Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815282
page views since June 01, 2005
MS11 - 05/03: Chiến Tranh Iraq Sắp Kết Thúc?

Tin Tức Thời SựBAGHDAD, Iraq (Tin tổng hợp) – Bắt đầu từ 19 tháng 3, 2003 những trận mưa bom liên tục dọn đường cho cuộc tiến quân xuyên sa mạc vào Baghdad của liên quân Anh-Mỹ. Họ đã nhiều lần đụng độ quân đội Iraq tại các mặt trận miền Nam cũng như miền Bắc. Sau cùng đoàn quân viễn chinh này đã tiến vào trung tâm thủ đô Baghdad vào ngày 5 tháng 4. Sang ngày 9 tháng 4, 2003 chế độ Saddam  Hussein không còn nữa. Tổn thất nhân mạng của liên quân (Tính đến ngày 15 tháng 4, 2003): 138 chết, 554 Mỹ bị thương, 7 mất tích (7 tù binh đã được cứu thoát)

Chiến thắng quân sự đến quá nhanh, ngoài sự ước tính của mọi người. Nhưng Ngũ Giác Đài, Toà Bạch Ốc cũng như tư lệnh chiến trường cho rằng cuộc chiến chưa kết thúc.

Chương Trình Đổi Dầu Lấy Thực Phẩm Để Cứu Trợ Dân Iraq Được Mở Trở Lại.
NEW YORK, LHQ - Ông Kofi Annan, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phát biểu trước một phiên họp khẩn cấp, đã kêu gọi Hội Đồng Bảo An: “hàn gắn sự bất đồng sâu sắc vì chiến cuộc Iraq để tìm cách giải quyết nhu cầu nhân đạo cho nước này.” Ông Annan đồng thời cảnh báo: “Chúng ta đang trải qua những bất đồng sâu xa mà nếu không hàn gắn được thì sẽ đưa đến  hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống quốc tế và quan hệ giữa các quốc gia.”

Trong dịp này, ông Annan quyết định mở lại chương trình “Đổi dầu lấy thực phẩm” để cứu trợ dân chúng Iraq. Ông nhấn mạnh: “trách nhiệm mang hàng cứu trợ tới Iraq một cách an toàn tùy thuộc vào các bên tham chiến nhưng các tổ chức quốc tế phải làm tất cả những gì  có thể làm được để hỗ trợ.”

Liên Minh và Tổ Chức Nhân Đạo Quốc Tế Chuyển Nhiều Cứu Trợ Phẩm Đến Iraq.
BAGHDAD, Iraq – Các lực lượng liên minh và các tổ chức quốc tế đang chở đến Iraq rất nhiều viện trợ nhân đạo. Các xe vận tải chất đầy nước và tiếp liệu y tế của Quỹ Bảo Trợ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đang trên đường từ Kuwait đến các thành phố Safwan, Zubair và khu vực thuộc thành phố Basra, miền nam Iraq.

Một viên chức Quân đội Mỹ nói rằng hai chiếc tàu chở lúa mì đủ để nuôi sống hơn 4 triệu người trong vòng 1 tháng đã rời Hoa Kỳ, trên đường đến Iraq. Viên chức này cho biết thêm là nước uống đang được đưa đến cho dân chúng trong thành phố cảng Umm Qasr ở miền Nam.

Cơ quan UNICEF dự định sẽ gửi hàng chục xe vận tải hàng cứu trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ đến miền bắc Iraq trong những ngày sắp tới.

Quốc Hội Nam Triều Tiên Chấp Thuận Gửi Quân Yểm Trợ Cuộc Chiến Iraq.
SEOUL, Nam Triều Tiên - Các nhà làm luật Nam Hàn đồng ý thông qua quyết nghị về  việc gửi một đoàn quân yểm trợ liên quân Anh-Mỹ trong cuộc chiến Iraq.

Theo kế hoạch do chính phủ Nam Hàn đưa ra, Seoul sẽ gửi 600 lính công binh và 100 nhân viên y tế đến vùng Vịnh Ba Tư để trợ giúp các lực lượng liên minh. Tổng thống Roh Moo Huyn trong đã cam kết hậu thuẫn cho chiến dịch quân sự do Hoa Kỳ cầm đầu chống lại Iraq.

Đức Đạt Lai Lạt Ma Gửi Đại Diện Đến Bắc Kinh Đàm Phán.
NEW DEHLI, Ấn Độ – Đức Đạt Lai Lạt Ma cho hay một trong những người đại diện của Ngài sẽ viếng thăm Bắc Kinh trong vài tuần lễ sắp tới để mở lại các cuộc đối thoại giữa cấp lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng và chính phủ Bắc Kinh.

Lên tiếng trước báo chí ở Tân Đề Li, Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạt Ma lập lại ước mong của Ngài cho Tây Tạng được một nền tự trị đích thực nhưng vẫn là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Ngài cũng nói rằng Ngài hy vọng là văn hóa, tinh thần và truyền thống của Tây Tạng có thể được bảo toàn.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi người anh em của Ngài tới bắc Kinh hồi tháng 9 năm ngoái trong cuộc họp đầu tiên giữa hai phía trong vòng 9 năm. Ngài mô tả cuộc họp là tích cực; ngược lại Trung Quốc thì tố cáo Ngài là muốn giành độc lập cho Tây Tạng.

 

Posted on Wednesday, December 14 @ 11:15:33 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Tức Thời Sự


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang