Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27896000
page views since June 01, 2005
MS28 - 10/04: Những Vấn Đề Trước Mặt

Thư Tòa SoạnLê Văn Trước

Càng ngày mối quan hệ của độc giả và Mạch Sống càng rộng rãi qua nhiều tiểu bang. Ngoài các thư thăm và đặt mua báo dài hạn là các thư thắc mắc về các vấn đề di trú, tị nạn, đóng góp ý kiến xây dựng... Như thế, một nhu cầu cần thỏa đáng là Mạch Sống nên mở thêm mục Trả Lời Bạn Đọc như trước đây có nhiều vị đã đề nghị. Bắt đầu từ số này, tùy theo vấn đề liên hệ tới các lĩnh vực khác nhau, ban biên tập sẽ chọn người thích nghi để giải đáp các thắc mắc của độc giả.

Tháng 10 sắp hết với những biến chuyển chính trị trọng đại, nổi bật là cuộc bầu cử Tổng Thống vào ngày 2 -11. Hiện nay, các tiểu bang có đông người Việt cư trú, các hội đoàn tổ chức các buổi giải thích về sức mạnh lá phiếu trong xã hội dân chủ, động viên đồng hương đi bầu đông đủ, v.v. Những việc làm trên rất quan trọng và cần mọi người hưởng ứng, tiếp tay.

Đối với cử tri gốc Việt chúng ta hiện nay, sử dụng lá phiếu là điều tối cần, còn chọn người để bầu là việc thứ yếu và hoàn toàn tùy thuộc vào quyền quyết định của mọi cá nhân. Chúng tôi tha thiết muốn độc giả thân yêu của Mạch Sống nhớ tới một thực tế: mỗi lần chúng ta tập họp, chung sức để đấu tranh cho một quyền lợi chính trị nào đó, sự vận động rất khó khăn vì chúng ta phải nhờ vào các vị dân cử Hoa Kỳ. Không có tiếng nói tại Quốc Hội, cũng không có những lá phiếu đông đảo để hậu thuẫn, chúng ta dựa vào đâu để trông chờ một kết quả mong muốn?

Xin đơn cử một vài con số cụ thể để bạn đọc dễ suy ngẫm. Cứ khoảng 3 tháng tại Houston cơ quan Di Trú Và Quốc Tịch tổ chức lễ tuyên thệ cho cỡ 2.200 công-dân-mới vừa qua được cuộc sát hạch nhập tịch Hoa Kỳ. Đứng đầu danh sách là Mễ Tây Cơ, chiếm1/4 tổng số, hơn 500 người. Kế đến là Việt Nam, chiếm 1/10 tổng số, cỡ 220 người.

Nếu có 200 trong số 220 người đi bầu và nếu con số này không thay đổi thay đổi lắm thì sau 3 năm, Houston sẽ có thêm 24.000 lá phiếu (200x4x3=24.000). Một số phiếu rất đáng để trong các cuộc bầu cử tại địa phương cũng như toàn quốc. Người Mễ rất siêng năng đi bầu. Kết quả ra sao? Khoảng đầu năm nay, Tổng Thống G.W. Bush đã đề nghị cải tổ luật di trú, cho phép hợp thức hóa số dân gốc Mể nhập cư bất hợp pháp và cho họ được phép làm việc tại Hoa Kỳ.

Một trong những lý do khiến một số người Việt chúng ta không tham dự bầu cử mà chúng tôi thường nghe là “ông nào đắc cử thì chúng ta vẫn cứ như vầy thôi”. Càng ngày điều này càng không đúng. Đồng hương chúng ta tại Cali đã đi trước nhiều bước và đã đạt nhiều thành tích rất đáng hãnh diện.

Cuộc bầu cử Tổng Thống ngày2-11 đối với người gốc Việt chúng ta rất quan trọng. Liên tiếp trong mấy tháng qua, phần nhận định, Mạch Sống đã trình bày nhiều dữ kiện và ý kiến đối nghịch nhau của báo chí Hoa Kỳ để độc giả dễ lượng định. Đường lối chính trị và quan hệ của hai vị này với chính quyền Việt Nam hiện tại ảnh hưởng rất nhiều đến các cuộc vận động cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ Và Nhân Quyền, Quyền Lợi Di Trú & Tị Nạn... của chúng ta đang vận động và đấu tranh. Với lá phiếu của các sắc dân thiểu số quyết định tình trạng ngang ngửa của đôi bên; chúng ta có cơ hội góp phần vào thắng lợi cuối cùng. Không. Chúng ta không “cứ như vầy” mãi đâu. Mỗi tháng một kỳ, Mạch Sống sẽ đến tay quý vị với những thông tin cần thiết và dữ kiện mới mẻ để chúng ta cùng hướng về và góp sức cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Posted on Tuesday, May 10 @ 17:42:51 EDT by admin
 
Related Links
· More about Thư Tòa Soạn
· News by admin


Most read story about Thư Tòa Soạn:
Thư Tòa Soạn

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Thư Tòa Soạn


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang