Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27913019
page views since June 01, 2005
Smithsonian Tổ Chức Hội Thảo Về Việt Nam

Tin Tức Thời Sự

Smithsonian Tổ Chức Hội Thảo Về 35 Năm Người Việt Viễn Xứ

 

Hoa Thịnh Đốn, 14/05/10 - Đánh dấu 35 năm hiện diện của cộng đồng Mỹ gốc Việt, tổ chức Smithsonian Institute quy tụ ba diễn giả người Việt nói lên ba cách nhìn khác nhau của thế hệ người Việt 1.5 ở Hoa Kỳ.

 

Khởi đầu buổi hội thảo, nhà báo và tác giả Andrew Lâm trình bày về mối quan hệ phức tạp, đa dạng, và biến chuyển giữa người Việt tha hương và đất nước Việt Nam. Qua những chuyến đi Việt Nam, Ông đã có dịp chứng kiến nhiều đổi thay và thấy ngày càng nhiều Việt kiều về sinh sống ở Việt Nam.

 

Giáo Sư Lan Cao, dạy luật ở Đại Học William and Mary ở Virginia, bày tỏ mối quan tâm về sự thiếu vắng tiếng nói và quan điểm của Việt Nam Cộng Hoà trong các nghiên cứu, biên khảo, và chương trình giảng dạy về chiến tranh Việt Nam ở Hoa Kỳ.

 

“Thời còn là sinh viên, tôi đọc rất nhiều sách về Việt Nam nhưng chỉ thấy toàn là những tác phẩm do phía miền Bắc hay phía Hoa Kỳ viết, chứ còn miền Nam thì hầu như không có,” Cô nói.

 

Chính điều này đã thôi thúc cô viết truyện Cầu Khỉ (Monkey Bridge) để nói lên quan điểm của người miền Nam.

 

Quý vị có thể theo dõi buổi hội thảo qua trang mạng.

 

 

Các thuyết trình viên dưới sự điều hợp của Ông Lawrence-Minh Bùi Davis, Washington DC, 14/5/10 (ảnh của Trần Quốc Sĩ)



Diễn giả thứ ba, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, nhận xét rằng cả hai khuynh hướng-thay đổi Việt Nam qua giao lưu hay qua tranh đấu-cùng thể hiện một đặc điểm chung của người Việt tha hương: bỏ quên việc xây dựng nội lực và thế đứng cho chính cộng đồng của mình.

 

“Trong 35 năm qua chúng ta đã chểnh mảng không vun bồi cho chính 'khu vườn sau nhà' của mình,” Ông nói.

 

Dẫn chứng bằng số liệu, Ts. Thắng cho thấy cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ còn rất non yếu về tổ chức, sức mạnh kinh tế còn kém, và chưa có tiếng nói ảnh hưởng về chính sách. Ông cho biết đang trên đường công du 12 tháng ở khắp Hoa Kỳ để kêu gọi thay đổi.

 

Ông cũng giới thiệu quyển sách “Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm” sắp được phát hành về đề tài này.

 

Trong phần thảo luận, hai diễn giả Andrew Lâm và Lan Cao cũng xác nhận hiện trạng là người Mỹ gốc Việt, kể cả người lớn và người trẻ, đều hướng về Việt Nam nhiều hơn là để tâm đến cộng đồng ngay ở Hoa Kỳ.

 

“Nghe Ts. Thắng thuyết trình, tôi cảm thấy mình có lỗi là đã không để ý đến cộng đồng,” tác giả Andrew Lâm nói. 

 

Các câu hỏi đến từ cử toạ cũng đều xoay quanh hiện trạng và tương lai của cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ.

 

Ts. Thắng cho biết Ông đã khởi đầu chuyến đi kéo dài 12 tháng để kêu gọi người Việt ở hải ngoại quan tâm đến việc xây dựng nội lực và thế đứng cho cộng đồng nơi mình sinh sống, đáp ứng nhu cầu của đồng hương, và đóng góp cho xã hội và nền dân chủ bản xứ.

 

“Khi vững mạnh và có khả năng trường tồn thì cộng đồng Việt ở hải ngoại mới thực sự xúc tác và hỗ trợ cho sự thay đổi ở Việt Nam,” Ts. Thắng nhận định.

 

Smithsonian Institute tổ chức buổi hội thảo như một phần của cuộc triển lãm di động Exit Saigon, Enter Little Saigon. Ông Nguyễn Văn Thanh, thành viên của Vietnamese American Heritage Project, phát biểu khai mạc và Ông Lawrence-Minh Bùi Davis, sinh viên tiến sĩ nghiên cứu về người Mỹ gốc Á ở Đại Học Maryland, điều hợp buổi hội thảo.

 

Posted on Sunday, May 16 @ 13:24:29 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Tức Thời Sự


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang