Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27912188
page views since June 01, 2005
MS108 - 07/11: Houston Gây Quỹ Yểm Trợ Nạn Nhân Cồn Dầu

Cồn Dầu

Người Việt Houston Gây Quỹ Yểm Trợ Nạn Nhân Cồn Dầu Đang Tị Nạn Tại Thái Lan
Phóng sự của VOA - Nguyễn Phục Hưng thực hiện
Phát thanh thứ Tư, ngày 29 tháng Sáu năm 2011

Cồn Dầu là một giáo xứ Công Giáo thuộc tỉnh Đà Nẵng đã có hơn 135 năm lịch sử mà nhà nước Việt Nam đang có dự án giải tỏa toàn bộ giáo xứ để làm khu du lịch.  Theo các nguồn tin quốc tế  thì ngày 4 tháng 5, năm 2010 nhà cầm quyền địa phương Cồn Dầu đã đàn áp, ngăn chận đám tang, cướp quan tài của cụ Maria Đặng Thị Tân, đánh đập nhiều người đưa tang bị thương và gây ra cái chết của ông Nguyễn Thành Năm, đồng thời bắt giam nhiều cư dân địa phương.  Vụ đàn áp giáo dân này gây chấn động trong cộng đồng thế giới và đã được một số dân biểu điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 8  năm 2010.



Sau vụ đàn áp trên, nhiều giáo dân tiếp tục bị cáo buộc là có hành vi chống đối nhà nước và bị truy lùng nên họ phải bỏ nhà trốn vào rừng và cuối cùng 55 người, trong đó có một số  phụ nữ và trẻ em, đến được Thái Lan xin tị nạn. Hiện nay đời sống của những người Cồn Dầu đang lánh nạn tại đây rất khó khăn về pháp lý cũng như về tài chánh, mặc dầu đa số đã được Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc chấp nhận cho quy chế tị nạn chính trị. Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS đang cố gắng giúp đỡ trong khi họ chờ đợi được đến định cư tại một quốc gia thứ ba. Giám đốc Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết tình trạng cư trú của những người này rất bất an vì họ có thể bị cảnh sát Thái Lan bắt và trục xuất về Việt Nam bất cứ lúc nào:

“Tất cả những người đó dù có quy chế tị nạn của LHQ hay không họ vẫn là cư ngụ bất hợp pháp trên đất Thái Lan  và cảnh sát Thai Lan có thể bắt họ bất cứ lúc nào… thành ra chúng tôi phải thường xuyên di dời họ bởi vì nếu bất kỳ ai mà có ác ý báo cho cảnh sát Thái rằng đây có người Việt cư ngụ bất hợp pháp thì cảnh sát Thái họ tự động họ đến họ bắt”.

Và ông nói thêm là thủ tục tìm nơi định cư cho các nạn nhân tốn rất nhiều thời gian vì phải qua rất nhiều đợt phỏng vấn:

“Bình thường thì phải mất từ 9 tháng tới 12 tháng từ ngày được cứu xét là tị nạn, bởi vì phải qua rất nhiều đợt”.

Hoàn cảnh bi đát của các nạn nhân Cồn Dầu được cộng đồng người Việt hải ngoại rất lưu tâm và tìm cách trợ giúp.  Riêng tại Houston trong năm qua đã có nhiều cuộc quyên góp của Chùa Liên Hoa, của BPSOS và vài tổ chức khác. Các cơ quan truyền thông Việt ngữ địa phương cũng lên tiếng kêu gọi đồng hương hỗ trợ. Gần đây một phái đoàn thiện nguyện 7 người từ Texas đã được BPSOS hướng dẫn đi thăm viếng các nạn nhân Cồn Dầu tại Thái Lan để chứng kiến tận mắt cuộc sống khó khăn của họ.

Sau khi được phúc trình về cuộc viếng thăm này, Hội Đồng Công Giáo Galveston- Houston dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Chủ Tịch Vũ Thành, nhận thấy tình hình các giáo dân Cồn Dầu đang ở giai đoạn khẩn trương nên tổ chức một buổi gây quỹ quy mô vào ngày 17 tháng 6, năm 2011.  Trong dịp này Ông Dương Phục, giám đốc đài phát thanh Việt Ngữ Saigon 900 AM tại Houston, chia sẻ về chuyến đi của ông trong phái đoàn:

“Chúng tôi sang Thái Lan, ở đó 1 tuần lễ, được đưa tới viếng thăm nơi cư ngụ của đồng bào Cồn Dầu. 55 người này thì chia ra nhiều khu vực khác nhau vì vấn đề an ninh của những nơi cư ngụ.   Chúng tôi thấy đồng bào ở đây họ sống quá cực khổ, sống lén lút, và nhất là trẻ con lại không có được đến trường học và 55 người này đều là những người Công Giáo và họ không có dịp để đến nhà thờ dự thánh lễ như ý họ mong muốn mặc dù ở Thái Lan có nhà thờ nhưng họ sợ không dám đi ra ngoài.”

Ông nhấn mạnh là ngoài chi phí ăn ở cho các nạn nhân, một gánh nặng khác cho BPSOS là chi phí cho các luật sư để lo thủ tục pháp lý cho các nạn nhân:
“Chi phí cho các luật sư hoạt động tại Thái Lan cũng là một cái gánh nặng mà các cuộc gây quỹ ở đây tôi nghĩ nên quan tâm những vấn đề đó ngoài chuyện giúp họ trong đời sống hàng ngày.”

Buổi gây quỹ được sự hưởng ứng của rất nhiều đồng hương.  Với trên 1000 quan khách tham dự,  ngoài các giáo dân trong Cộng Đồng Công Giáo địa phận Galveston- Houston còn có các đồng hương thuộc các tín ngưỡng khác. Một giáo dân là ông Nguyễn văn Đức chia sẻ lý do ông  tham dự buổi gây quỹ là để yểm trợ tinh thần và vật chất cho các người đồng đạo:

“Chúng tôi muốn đến yểm trợ, thứ nhất là yểm trợ về tinh thần,  thứ hai là vật chất, một chút gì đó cho những anh chị em Cồn Dầu đang tị nạn bên Thái Lan có thể cảm thấy đươc an ủi vì có những anh chị em đồng đạo nghĩ tới mình. ”

Còn ông Tường Nguyên là một Phật tử cho biết là ông vui mừng trước sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi người:

“Theo tôi biết Houston này tổ chức 3 lần rồi, cả 3 lần tôi đều tham dự để giúp dồng bào Cồn Dầu.  Lần này bà con ủng họ đông đúc lắm, đông hơn 2 lần trước nhiều.”

Trong khi đó cô Kiều Chinh đang giúp ban tổ chức tại bàn ghi danh nói là cô cũng từng là một thuyền nhân nên cô rất thông cảm đời sống cơ cực  của các nạn nhân Cồn Dầu:

“ Em cũng là thuyền nhân của thập niên 80 thì chúng em cũng đã qua đời sống cơ cực, em cũng hiểu là bây giờ những người nạn nhân Cồn Dầu họ sang được Thái Lan, họ phải sống trốn chui trốn nhủi thì em thông cảm.  Em hy vọng là kết quả tốt đẹp để những người dân bên đó được nâng đỡ về vấn đề vật chất cũng như tinh thần "

Nói chuyện cùng quan khách trong buổi gây quỹ này, Hòa Thượng Thích Huyền Việt nói rằng mọi người Việt Nam, dù không cùng chung một tín ngưỡng nhưng cũng nên hướng về trợ giúp nạn nhân Cồn Dầu:

"...dầu có khác tín ngưỡng nhưng chúng ta là người Việt Nam, hãy hướng về nạn nhân Cồn Dầu.”

Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas

Posted on Wednesday, June 29 @ 16:57:41 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Cồn Dầu
· News by ngochuynh


Most read story about Cồn Dầu:
Chiến Dịch Cứu Cồn Dầu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang