Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27896186
page views since June 01, 2005
MS43 - 01/06: Cứu Trợ Bão Lụt:

Tin Trang Nhất

BPSOS Trở Lại New Orleans

Nhằm giúp đỡ nạn nhân bão lụt Việt và Á châu, văn phòng chi nhánh của BPSOS ở New Orleans bắt đầu hoạt động ngày Thứ Hai ngày 9 tháng 1, 2006.



Thu Trang và Alessandra đang giúp nạn nhân bão lụt điền đơn xin trợ cấp thất nghiệp và FEMA tại Chùa Bồ Đề ở New Orleans.

Khoảng phân nửa số 20 ngàn người Việt tản cư sau cơn bão Katrina nay đã trở về lại New Orleans. Phần lớn số người trở về trước đây ở vùng Tây ngạn, nơi nhà cửa ít bị tàn phá. Rất ít dân cư ở vùng Đông ngạn đã trở về vì vùng này hãy còn chịu hậu quả của trận lụt nặng sau khi con đê bị vỡ.

Năm 2001, BPSOS mở văn phòng chi nhánh ở New Orleans tại vùng Gretna thuộc phía Tây. Đến năm 2003 văn phòng này được dời về phía Đông nơi có làng ngư phủ Việt. Nơđây dân cư hiện còn thưa thớt và những người đã trở về sống trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi phương tiện.

Để tạo thuận lợi tối đa cho đồng bào, BPSOS hiện đặt văn phòng tại cơ sở của cơ quan FEMA, gần khu Gretna. Từ bản doanh này các nhân viên của BPSOS sẽ tủa ra làm việc ở những nơi đông dân cư Việt và Á Châu.

Trong những tuần tới đây một nhân viên của BPSOS sẽ thường xuyên hoạt động tại Chùa Bồ Đề, nơi hãy còn khoảng 50 đồng bào tá túc. Một nhân viên khác sẽ đến làm việc tại Quận Plaquemines, cách New Orleans già nửa tiếng lái xe, nơi hàng trăm gia đình ngư phủ Việt bị mất tàu bè và sinh kế.

Ngày 22 tháng 12, BPSOS gởi toán tiền trạm gồm Cô Alessandra Thomas và Anh Phú Nguyễn đến New Orleans để tìm hiểu tình hình và báo cáo về văn phòng trung ương. Hai người này ở lại New Orleans và là hai nhân viên đầu tiên của văn phòng. Họ sống tại “thành phố lều” do FEMA dựng lên tại Belle Chasse Base Camp. Điều hành giống như một trại lính, nơi đây quy tụ nhân viên và thiện nguyện viên của các tổ chức từ thiện cứu trợ nạn nhân bão lụt.

“Họ cung cấp thức ăn nóng cho bữa ăn sáng và bữa ăn chiều mỗi ngày.

Những ai ở đây phải đeo bảng tên,” Cô Alessandra cho biết.

Để tiện việc truyền thông, BPSOS sẽ phân phối máy thu thanh cho 1,500 gia đình để họ theo dõi tin tức về các chương trình cứu trợ sẽ được phát thanh qua đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại.

Đồng bào cần giúp đỡ xin liên lạc Anh Phú hay Cô Alessandra qua số (504) 582-7606 hoặc tại:

FEMA Area Field Office
c/o BPSOS VOLAG 4th Floor
1 Seine Ct., Suite 109
New Orleans, LA 70114
Đt: (504) 762-2527
Chùa Bồ Đề
Box 170 ½ Hwy 996
New Orleans, LA 70131
Đt: (504) 392-0327

Mạch Sống Số 43, tháng 1, 2006

 

Posted on Thursday, January 26 @ 18:45:59 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Trang Nhất
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Trang Nhất:
Vận Động Quốc Tịch Cho Con Lai Bắt ĐN

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Trang Nhất


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang