Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812770
page views since June 01, 2005
MS27 - 09/04: Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Sức Khoẻ Minh Tâm & Hằng Dương

Sự phát triển vượt bậc của nền khoa học ở các nước tân tiến đã giúp cho y khoa có những tiến bộ lớn lao; nhờ đó chúng ta có thể phòng bệnh, chẩn bệnh và chữa bệnh. “Phòng bệnh” tại các nước tân tiến, đặc biệt là Mỹ, đã trở thành một thói quen của người Mỹ từ trẻ đến già vì ai cũng muốn được trẻ, khoẻ và sống lâu.

Trong ca dao Việt Nam chúng ta cũng có câu “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, câu ca dao này hầu hết mọi người đều thuộc nằm lòng và ý thức rằng phòng bệnh có thể làm giảm đi phần lớn tiền bạc, tổn thất do nguy cơ bị bệnh. Tuy nhiên, biết thì biết vậy nhưng có mấy ai chịu thực hiện điều đúng đắn của câu ca dao này.

Tại sao?

Không ít phụ nữ Việt Nam chúng ta có suy nghĩ không đúng về việc khám sức khoẻ tổng quát hàng năm; có người vì quá bận rộn với việc sinh kế mà quên đi sức khoẻ của mình, đến khi ngã bệnh thì sự việc đã quá muộn. Trong số chúng ta không ít người nghĩ rằng “Ở Việt Nam mấy chục năm nay có khám khiếc gì đâu, mà vẫn khoẻ mạnh cho đến bây giờ. Qua Mỹ bày đặt khám sức khoẻ hàng năm, biết thì thêm lo, chứ được gì!”. Nhiều người còn nói “Bây giờ ăn còn không có thời gian nữa, chứ chưa có bệnh mà bắt đi khám để tìm bệnh!”. Xin thưa với quí chị em rằng: Khám để phòng bệnh chứ không phải tìm bệnh. Thật ra việc khám sức khoẻ tổng quát hàng năm không mất thời gian của chúng ta là bao nhiêu, chỉ mất vài giờ chờ đợi nơi bệnh viện. Đặc biệt đối với phụ nữ Việt Nam, việc khám sức khoẻ tổng quát bao gồm khám phụ khoa và chụp hình quang tuyến vú là rất cần thiết vì phụ nữ Việt Nam đứng hàng thứ hai so với các sắc dân khác có nguy cơ bệnh ung thư vú.

Việc khám và chụp hình quang tuyến vú (mammogram screening) hàng năm rất có lợi, và rất quan trọng cho phụ nữ từ 40 tuổi trở lên vì qua việc chụp hình quang tuyến vú này, có thể phát hiện những bướu nhỏ trong vú trước hai năm bác sĩ chuyên khoa có thể sờ thấy được. Và khi bệnh được phát hiện sớm như vậy, người nhiễm bệnh có cơ hội được kịp thời chữa trị và cứu mạng sống mình. Đối với những phụ nữ dưới tuổi 40 có thể tự khám vú hàng tháng và quan sát hình dáng bên ngoài của vú để biết được sự thay đổi bất thường, nếu có.

Rất đông người Viêt chúng ta không có bảo hiểm y tế. Theo thống kê của bộ y tế Mỹ, người dân không có bảo hiểm sức khoẻ lên đến khoảng 41 triệu trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà chúng ta không quan tâm đến sức khoẻ của chính mình và gia đình. Đối với những người có lợi tức thấp, họ có thể xin giuùp đôõ y tế của địa phương để được khám bệnh miễn phí theo chương trình tài trợ của chính phủ quận hay tiểu bang nơi họ đang cư ngụ. Ngoài ra, có một số tổ chức bất vụ lợi có thể giúp và hướng dẫn quý vị cách thức để xin khám phòng bệnh phụ nữ dành cho những người không có bảo hiểm và nếu gia đình có lợi tức thấp.

vị có thể liên lạc với Boat People SOS ( Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) để được hướng dẫn cách xin khaùm bệnh dành cho những người có lợi tức thấp. Chúng tôi giới thiệu và giúp đỡ quí vị phụ nữ đi chụp hình quang tuyến vú và khám phụ khoa, có thể miễn phí ở một số địa điểm.

Phòng bệnh không chỉ là công việc của những người trong ngành y tế, mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xã hội. Điều quan trọng là chúng ta phải tự nhận thấy trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình và cho gia đình mình. Mỗi gia đình là nền tảng, là một tế bào của xã hội, chúng ta có khoẻ mạnh thì xã hội mới khoẻ mạnh, phát triển và đem lại cho chính chúng ta một tương lai tốt đẹp. ,p> Xin quý vị liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết về Chương Trình Sức Khoẻ Dành Cho Người Di Dân (Health Awareness Program for Immigrants) của Boat People SOS qua các chi nhánh văn phòng tại:

Falls Church, VA: 703-538-5510
Washington, DC: 202-234-3598
Camden, NJ: 856-486-7770
Hampton, VA: 757-723-6661
Orange County, CA: 714-775-2214

Posted on Monday, May 09 @ 19:17:18 EDT by admin
 
Related Links
· More about Sức Khoẻ
· News by admin


Most read story about Sức Khoẻ:
Huyết Trắng và Viêm Âm Đạo

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Sức Khoẻ


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang