Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815041
page views since June 01, 2005
MS12 - 06/03: Báo Mạch Sống Tròn Một Tuổi

Tin Sinh Hoạt

Hướng Phát Triển Năm Thứ Hai

Đến tháng Năm 2003, Mạch Sống vừa tròn một tuổi. Cách đây 12 tháng, số báo đầu tiên chào đời với số lượng phát hành rất khiêm nhường là 4 ngàn số. Đến nay con số đã tăng lên thành 50 ngàn số mỗi tháng với ấn bản toàn quốc, phát hành từ Housotn, và ấn bản Miền Tây, thực hiện ở Quận Cam. Mạch Sống hiện được phân phối tại 25 thành phố.

Tháng 5 năm ngoái Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển khởi xướng báo Mạch Sống nhằm đáp ứng những nhu cầu về thông tin gần như hoàn toàn bỏ ngỏ trong cộng đồng Việt và nhằm xây dựng một cộng đồng hướng thượng.

Mỗi số Mạch Sống đều có các bài nền về ba lãnh vực. Thứ nhất là kiến thức về các chương trình lợi ích trực tiếp trong đời sống của người dân, như những chương trình xin học bổng, xin máy vi tính, quỹ tiết kiệm có bù thêm; chương trình phát triển tiểu thương; luật lệ về di dân, di trú, và nhập tịch; các dịch vụ bảo vệ nạn nhân bạo hành, chống buôn người... Những thông tin thiết thực này hiếm thấy trên các báo chí Việt ngữ. Hậu quả là phần lớn người Việt bị thiệt thòi vì đã không biết để mà thụ hưởng các quyến lợi chính đáng của mình hay để cầu cứu khi gặp nguy nan.

Thứ hai là nhận thức về các vấn đề căn bản của cộng đồng, như tình trạng thiếu năng lực của các tổ chức quần chúng, hoàn cảnh bấp bênh của các con lai, vấn nạn chụp mũ và bôi bẩn lẫn nhau, cơ cấu tổ chức của xã hội dân sự ở Hoa Kỳ, cách thức để tạo thực lực chính trị, và nhiều nữa. Các báo chí Việt ngữ ít khi đăng các bài phân tích một cách xác đáng về các vấn đề quan trọng này trong đời sống cộng đồng và xã hội. Đây là những vấn đề mà cá nhân hay tập thể muốn hội nhập và phát triển trong xã hội mới đều cần biết đến.

Thứ ba là ý thức trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người trong vai trò thành viên của cộng đồng và công dân trong xã hội. Đó là trách nhiệm theo dõi các vấn đề lập pháp, huy động nhau ghi danh cử tri và đi bầu, góp phần giải quyết hay hoá giải các vấn đề trầm kha của xã hội, khởi xướng các nỗ lực xây dựng một cộng đồng thăng hoa và tăng trưởng, tranh đấu cho công lý trong xã hội. Đó là quyền của người dân đóng thuế trong việc tự bảo vệ quyền lợi cho mình và gia đình mình, quyền có tiếng nói trong tiến trình hình thành chính sách mà sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng mình, quyền được đối xử công bình trong côn việc và đời sống, quyền được bảo vệ bởi luật pháp.

Cũng rất khác với các tờ báo Việt ngữ thông thường, Mạch Sống không chỉ nêu vấn đề mà còn đề nghị giải pháp cụ thể và khả thi cho từng vấn đề được nêu ra, như là làm sao để gầy dựng thực lực cho cộng đồng, làm sao để ngăn chặn tình trạng chụp mũ vô tội vạ lẫn nhau, làm sao để một hội đoàn nhỏ có thể phát triển, làm sao để can thiệp cho con lai, làm sao để ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.

Vì ít phụ thuộc vào quảng cáo, Mạch Sống không bị mâu thuẫn quyền lợi và độc giả là thân chủ đích thực của tờ báo chứ không phải là những người đăng quảng cáo. Bởi vậy Mạch Sống không ngần ngại nêu lên những vấn đề nhức nhối của cộng đồng và đề ra những giải pháp mạnh dạn cần thiết nhằm đối phó.

Cũng trong chủ trương xây dựng một cộng đồng hướng thượng, mỗi số Mạch Sống đều có phần giới thiệu một hội đoàn được chọn lọc kỹ lưỡng về tinh thần và thành tích phục vụ cộng đồng. Các công việc nghĩa ích của những hội đoàn này cần được biểu dương nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng và để làm gương cho các hội đoàn khác.

Mạch Sống là tờ báo song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Mục tiêu của phần Anh ngữ là tạo nhịp cầu với giới trẻ Việt lớn lên ở Hoa Kỳ không rành Việt ngữ. Một cộng đồng chỉ có thể vững mạnh khi các thế hệ già và trẻ cùng hợp tác và chung vai sát cánh với nhau trong các công tác cộng đồng. Phần Anh ngữ cũng nhằm giới thiệu sinh hoạt của cộng đồng Việt với các giới chức Hoa Kỳ, các cơ quan chính quyền và các cộng đồng bạn.

Sau một năm, toà soạn nhận được rất nhiều hồi âm từ độc giả. Tờ báo đã được luân lưu đến những vùng xa xôi trên khắp Hoa Kỳ. Chẳng hạn, một nạn nhân bạo hành ở tận Wisconsin đã liên lạc đến văn phòng Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển ở Virginia để nhờ can thiệp. Thì ra có người quen từ San Jose đã cắt bài báo gởi đến cho cô. Một anh công nhân bị phỏng nặng vì tai nạn lao động ở thành phố nhỏ tại Louisiana gởi thư đến toà soạn ở Houston để nhờ giúp đỡ trong việc đòi bồi thường. Không biết làm sao anh đã có được báo Mạch Sống.

Với sứ mạng phục vụ và xây dựng cộng đồng, Mạch Sống sẽ tập trung vào những trọng điểm và mục tiêu sau đây từ giờ cho đến cuối năm 2004:

(1) Đem báo Mạch Sống đến các vùng với cộng đồng Việt rất nhỏ và bị biệt lập.

Theo cuộc kiểm tra dân số năm 2000, khoảng 300 ngàn người Việt sinh sống ở các vùng với dân số người Việt dưới 5 ngàn. Ở những khu vực như vậy thường rất thiếu thốn tin tức Việt ngữ. Để đối phó với tình trạng này, Mạch Sống sẽ tăng dần số lượng phát hành lên thành 100 ngàn số vào cuối năm 2004, phân phối đến 50 thành phố trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

(2) Tăng số trang để bổ sung thêm các mục văn nghệ, bình luận, ý kiến độc giả.

Nội dung của Mạch Sống hiện tương đối khô khan vì tập trung nhiều vào việc chuyển tải những thông tin thiết thực về đời sống, xây dựng nhận thức, và phát triển ý thức. Bắt đầu tháng Tư 2003, ấn bản Miền Tây đã tăng số trang và đăng tải một số sáng tác văn nghệ.

(3) Phát hành thêm ấn bản Miền Đông với phần tin tức đặc thù cho các cộng đồng người Việt ở Miền Đông Hoa Kỳ. Các vấn đề nhận thức về tình trạng cộng đồng và ý thức về trách nhiệm thường giống nhau ở đều khắp các cộng đồng. Tuy nhiên các tin tức về chương trình và dịch vụ lại hay đặc thù theo mỗi địa phương. Bởi vậy Mạch Sống cố gắng phát hành các ấn bản vùng với những tin tức địa phương.

Tuỳ theo nhu cầu và khả năng, ban biên tập có thể sẽ phát hành thêm một số ấn bản địa phương nơi đông đảo người Việt.

(4) Nâng cao số người mua báo dài hạn. Hiện nay có 500 độc giả mua báo dài hạn, tương đương với một phần trăm lượng báo phát hành. Mục tiêu cho cuối năm 2004 là hai ngàn độc giả mua báo dài hạn. Được vậy thì Mạch Sống sẽ có thêm phương tiện để phát triển rộng rãi đến nhiều cộng đồng người Việt nhỏ bé và biệt lập ở rải rác khắp Hoa Kỳ.

Mục tiêu tối hậu của các công tác kể trên là một cộng đồng Việt biết, hiểu, hướng thượng, và dấn thân.

Muốn đạt được điều này chúng tôi sẽ cần sự ủng hộ của các thành phần trong cộng đồng Việt. Quý vị có thể ủng hộ bằng cách mua báo dài hạn, giới thiệu báo đến với người thân quen, giúp phân phối báo tại địa phương, đăng quảng cáo, hay đóng góp bài vở. Chúng tôi cũng mong muốn đón nhận ý kiến từ độc giả.

Mọi tin tức xin liên lạc:
Ấn bản toàn quốc – Lê Văn Trước, (281) 530-6888
Ấn bản Miền Tây – Sơn Nguyễn, (714) 775-2214

 

Posted on Wednesday, December 07 @ 16:35:18 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang