tinh thần thiện nguyện của các thành viên trong cộng đồng, chúng tôi ước mong sẽ hợp tác với các hội đoàn và cá nhân mở rộng chương trình khai thuế thiện nguyện. Ngoài UBCNVB, Tổ Chức Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Bắc Hoa Kỳ; Tổ chức Hiệp Lực ở Houston, TX; Hội Help The Poor ở Orange County, CA; Tổ chức Association of Cultural Social Advancement for Vietnamese, Inc. ở Redwood City, CẠ...và các tổ chức cơ sở tôn giáo cũng có những chương trình khai thuế tương tự để giúp đồn hương.

Xin liên lạc để ghi danh học thuế hoặc tổ chức trạm khai thuế tại các văn phòng UBCNVB.

Địa chỉ trang mạng của IRS: http://www.irs.gov/; của UBCNVB: http://www.bpsos.org/.

 

Posted on Tuesday, February 28 @ 17:19:02 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Di Dân & Nhập Tịch
· News by tuyethoang


Most read story about Di Dân & Nhập Tịch:
Chiếu Khán Di Trú và Chiếu Kháng Du Học Sinh

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Di Dân & Nhập Tịch


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang