Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27878669
page views since June 01, 2005
MS13 - 07/03: Adelphi, MD

Tin Sinh HoạtUỷ Ban Cứu Người Vượt Biển Maryland sẽ tổ chức vào tháng tới một buổi tiệc liên hoan cho các em học sinh trong chương trình dạy kèm để kết thúc học kỳ năm 2002-2003. Kết quả năm học vừa qua, với sự đóng góp nhiệt tình của các thiện nguyện viên dạy kèm như Nguyễn Lạc, Hà Minh Thiện, Lưu Quang, Mai Hoàng Điệp và Bảo, các em học sinh thuộc các lứa tuổi và trình độ từ lớp Mẫu Giáo cho đến lớp 10 đã đạt được thành quả rất khả quan: Giáo viên của trường đã thông báo cho gia đình về sự tiến bộ của các em tạ lớp học.

Về chương trình cấp nhà ở (Housing) cho các đồng hương tại Maryland, chúng tôi đã giúp hướng dẫn điền đơn cho 8 gia đình thuộc quận Montgomery.

Ngoài ra, UBCNVB Maryland cũng đã tổ chức liên hoan kết thúc khóa học của hai lớp Vi Tính và Anh Văn cho người lớn. Các học viên bày tỏ cảm tưởng rằng họ rất phấn khởi vì có tiến bộ nhiều sau khoá học. Họ cũng biểu lộ sự ưu ái và biết ơn đối với TS. Trần Lưu Tùng Dương và anh Huỳnh Hưng, 2 giáo viên thiện nguyện của lớp. Lớp Vi Tính và Anh Văn sẽ mở khoá mới vào đầu tháng 7, 2003. Quý vị muốn ghi danh , xin liên lạc để giữ chỗ.

Sắp tới đây chúng tôi sẽ tổ chức 2 cuộc hội thảo về ngăn ngừa bệnh ung thư và chế độ hưởng tiền trợ cấp An Sinh Xã Hội vào ngày 29 tháng 7 và 16 tháng 8, 2003. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc: (301) 439- 0505.

Atlanta, GA
Văn phòng Atlanta chào đón cô Kim Nguyễn, một nhân viên mới, bổ sung cho những chương trình sắp mở thêm để phục vụ đồng hương ở Atlanta. Những chương trình này sẽ nhằm giúp đỡ cho một số nạn nhân của sự buôn người trong nhóm công nhân Việt trước đây ở đảo American Samoa, cho các bác HO trong việc xin nhập tịch, và về những tiêu chuẩn an toàn và sức khoẻ nơi làm việc.

Nhằm chuẩn bị cho sự phát triển của các chương trình phục vụ, Văn Phòng Atlanta đang chuẩn bị dời đến một địa điểm rộng rãi, tiện nghi hơn, với nhiều chỗ đậu xe và trong điều kiện an toàn.

Xin quý vị vui lòng gọi số điện thoại (770) 458-6700 để biết thêm chi tiết về các chương trình của Văn Phòng UBCNVB tại Atlanta.

Camden, NJ
Từ trung tuần tháng 5 đến nay UBCNVB Camden đang nỗ lực mở rộng văn phòng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của đồng hương. Văn phòng mở rộng này sẽ là nơi rất lý tưởng để cho các em học sinh đến tham gia các lớp học mùa hè; các vị cao niên có được một nơi giải trí yên tịnh và bổ ích. Vì ngân sách eo hẹp, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi lòng hảo tâm của các vị mạnh thường quân ủng hộ cho chúng tôi tài chánh, sách vở, dụng cu văn phòng, hoặc là máy computer cũ ngõ hầu phục vụ cộng đồng được hữu hiệu hơn.

Tháng 6 này, chúng tôi hợp tác với Bộ Ngân Khố, các ngân hàng để phát động chương trình “Trương mục đầu tiên cho người di dân và tị nạn” nhằm giúp đỡ người Việt tị nạn và di dân mở trương mục ngân hàng (checking hoặc saving account) để quản lý tiền bạc của mình một cách hữu hiệu, an toàn, thuận lợi và sinh lời. Nếu bạn tham gia chương trình này, bạn sẽ thụ hưởng những lợi ích như sau:

- Không phải trả lệ phí hàng tháng,
- Không hạn định số tiền tối thiểu phải có trong trương mục,
- Được tặng bộ ngân phiều đầu tiên,
- Được hướng dẫn cách sử dụng các dịch vụ ngân hàng,
- Nhân viên UBCNVB sẵn sàng giúp, kể cả thông dịch, để tiếp xúc vơí ngân hàng.

Bạn sẽ được thưởng $20 nếu giới thiệu một người chưa có trương mục tham gia chương trình này.

Mọi chi tiết xin liên lạc: (856) 486-7770.

Falls Church, VA
Trong tháng 5 và tháng 6 UBCNVB tại văn phòng trung ương ở Falls Church đã liên tục vận động cho các vần đề ích lợi cho đồng hương:

- Gia hạn chương trình McCain cho con cái HO,

- Xin miễn thi cho các trường hợp con lai,

- Yêu cầu hệ thống vận chuyển công cộng phổ biến tin tức bằng Việt ngữ.
Đáp ứng lời kêu gọi này, hệ thống Metro đã cho ấn hành bản hướng dẫn bằng tiếng Việt lần đầu tiên tại vùng Hoa Thịnh Đốn.

Văn phòng chi nhánh tại Falls Church, toạ lạc gần trụ sở trung ương, đã tổ chức một buổi huấn luyện cho các nhân viên tân tuyển từ nhiều nơi đến. Kỳ huấn luyện này đặc biệt chú trọng về hai chương trình: Mở trương mục ngân hàng và xin miễn thi nhập tịch cho các cựu tù cải tạo.

Trong thời gian qua UBCNVB đã được sự cộng tác của Bác Sĩ Tâm Thần Robert Weigl trong việc soạn thảo tài liệu nhằm hướng dẫn cho các bác sĩ  chẩn và chứng nhận bệnh tình để xin miễn thi phần Anh văn. Tài liệu này sẽ được thử nghiệm tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn trong tháng 7 và tháng 8, trước khi chính thức áp dụng trên toàn quốc.

Để có tin tức về các chương trình của UBCNVB tại vùng Bắc Virginia, xin liên lạc 703-538-2190 (trụ sở trung ương) hay 703-538-5510 (văn phòng chi nhánh tại Falls Church).

Hampton, VA
Trong tháng qua, anh Trần Nam Hải, nhân viên mới của văn phòng UBCNVB chi nhánh Hampton đã đến thu huấn tại văn phòng trung ương về chủ trương, chính sách và các chương trình của UBCNVB.

Bên cạnh đó, văn phòng vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục và thông tin đến đồng hương nhằm giúp đỡ và xây dựng cộng đồng thêm vững mạnh, cụ thể như sau:

- Phối hợp với First Union Bank nhằm giúp đỡ đồng hương mở trương mục ngân hàng không tốn tiền lệ phí.

- Mởû lớp dạy tiếng Anh (ESL) và lớp luyện thi quốc tịch do nhân viên văn phòng đảm nhiệm. Khoá học sẽ kéo dài khoảng 2 tháng và học viên sẽ được cấp chứng chỉ lúc mãn khoá.

Về các dịch vụ, văn phòng tiếp tục theo dõi các hồ sơ bảo lãnh thân nhân và giúp đỡ nhiều thân chủ viết thư liên lạc với cơ quan di trú về các thắc mắc, khiếu nại. Quí vị nào muốn biết thêm chi tiết hay có nhu cầu về các vấn đề về di dân, nhập tịch, thẻ xanh, xin liên lạc ngay với văn phòng chúng tôi, điện thoại (757) 723-6661.

Houston,TX
Sau cuộc thăm viếng và làm việc tại Houston của Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, vào cuối tháng 3 vừa qua, chi nhánh Houston đang chuyển mình để hướng đến những phát triển rộng lớn hơn.

Đầu tháng 7 tới, văn phòng sẽ chuyển về khu Hong Kong City Mall số 11205 Bellaire Blvd., lầu 1 phòng B 22. Với diện tích gần 2.500 sqf. văn phòng mới sẽ đủ chỗ cho các chương trình phát triển cộng đồng, tòa soạn báo Mạch Sống và một Trung Tâm Thông Tin đang được nghiên cứu.

Về nhân lực, văn phòng đang tuyển thêm nhiều nhân viên cũng như các thiện nguyện viên mới.

Mặc dầu bận rộn chuẩn bị cho các thay đổi kể trên, các công tác thường xuyên vẫn tiến triển khả quan như sau:

 - Sau hai năm kiên trì làm việc với Cơ Quan Di Trú Houston cho một đường lối phục vụ hợp lý và hữu hiệu hơn, ngày 29 tháng 5, trong phiên họp bàn tròn, Ông Acosta, Giám Đốc BCIS Houston đã tuyên bố một thể thức làm việc mới rất tiến bộ. (Xem bài tường thuật đăng trong số này.)

- Thi hành kế hoạch vận động cho các con lai miễn thi quốc tịch. Sau các buổi phát thanh giải thích và kêu gọi của Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. Houston, tới nay đã có 178 người ghi danh.

- Thiết lập chương trình Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm. Hiện nay một thiện nguyện viên trong chương trình AmeriCorps*VISTA đang liên lạc với các ngân hàng địa phương để phối hợp thành lập chương trình này.

 Mọi cần thiết, xin liên lạc với địa chỉ mới đã ghi ở trên và điện thoại vẫn là: (281) 530-6888.

Louisville, KY
1. Tin về việc xin miển thi Quốc Tịch và thi bằng tiếng Việt:
 Liên tục trong những tháng vừa qua, văn phòng UBCNVB chi nhánh Louisville đã cố gắng giải thích cho nhiều bác sĩ tại địa phương để mong có được sự thông cảm, giúp đỡ cho các bác cao niên cùng các cựu tù nhân (diện HO) được miễn thi phần Anh văn trong kỳ thi quốc tịch (thi bằng tiếng Việt). Kết quả đạt được: 95% các vị được giúp đỡ đều đã có Quốc Tịch hoặc đang chờ đi tuyên thệ.

2. Thông báo đổi địa chỉ:

Kể từ ngày 2 th áng 6 năm 2003, địa điểm mới của Văn phòng UBCNVB chi nhánh Louisville, KY sẽ là: Iroquois Manor Office Building, 5330 South 3rd Street, Suite 200, Louisville, KY 40214. ĐT: (502) 368-1491.

Với diện tích 3.750 sqf. và tọa lạc ở khu vực có nhiều người Việt sinh sống, hy vọng đây sẽ là nơi gặp gỡ thường xuyên của quý vị đồng hương qua các sinh hoạt thường kỳ của Hội Cao Niên , người lớn và thanh thiếu niên (lớp Luyện thi quốc tịch, lớp Tiếng Anh ESL, lớp vi tính cùng các hoạt động giải trí ).

3. Thông báo về Lớp Luyện Thi Quốc Tịch và Lớp “Introduction to Photoshop Technique & Basic HTML”:

Xin liên lạc với văn phòng mới tai địa chỉ và điện thoại ghi trên để biết thêm chi tiết về các lớp này cũng như các dịch vụ khác.

Orange County, CA
Văn phòng UBCNVB tại Quận Cam đã hoàn tất đợt thứ nhất cuả chương trình Quỹ Tiết Kiệm IDA còn gọi là chương trình TIỀN ĐẺ RA TIỀN. Trong số 30 thành viên của chương trình, có 6 thành viên đã được dùng tiền để dành và tiền bù thêm mua xe, số 24 thành viên còn laị cũng đã gần hoàn tất chương trình tiết kiệm của họ để được lãnh chi phiếu.

Văn phòng đã và đang tiến hành việc ký kết với Citibank, một trong những ngân hàng quốc tế lớn nhất thế giới, cho chương trình tiết kiệm có bù thêm này. Chỉ trong vài tuần lễ tới, hàng trăm những thành viên mới sẽ được hưởng những lợi ích nêu trên.

Trung Tâm Kỹ Thuật của văn phòng đã phát triển Trung Tâm Kỹ Thuật của văn phòng đã phát triển mạnh hơn dự trù. Số học sinh xin học điện toán, Internet, và Anh Ngữ tăng 25% trong tháng 5. Rất nhiều học sinh đã biết tới chương trình này qua tờ báo Mạch Sống.

Chương trình giúp nạn nhân buôn người cũng đã tiến hành khả quan. Hai nạn nhân đã được Cơ Quan Di Trú chấp thuận cho định cư tại Mỹ qua sự giúp đỡ làm thủ tục xin chiếu khán T của các luật sư thiện nguyện. Nhiều hồ sơ khác đang đựơc cứu xét và sẽ có kết quả trong nay mai. Đây là một tháng tốt đẹp nhất cho chương trình này vì chúng tôi cũng đã phối hợp với nhiều cơ quan thiện nguyện địa phương để đẩy mạnh chương trình giúp đỡ các nạn nhân hầu bắt đầu cuộc sống mới tại Hoa Kỳ.

Văn phòng tiếp tục phát hành Ấn Bản Miền Tây của tờ Mạch Sống, với 10 ngàn số báo phát hành tại năm thành phố dọc Miền Tây Hoa Kỳ.

Để có thêm tin tức về các chương trình của UBCNVB tại Quận Cam, xin liên lạc (714) 775-2214.

Philadelphia, PA
Văn Phòng UBCNVB Philadelphia vừa khai giảng khóa mới cho lớp ESL vào hai ngày thứ tư và thứ sáu và lớp dạy về computer vào thứ ba từ 6:30 đến 8:30.
Lớp học ESL được hai thiện nguyện viên người Mỹ giúp dạy. Lớp computer do cô Kim Khánh, một thiện nguyện viên từ Trenton, NJ đứng lớp. Văn phòng có lời cám ơn cô Kim Khánh đã lái xe hơn 2 giờ để giúp dạy cho đồng hương vùng Philadelphiạ

Như tất cả mọi văn phòng UBCNVB trên toàn Hoa Kỳ, Văn Phòng Philadelphia đang thu thập danh sách các con lai dể vận động cho họ được miễn thi quốc tịch.

Trong tháng 5, có nhiều tin vui về hồ sơ đoàn tụ. Thứ nhất các hồ sơ McCain đều đã được Toà Tổng Lãnh Sự  Hoa Kỳ ở Vietnam mời đi phỏng vấn để tái cứu xét cho đoàn tụ với gia đình. Hai trường hợp bảo lãnh Fiancé cũng đã tới được Hoa Kỳ.

Văn phòng UBCNVB Philadelphia có 8 thiện nguyện viên người Mỹ và một người Việt, giúp trong chương trình phát triển cộng đồng. Chúng tôi kêu gọi sự tham gia của các em học sinh, sinh viên thông thạo tiếng Việt và Anh văn để giúp thông dịch và dạy kèm. Một số thiện nguyện viên của văn phòng cũng đã giúp đỡ cho một số hội đoàn bạn về kỹ thuật và trong việc xin ngân khoản.

Để biết thêm về các sinh hoạt và dich vụ,ï xin liên lạc cô Lisa Vũ, điện thoại số: (215) 338-9912.

Raleigh, NC
UBCNVB Raleigh đang chỉnh trang lại phòng ốc và chuẩn bị cho sự phát triển mới vê nhân lực cũng như công tác. Mặc dù bận rộn với những thay đổi này, các chương trình thường xuyên và các dịch vụ vẫn tiến hành tốt đẹp.

Văn phòng Raleigh hiện đang tuyển nhân viên liên lạc cộng đồng để phát triển những chương trình mới. Văn phòng cũng đang tuyển 2 thiện nguyện viên toàn thời gian qua chương trình AmeriCorps*VISTA.

Trong tháng 6, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, đến làm việc với văn phòng để soạn thảo một kế hoạch phát triển dài hạn. Nhân dịp này TS Thắng đã cấp bằng tưởng lục cho anh Khiêm Bùi và anh John Trần với chữ ký của Thống Đốc Tiểu Bang để ghi nhận những đóng góp thiện nguyện của hai anh trong thời gian qua.

Để có tin tức về các chương trình hay muốn ghi danh, xin liên lạc ông Huỳnh Phấn Khởi: 919-876-8448.                        

St. Louis, MO
Trong hai ngày 11-12/05/2003, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cùng hai anh em đồng nghiệp từ Louisville, Kentucky đã ghé thăm và làm việc với văn phòng UBCNVB - St. Louis. Chiều Chủ Nhật ngày 11 tháng năm, 2003 tại văn phòng St. Louis chừng khoảng 60 quý vị cao niên, đồng hương tại địa phương và quý anh chị em con lai đã gặp gỡ và trò chuyện thân mật với TS Thắng. Những vấn đề như thể thức làm đơn miễn thi quốc tịch cho quý vị lớn tuổi vì bịnh tật, cuộc vận động gia hạn chương trình McCain, và tiến trình của cuộc vận động xin miễn thi quốc tịch cho con lai đã được trình bày rõ ràng đến tất cả cử tọa.

Nhiều câu hỏi và thắc mắc nêu ra đã được giải thích thoả đáng.

Quý bác cao niên tại St. Louis bày tỏ lòng tin cậy vào những việc làm trong tinh thần giúp đỡ và xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh của UBCNVB. Văn phòng UBCNVB St. Louis xin đa tạ tất cả quý vị đã tham dự buổi gặp gỡ với TS Thắng. Cám ơn sự giúp đỡ và sắp xếp của các chú các bác trong hội cao niên, cộng đồng người Việt, và đài tiếng nói Việt Nam Hải Ngoại tại St. Louis.

 Văn phòng đã hoàn tất việc hướng dẫn chương trình quỹ tiết kiệm có bù thêm (IDA) cho bà con trong vùng. Chương trình này đã đem lại $60,000 Mỹ kim tổng cộng tiền để dành và tiền bù thêm cho 15 gia đình.

Văn phòng hân hoan chào đón anh Minh Nguyễn, một nhân viên mới. Anh Minh đang giúp văn phòng mở thêm một số chương trình mới để phục vụ cộng đồng và tạo thêm quan hệ với các cộng đồng bạn.

Các công việc phục vụ ích lợi cộng đồng như các chương trình sức khoẻ và môi sinh, sức khoẻ và bệnh tâm thần của quý vị tù nhân từ Việt Nam, hướng dẫn con lai điền bảng thăm dò nhu cầu vẫn được thực hiện. Các dịch vụ bảo lãnh thân nhân, hôn phu, hôn thê, thẻ xanh, nhập tịch, bổ túc và khiếu nại hồ sơ, du học và du lịch vẫn tiến được tiến hành. Xin gọi cô Thanh hoặc anh Minh để rõ hơn chi tiết: (314) 772-0454.

Sacramento, CA
Trong thời gian qua Văn phòng Sacramento đã đẩy mạnh chương trình hướng dẫn cho các phụ nữ Việt Nam trong việc thử nghiệm ung thư vú và ung thư tử cung. Đến nay đã có 20 phụ nữ được giúp đỡ. Trong công tác này, Văn phòng đã phối hợp với nhiều tổ chức bạn, trong đó có VN CARES do sinh viên Việt Nam tại đại học University of California at Davis đảm trách.

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2033,Văn phòng sẽ bắt đầu điền đơn miễn phí cho “Chương Trình  Trợ GiúpTiền Nhà” (Renter assistance).Người xin phải hội đủ các điều kiện sau đây:

- Tổng số lợi tức của cả gia đình trong năm vừa qua phải bằng hoặc dưới  $37,676;

- Tuổi từ 62 trở lên hoặc bị mù hay khuyết tật;

- Là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hợp pháp hay ngoại kiều hội đủ điều kiện;

- Đã trả tiền thuê nhà tối thiểu $50.00/tháng.

Chương trình này sẽ do các thuyện nguyện viên có huận luyện đảm trách.

Thời gian liên lạc về chương trình:

Thứ Năm hàng tuần từ 4:00 pm - 7:00 pm;
Thứ Bảy hàng tuần từ 9:30 am - 4:00 pm.

Địa điểm: Văn Phòng Dịch Vụ  S.O.S. Sacramento
6889 Lindale Drive, Sacramento, CA 95828

Xin xin vui lòng điện thoại lấy hẹn trước để khỏi chờ đợi: (916) 395-2156

Springfield, MA
Trước hết văn phòng Springfield xin gởi lời cảm ơn chân thành tới những thiện nguyện viên đã bỏ công sức và thời giờ quí báu để giúp đỡ văn phòng trong thời gian qua, đặc biệt làsự ủng hộ tài chánh của những Mạnh Thường Quân vùng Springfield và Hartford cho tờ báo Mạch Sống.  Sau đây là tóm lược những sinh hoạt của UBCNVB-Springfield trong tháng qua:
·Các lớp Anh Ngữ  và luyện thi nhập tịch do linh mục Trần Đình Quỳnh và ông Trần Bá Xử đảm trách vẫn tiến hành tốt đẹp. Quí đồng hương nào không ghi danh học kịp khóa này xin liên lạc văn phòng để biết thêm chi tiết về khóa tới.
·Những nhóm Cao Niên và Con Lai vẫn sinh hoạt và gặp gỡ đều đặn tại văn phòng.

Phối hợp với một số cơ quan bạn, ngày 17 tháng Năm vừa qua văn phòng đã tổ chức buổi họp mặt cho các thành viên trong cộng đồng và thành viên các nhóm tự cường (self-help groups).  Đề tài chính của buổi họp mặt là cuộc hội thảo nói lên ý nghĩa và nguồn gốc của ngày lễ Hiền Mẫu và ngày lễ Vu Lan do ông Trần Bá Xử và chị Hạnh Bùi dẫn giải. 

Ngày 23 tháng Năm, UBCNVB Springfield đã vận động và tập họp khá đông những thành viên trong cộng đồng cùng với đại diện các cơ quan như Child & Family Service, Jewish Family Service, ORI, và nhóm Thân Hữu Quang Trung cùng nhau xuống tòa Thị Chính thành phố Springfield để dự lễ mặc niệm cho anh Alan Đình Lâm, một binh sĩ người Mỹ gốc Việt đã hy sinh trong cuộc chiến tại Iraq vào ngày 22 tháng Tư năm 2003.  Thị trưởng thành phố, ông Michael Albano đã vinh danh và đề cao sự đóng góp và hy sinh cao cả của anh Alan cùng gia đình cho Springfield nói riêng và đất nước Hoa Ky nói chung.  Văn phòng UBCNVB xin gởi lời chia buồn cùng gia đình anh Alan Đình Lâm.

Các dịch vụ bảo lãnh thân nhân, thẻ xanh, dịch và thị thực các loại giấy tờ v.v.

vẫn tiến hành tốt đẹp theo giờ hẹn trước.  Văn phòng xin chúc mừng ông Chính Võ, sau một thời gian dài sống trong lo âu và sợ sệt vì đã mất hết giấy tờ tùy thân từ nhiều năm qua, nay với sự can thiệp của văn phòng đã nhận được thẻ xanh và đang đệ đơn xin vào công dân Hoa Kỳ.Văn phòng vẫn tiếp tục tuyển dụng thiện nguyện viên theo chương trình Americorps* VISTA, work-study, và người cao niên phụ giúp văn phòng, làm việc bán thời gian (20 giờ/tuần).

Mọi chi tiết, xin liên lạc điện thoại số: (413) 846-6300

Washington, DC
Ngày 1 tháng 6 vừa qua, văn phòng UBCNVB ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức một gian hàng ẩm thực tại Mount Pleasant Festival, một hội chợ truyền thống hằng năm tại địa phương, nhằm gây quỹ cho các chương trình hoạt động của văn phòng, Cô Hiền Vũ, giám đốc điều hành văn phòng, đã cùng với nhiều phụ nữ trong cộng đồng thức suốt đêm để làm các món ăn Việt Nam như gỏi cuốn, chả giò, cơm chiên Dương Châu để kịp thời phục vụ các khách hàng. Buổi sáng hôm đó, tất cả nhân viên trong văn phòng cùng với nhiều em thiếu niên trong chương trình ERA-DC của văn phòng đã tham gia tích cực vào việc dựng gian hàng, quảng cáo, phục vụ khách hàng. Kết thúc hội chợ, mọi người đều phấn khởi vì vừa có dịp gây quỹ cho văn phòng, vừa có dịp đem các món ăn truyền thống của Việt Nam giới thiệu cho các khách viếng thăm thuộc mọi sắùc tộc.

Một tin vui và vinh dự đến với văn phòng vào ngày 5 tháng 6, khi cô Hiền Vũ nhận được giải thưởng Bridge Builder Award của Bộ Giáo Dục vùng Hoa Thịnh Đốn, nhằm ghi nhận những đóng góp của cô trong những hoạt động xây dựng và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng Việt Nam vào những sinh hoạt chung của thủ đô, cũng như những chương trình nâng cao kiến thức cộng đồng, chương trình nâng đỡ tinh thần và phụ đạo cho các em học sinh, hỗ trợ và cố vấn cho các bậc phụ huynh trong mối quan hệ giửa phụ huynh học sinh và nhà trường.

Hè này văn phòng cố gắng xây dựng một chương trình vừa vui chơi vừa học tập phong phú hè để tạo niềm vui cho các em học sinh. Các em đến ăn trưa tại văn phòng, và có thể tham gia vào lớp học hè gồm kèm toán và đọc hiểu, lớp nhiếp ảnh, lớp computer, lớp tiếng Việt, lớp bơi lội, thể thao và được tổ chức đi chơi xa mỗi thứ sáu. Chi tiết về các chương trình hè, xin liên lạc số (202) 234-3598, gặp anh Minh, anh James, và anh Thông.

Posted on Monday, December 05 @ 16:40:34 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang