Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27810980
page views since June 01, 2005
Ngư Phủ Việt Đối Phó Nạn Dầu Tràn

Tin Cập Nhật

Ngư Phủ Việt Ở Texas Thành Lập Hiệp Hội Để Tự Bảo Vệ Quyền Lợi

 

Trước ảnh hưởng lâu dài của vụ dầu tràn, cuối tháng 9 vừa qua một số ngư phủ Việt ở tiểu bang Texas thành lập hiệp hội để cùng góp sức tranh đấu cho một chính sách công bằng.

 

Cơ quan cứu xét việc bồi thường làm việc rất thất thường. Một số ít người đã lãnh rất nhiều tiền trong khi rất nhiều người như chúng tôi chờ đợi cả mấy tháng trời vẫn chưa nhận được hồi báo, một ngư phủ phát biểu tại buổi họp ngày 30 tháng 9 được tổ chức bởi BPSOS ở Houston.

 

Cơ quan cứu xét bồi thường kể trên được Tổng Thống Barack Obama thành lập và đặt dưới sự quản trị của Luật Sư Kenneth Feinberg. Công ty BP đóng 20 tỉ Mỹ kim cho quỹ của cơ quan này để phân phối cho những người dân hay cơ sở thương mại bị thất thu do hậu quả của dầu tràn.

 

Theo nhận định của phần lớn trong số khoảng 100 ngư phủ tham dự buổi hội thảo, cơ quan này hoạt động rất luộm thuộm, chậm chạp và bất nhất. 

 

 

Một số đại diện của Hiệp Hội Ngư Phủ Việt Texas họp mặt với Ts. Nguyễn Đình Thắng tại văn phòng BPSOS hôm 15/10/10. (ảnh Ngọc Huỳnh)



Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, cho biết là Ông ghi nhận các khó khăn và trở ngại mà các ngư phủ Việt đang gặp phải để đúc kết lại và trình bày trực tiếp với Ông Feinberg.

 

Song song chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện để chính quý vị có thể thông tin trực tiếp và thường xuyên với văn phòng của Ông Feinberg và các cơ quan chính quyền liên bang, Ts. Thắng nói.

 

BPSOS đang tổ chức một phái đoàn đại diện cho ngư phủ Việt đến Hoa Thịnh Đốn để lên tiếng với Toà Bạch Ốc, các cơ quan chính quyền liên bang, các văn phòng dân cử và văn phòng của Ls. Feinberg vào trung tuần tháng 11 tới đây.

 

Ts. Thắng giải thích rằng BPSOS chọn thời điểm này để có thể góp ý với Ông Feinberg trước khi ông ta công bố thể thức bồi thường lần cuối vào ngày 23 tháng 11 tới đây.

 

Hưởng ứng lời đề nghị của DB Tiểu Bang Hubert Võ, các ngư phủ hiện diện đã thành lập ngay hiệp hội để tạo tiếng nói ảnh hưởng và dễ dàng làm việc với các cơ quan dân cử và hành pháp.

 

Tôi rất cần các thông tin từ quý vị để có thể phục vụ một cách hữu hiệu, DB Hubert Võ nói.

 

Ông hứa sẽ làm việc chặt chẽ với hiệp hội của các ngư phủ và BPSOS nhằm đệ đạt thỉnh nguyện lên chính quyền tiểu bang Texas.

 

Ngay trước mắt, hiệp hội vừa mới thành lập này đang thực hiện hai công việc song hành. Thứ nhất là thu thập các vấn đề trở ngại mà các ngư phủ nói chung thường gặp phải khi tiếp xúc với cơ quan cứu xét bồi thường của Ông Feinberg. Các dữ kiện này cùng với những đề nghị sửa đổi sẽ được đệ đạt đến các giới chức có thẩm quyền bởi một phái đoàn đại diện lên Hoa Thịnh Đốn vào trung tuần tháng 11.

 

Công việc thứ hai là kiện toàn tổ chức qua việc ghi danh thành viên có đóng niên liễm thuộc ba thành phần ngư phủ, chủ tàu hay chủ vựa. Đồng thời là việc ghi danh hoạt động như một tổ chức bất vụ lợi với quy chế miễn thuế.

 

Ngày 15 tháng 10, ban đại diện cho hiệp hội ngư phủ họp lại để lập kế hoạch hành động nhằm thực hiện hai công tác kể trên. Ban đại diện đã thành lập ngay hội đồng quản trị để xúc tiến việc ghi danh hoạt động chính thức với sự hỗ trợ của Ls. Võ Hoàng An-Phong của BPSOS.

 

Hội đồng quản trị tân lập cũng ấn định buổi họp mở rộng cho các ngư phủ vào ngày 6 tháng 11 để lấy thông tin và ý kiến nhằm chuẩn bị cho phái đoàn đi Hoa Thịnh Đốn. 

Văn phòng trung ương của BPSOS hiện đang sắp xếp các buổi họp với những giới chức hành pháp và lập pháp ở Hoa Thịnh Đốn vào trung tuần tháng 11 này.

 

BPSOS và tổ chức bạn NAVASA, đã sáp nhập hoạt động ở vùng vịnh duyên hải Đông Nam Hoa Kỳ thành một, đang hỗ trợ cho các ngư phủ Việt ở các tiểu bang Louisiana, Mississippi và Alabma thành lập các hiệp hội tương tự.

 

Ngay từ ngày tràn dầu, BPSOS đã huy động nhân viên và thiện nguyện viên ở địa phương cũng như từ nhiều tiểu bang đến vùng vịnh Alabama, Mississippi và Louisiana để cứu trợ khẩn cấp, lập hồ sơ bồi thường, và vận động chính sách trợ giúp lâu dài.

 

BPSOS đã thành lập Quỹ Đối Phó Với Dầu Tràn (Oil Spill Response Fund) để gởi thêm nhiều đợt tình nguyện viên đến vùng vịnh. Để có thêm thông tin về quỹ này hay về chương trình tình nguyện, xin liên lạc Ls. Phan Quốc Cường tại shandon.phan@bpsos.org.

Posted on Sunday, October 17 @ 00:57:15 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Cập Nhật
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Cập Nhật:
Học Bổng Cố Trung Tướng Ngô Quang Trưởng

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Cập Nhật


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang