Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812404
page views since June 01, 2005
Báo Trước, Làm Trước

Quan Điểm

Báo Trước, Làm Trước

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ai kêu gọi người khác hợp tác hay yểm trợ cho công việc mình đề xướng thì người ấy có trách nhiệm báo trước những thành quả dự trù sẽ đạt được, và cũng có trách nhiệm làm trước để chứng minh điều mình chủ xướng là khả thi.

Báo trước thành quả dự trù là thái độ sòng phẳng, minh bạch khi kêu gọi người khác yểm trợ cho mình hay hợp tác với mình. Chúng ta không thể kêu gọi người khác đầu tư thời gian, tâm huyết, công sức, hoặc tài nguyên mà không báo trước những gì mà chính mình và họ kỳ vọng sẽ gặt hái được. Đây có thể hiểu là một khế ước xã hội: nếu cùng hợp tác, chúng ta sẽ cùng đạt được những điều 1, 2, 3… như sau. Chiếu theo đó, mọi người mới lượng giá được hiệu quả của công việc.

Khi dự báo thành quả thì phải có những mốc thời gian tương đối ngắn hạn: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 2 năm… để mọi người cùng theo dõi và phối kiểm. Dự báo một thành quả xa vời vợi, không biết đến khi nào mới phối kiểm được, thì cũng như không.

 



Ở đây, thành quả phải hiểu là sự thay đổi mà mình mong muốn nơi đối tượng. Thành quả phải cụ thể và đo lường được, chứ không thể mông lung, trừu tượng và muốn diễn giải ra sao cũng được.

Trong tranh đấu cho nhân quyền, nếu đối tượng là đồng bào trong nước thì thành quả có thể là người dân có rộng quyền tự do ngôn luận hơn, đo lường qua số tờ báo tự do được phát hành. Còn như đối tượng là chính quyền của quốc gia nơi mình sinh sống thì thành quả có thể là việc họ tiếp xúc trực tiếp và công khai với thành phần bất đồng chinh kiến. Nếu đối tượng là một vị dân cử thì thành quả có thể là sự thay đổi từ không ủng hộ sang thành ủng hộ lập trường của mình, hoặc đã ủng hộ thì nay thể hiện sự ủng hộ qua hành động cụ thể như là ký tên đồng bảo trợ dự luật nhân quyền cho Việt Nam.

Thói quen của nhiều người là chú trọng đến hoạt động hơn là thành quả. Các hoạt động như thắp nến, ra tuyên cáo, vận động chữ ký, họp báo, biểu tình, điều trần ở Quốc Hội, họp với Bộ Ngoại Giao… chỉ có  ý nghĩa nếu chúng đem lại thành quả cụ thể. Bằng không sẽ chỉ là hoài công vô ích, không khác gì cùng nhau cất bước lên đường mà không biết sẽ đi đâu, đến đâu.

Hiểu vậy thì quan trọng là tường trình thành quả, chứ không phải báo cáo hoạt động. Trong ví du trên, điều mà đoàn người cần biết là đã đến mốc điểm nào chứ không phải là: “hãy xem đây, chúng tôi đang cất bước.” Nặng về báo cáo hành động thường có nghĩa muốn tạo ấn tượng hơn là đạt thành quả.

Dự báo thành quả rồi, chính người đề xướng phải làm trước để chứng minh tính khả thi của việc mình đề xướng. Ai ai cũng có thể đối chiếu thành quả thực mà người ấy đạt được so với thành quả mà người ấy đã dự báo để đi đến những kết luận riêng.

Có người lập luận rằng, việc tranh đấu nhiều khi cần bảo mật. Tôi đồng ý. Nhưng điều cần bảo mật là hành động chứ không phải thành quả mưu cầu sẽ đạt được. Đây lại là một lý do nữa để bớt nói về việc làm và nói nhiều về thành quả của việc làm.

Tóm lại, tinh thần trách nhiệm đòi hỏi người đề xướng công việc, khi kêu gọi người khác nhập cuộc:

(1)    Phải báo trước những thành quả sẽ đạt được trong 3, 6, 9 tháng… sắp đến.

(2)    Phải làm trước một số bước đầu và tường trình thành quả để người khác thẩm định tính khả thi của việc mình đề xướng.

Áp dụng hai nguyên tắc trên cho chinh mình và cho nhau, chúng ta có thể góp phần làm giảm dần những ý tưởng mông lung, những lời kêu gọi khơi khơi, những hành động không chủ đích, và tình trạng phô trương thành tích.

Tập quán nghĩ, nói và làm một cách khoa học sẽ giúp chúng ta tăng triển vọng thành công trong mưu cầu đem dân chủ đến cho đất nước.

 

Bài liên quan:

Hành Động Đi Đôi Với Thành Quả:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2417

Đo Lường và Phối Kiểm Thành Quả:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2452 

Posted on Friday, August 10 @ 15:08:10 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Quan Điểm
· News by ngochuynh


Most read story about Quan Điểm:
Chúng Tôi Không Là Việt Kiều

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Quan Điểm


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang