Phạm Nương
Alexandria, Virginia — Một trùm băng đảng người Việt thú tội trước toà là đã can dự vào ba án mạng tại vùng Falls Church.
Lê Gia Cường, 27 tuổi, thú nhận chín tội danh trong đó có vụ giết người tại tiệm bi-da Hải Âu vào năm 1997 và trước nhà hàng Majestic năm 2001. Cả ba án mạng đều mang tính cách thanh toán giữa các băng đảng. Các tội danh khác gồm có tống tiền và sử dụng vũ khí bất hợp pháp.
Ngoài hung thủ ra có sáu người khác cùng bị truy tố về tội trộm cướp các tư gia người Á Châu. Họ thuộc băng đảng Oriental Playboys (Dân Chơi Phương Đông). Trong ba năm qua Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) đã truy tố cả thảy 16 thành viên của băng đảng này.
Đầu năm 1997, khi còn ở trong băng đảng Dragon Fly (Cào Cào), Cường đã giúp một người bạn cùng băng đảng hạ sát đối thủ. Năm 2001 Cường bắn chết Nguyễn Phi Long, 27 tuổi, và Lưu Anh Bình, 20 tuổi, sau một cuộc cãi vã trước tiệm ăn Majestic ở khu Falls Church. Hai người khác bị thương trong vụ này.
Các tòng phạm trong vụ án đã giúp Cường lẩn trốn sự truy nã của cảnh sát liên bang cho đến khi Cường bị bắt tại Seattle vào tháng 7 năm ngoái.
Băng đảng Oriental Playboys thường xuyên đánh cướp các gia đình Á Châu, nhất là người Việt vì đa số những người tị nạn và di dân mới đến có thói quen cất giữ tiền mặt và tư trang trong nhà. Điển hình là vụ ăn cướp một gia đình Á Châu ở Baltimore, Maryland, năm 2000; băng đảng này đã lấy 40 ngàn Mỹ kim tiền mặt và số nữ trang trị giá 30 ngàn Mỹ kim.
Vấn đề bài trừ băng đảng và tội phạm đã là mối quan tâm của cộng đồng người Việt trong vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Tại buổi gây quỹ tranh cử cho Dân Biểu Frank Wolf (Cộng Hoà, Virginia) do một nhóm thân hữu người Việt tổ chức ngày 10 tháng 7 vừa qua, nhiều người đã đưa vấn đề này ra thảo luận.
“Không một gia đình người Việt nào lại phải sống trong sự lo âu và trước sự đe doạ của các băng đảng tội phạm”, DB Wolf nói.
Hằng quan tâm đến vấn đề băng đảng ở vùng Bắc Virginia, vị dân biểu này đã lập tức dàn xếp cho một phái đoàn người Việt họp với cơ quan FBI.
Tại buổi họp ngày 7 tháng 9, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, và anh Phan Cường, đại diện Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, đã được nhân viên FBI cập nhật về nỗ lực chống băng đảng của họ. Vụ truy tố băng đảng Dragon Fly cũng được bàn thảo. Cơ quan FBI cho biết rằng lúc ấy họ chưa muốn công bố sự việc vì sợ bứt dây động rừng làm cho một số nghi can tìm cách đào tẩu.
TS Thắng đề nghị hợp tác chặt chẽ hơn giữa FBI và cộng đồng Việt và cũng kêu gọi cơ quan FBI theo dõi kế hoạch trà trộn và lũng đoạn cộng đồng người Việt của nhà nước Cộng Sản Việt Nam qua Nghị Quyết 36. Hiện nay UBCNVB đang làm việc với một số giới chức Hoa Kỳ để ngăn chặn kế hoạch này.
Từ năm 2002 UBCNVB đã có chương trình khuyến khích và giúp người Việt mở và sử dụng trương mục ngân hàng thay vì giữ tiền mặt, một phần là để giảm thiểu tình trạng trộm cướp trong cộng đồng. Từ năm 1998 UBCNVB đã khởi xướng nhiều chương trình cho thanh thiếu niên để giữ gìn cho các em khỏi tình trạng băng đảng.
DB Wolf hiện đang kêu gọi các trường tiểu học và trung học đệ nhất cấp trong vùng phải có chương trình sau giờ học để giúp các em tránh bị ảnh hưởng và quyến rũ bởi các tổ chức tội ác.
DB Wolf là người bạn thân quen của cộng đồng người Việt ở Bắc Virginia. Đầu thập niên 1980 Ông đã huy động cơ quan FBI bài trừ tình trạng băng đảng quấy nhiễu cộng đồng. Sau một thời gian lắng dịu, tình trạng này trở nên trầm trọng trong mấy năm gần đây. Trong một năm qua DB Wolf đã tổ chức nhiều buổi họp với cử tri để lập kế hoạch chống băng đảng.
DB Wolf còn được nhiều người Việt biết đến vì Ông là tác giả của đạo luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, qua đó Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã liệt kê Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo.
Anh Phan Cường đang phỏng vấn DB Frank Wolf cho chương trình Vietnamese American Television