Chúng ta hãy cố gắng:
Chỉ cần thêm 8
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 10 tháng 7, 2014
Chúng ta cần vận động thêm 8 vị dân biểu Cộng Hoà chính thức
lên tiếng không thuận cho Việt Nam tham gia Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)
vì lý do vi phạm nhân quyền. Được vậy thì xem như triển vọng cho Việt Nam vào
TPP không còn nữa, trừ khi Việt Nam cải thiện nhân quyền một cách đáng kể và không
quay lui trước cuối năm nay.
Cách đây vài tuần, con số là 12. Bây giờ chỉ còn cần có 8 --
một điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta nếu dốc hết tâm sức cho ngày
tổng vận động 16 tháng 7 tới đây.
Con số này từ đâu?
Hạ Viện có cả thảy 435 vị dân biểu. Chỉ cần 218 vị là đạt đa
số. Nếu 218 vị không thuận thì TPP có ký cũng bằng không vì chỉ có hiệu lực nếu
được cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện thông qua.
Hiện nay, các dân biểu không đồng ý cho Việt Nam vào TPP thuộc
các nhóm:
- 200 vị dân biểu Dân Chủ, nghĩa là toàn bộ các dân biểu thuộc
Đảng Dân Chủ ở Hạ Viện, không ủng hộ TPP nói chung, phần lớn do ảnh hưởng của các
công đoàn lao động. Trong đó 153 vị đã
chính thức tuyên bố không ủng hộ TPP và nêu đích danh những vi phạm quyền lao động
ở Việt Nam và một vài quốc gia khác.
- 36 vị dân biểu Cộng Hoà đã chính thức tuyên bố không thuận
cho Việt Nam vào TPP vì e rằng sự cạnh tranh bất chính của Việt Nam làm ảnh hưởng
ngành may dệt của Hoa Kỳ.
- 10 vị dân biểu Cộng Hoà đã ký tên trong văn thư chung gửi
Tổng Thống Obama, khẳng định rằng Việt Nam phải cải thiện nhân quyền nếu muốn
được tham gia TPP. Văn thư này do DB Frank Wolf khởi xướng.
Tổng cộng là 246, vượt xa con số 218.
==============
Để tham gia cuộc tổng vận động ngày 16
tháng 7, xin ghi danh tại: http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07e9d1lmx99cba75de&llr=rrd6eedab,
hoặc gởi email
cho cô Nhi Bùi: ntb9388@yahoo.com, hoặc gọi điện thoại cho cô Kim Cúc:
703-538-2190.
==============
Tại sao vẫn cần thêm 8?
Để đề phòng trường hợp 36 vị dân biểu Cộng Hoà thay đổi lập
trường nếu Việt Nam nhượng bộ về ngành may dệt. Nếu điều này xảy ra, chúng ta sẽ
chỉ còn 210 vị dân biểu không đồng ý cho Việt Nam tham gia TPP vì lý do nhân
quyền. Để bảo vệ mức đa số, chúng ta cần vận động thêm 8 vị dân biểu, cho đủ túc
số 218 vị không thuận cho Việt Nam vào TPP vì lý do nhân quyền.
Cả 8 vị dân biểu này đều phải là Cộng Hoà vì toàn bộ 200 dân
biểu Dân Chủ đều không ủng hộ TPP do quan ngại về quyền lao động nói chung hay về
các vi phạm quyền lao động ở Việt Nam nói riêng.
Tại sao đông dân biểu Dân Chủ chống TPP hơn dân biểu Cộng Hoà?
Hầu hết các dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ chịu ảnh hưởng nhiều
của các công đoàn lao động. Các công đoàn này đã kết thành một khối để cùng vận
động chống TPP vì thiếu những điều khoản bảo vệ người lao động. Đó là lý do chúng
tôi tập trung vào quyền lao động trong thời gian qua, qua hồ sơ Đỗ Thị Minh Hạnh,
Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương.
Các dân biểu thuộc Đảng Cộng Hoà thì khác, họ ít chịu ảnh hưởng
của các công đoàn. Họ quan tâm nhiều hơn đến quyền tự do tôn giáo. Các tổ chức
tôn giáo và các tổ chức bảo vệ tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ chưa nhập cuộc với chúng
ta vì họ không biết nhiều về tình trạng đàn áp tôn giáo đang diễn ra tại Việt
Nam. Đấy là lý do chúng tôi đẩy mạnh vấn đề tự do tôn giáo tại buổi điều trần
trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos ngày 26 tháng 3 vừa qua, với sự tham gia điều
trần của cộng đồng người thiểu số Tây Nguyên, người Hmong, LM Phan Văn Lợi và nữ
Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng của Cao Đài. Đấy là lý do chúng tôi tập trung vào
những vi phạm tự do tôn giáo tại buổi điều trần trước Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ
Viện ngày hôm qua. Đấy cũng là lý do sẽ có nhiều vị lãnh đạo tôn giáo tham gia
cuộc tổng vận động ngày 16 tháng 7 tuần tới đây.
Liệu chúng ta có sẽ đạt được mục tiêu?
Tôi tin rằng vận động thêm 8 vị dân biểu Cộng Hoà ủng hộ chúng
ta là việc nằm trong tầm tay, với điều kiện phải cố gắng hết mức cho cuộc tổng
vận động ngày 16 tháng 7.
Trong mấy tuần qua, nhiều phái đoàn ở các nơi đã bắt đầu vận
động dân biểu của họ để chuẩn bị cho các buổi họp tuần tới đây. Kết quả sợ khởi
là đã có thêm 4 dân biểu Cộng Hoà đồng ý ký tên chung vào văn thư gởi Tổng Thống
Obama do DB Frank Wolf khởi xướng. Đó là lý do đang từ 12 vị dân biểu Cộng Hoà
cần vận động, nay còn 8. Chúng ta đang tiến gần đến mục tiêu.
Tại buổi điều trần ngày hôm qua, chúng tôi làm nổi bật tình
trạng đàn áp tôn giáo. Có 12 vị dân biểu Cộng Hoà và 10 vị bên Dân Chủ tham
gia. Trong số các dân biểu Cộng Hoà này,
chỉ mới có 3 vị ký tên chung vào v ăn thư của DB Frank Wolf. Số 9 vị còn lại
nay đã biết rõ hơn về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng đang diễn ra ở
Việt Nam. Họ sẽ sẵn sàng hơn khi tiếp nhận lời yêu cầu của các phái đoàn trong
cuộc tổng vận động vào tuần tới.
Còn các vị dân biểu Dân
Chủ thì sao?
Chúng ta vẫn cần vận động các dân biểu Dân Chủ để họ giữ vững
lập trường, nhất là khi chính quyền Việt Nam sẵn sàng chi tiền cho một công ty
chuyên vận động hành lang để vận động ngược lại.
Hơn nữa, đẩy lùi TPP cho Việt Nam chỉ là một trong 3 mục tiêu
của cuộc tổng vận động ngày 16 tháng 7. Hai mục tiêu kia là: (1) Vận động Quốc
Hội thông qua các nghị quyết và luật về Biển Đông, và (1) vận động Quốc Hội thông
qua hai dự thảo luật về nhân quyền đối với Việt Nam.
Bài liên quan:
Vì Tổ Quốc: Hành Động!
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2890
Hạ Viện Hoa Kỳ: nhân quyền tồi tệ ở VN
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2899