Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27894541
page views since June 01, 2005
Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm

Phát Triển CĐ

Tiến Trình Chuyển Biến Cộng Đồng Bắt Đầu Ở Honolulu

 

Hưởng ứng thông điệp của Ts. Nguyễn Đình Thắng, một nhóm người Việt đã thành hình và nhanh chóng bắt tay vào một số công tác cụ thể nhằm phát triển nội lực và tạo thế đứng cho cộng đồng người Việt ở Hawaii.

 

Tại buổi họp ngày 6 tháng 5 với Ts. Thắng, một số cá nhân quan tâm đến tương lai của cộng đồng nhận diện nhiều nhu cầu của người Việt ở địa phương, từ vấn đề sức khoẻ đến phát triển tiểu thương, từ nhập tịch đến tìm kiếm việc làm, từ giáo dục con em đến thăng tiến đời sống gia đình... Cuối cùng những người có mặt đồng ý thực hiện ba công tác trong thời gian từ giờ đến cuối năm: vận động đồng bào tham gia bầu cử, thực hiện chương trình phát thanh Việt ngữ, và thành lập tổ chức bất vụ lợi để phục vụ đồng hương.

 

Một nhóm trẻ và trung niên, gồm cả những người chưa từng sinh hoạt với cộng đồng Việt trước đây, đồng ý dấn thân và nhận lãnh trách nhiệm thực hiện các công tác trên, với lời cam kết yểm trợ của một số người thuộc thế hệ đi trước.


Bác Đinh Viết Thiên bày tỏ mối xúc động đối với Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm, Honolulu ngày 30/4/10 (ảnh Đức Phạm)



Bắt tay ngay vào việc, nhóm này đã họp với ban vận động tranh cử của nghị viên gốc Hoa Charles Djou. Thuộc Đảng Cộng Hoà, Ông Djou đang tranh cử chức dân biểu liên bang trong kỳ bầu cử đặc biệt ngày 22 tháng 5 tới đây.

 

Nhóm tình nguyện người Việt cho biết đã nhận được sự yểm trợ của Renewing Democracy Fund, một uỷ ban hành động chính trị  (PAC) được thành lập để khuyến khích người Việt tham gia chính trường Hoa Kỳ. DB Cao Quang Ánh, cố vấn của uỷ ban, đã chính thức ủng hộ ông Djou và kêu gọi người Việt đi tham gia bỏ phiếu đông đảo trước thời hạn, ngày 22 tháng 5 sắp tới.

 

DB Ánh cũng đã thu âm lời kêu gọi để gởi đến đồng hương ở Honolulu qua điện thoại. Một số anh chị tình nguyện viên đang chuẩn bị gọi điện thoại đến từng gia đình Việt Nam để kêu gọi bỏ phiếu.

 

Cuối tuần này, ứng cử viên Djou sẽ đi thăm viếng nhiều cơ sở thương mại của người Việt.

 

“Cộng đồng Việt ở Hawaii có thể tái lập sự kiện phi thường ở Tarrant County hồi tháng trước, khi mà 35% người bỏ phiếu là cử tri Việt trong khi họ chỉ chiếm 3% tổng số cử tri”, Ts. Thắng kêu gọi.

 

Ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ông Nguyễn Xuân Hùng đã đắc cử vào chức Uỷ Viên Quận Tarrant với 61% số phiếu.

 

Ts. Thắng, đồng sáng lập và là chủ tịch của Renewing Democracy Fund, giới thiệu nhóm hoạt động ở Honolulu với Ông Tom Hà, thủ quỹ của Renewing Democracy Fund và cũng là người điều hành ban vận động tranh cử của Ông Nguyễn Xuân Hùng, để trao đổi kinh nghiệm.

 

Theo Ts. Thắng phân tích, nếu đông đảo người Việt đi bỏ phiếu thì bất luận kết quả tranh cử, cộng đồng Việt ở Hawaii cũng sẽ được các chính khách và các cộng đồng bạn để ý từ nay và đó là bước đầu tạo thế đứng chính trị trong dòng chính Hoa Kỳ.

 

Sau cuộc tranh cử, nhóm hoạt động này sẽ nghiên cứu thực hiện chương trình phát thanh Việt ngữ nhằm đưa thông tin cần thiết về luật pháp, phúc lợi, chương trình phục vụ, chính sách địa phương và quốc gia, v.v. đến với 10 ngàn cư dân Việt ở Hawaii.

 

Đồng thời, với sự hỗ trợ của BPSOS, nhóm hoạt động này sẽ thành lập tổ chức bất vụ lợi để rồi dần dà sẽ có ít nhất hai nhân viên hoạt động toàn thời, có văn phòng, và có ngân sách.

 

“Phải có tổ chức hoạt động một cách quy củ thì mới thu hút và giữ lại được những người có lòng, có tài; đây là yếu tố cần thiết để phát triển nội lực cho cộng đồng”, Ts. Thắng giải thích.

 

Cũng theo Ông, phải thực tâm phục vụ quyền và lợi ích của người dân thì tổ chức mới tranh thủ được niềm tin và sự ủng hộ của họ và mới quy tụ được họ cho những công tác phục vụ cộng đồng hay cứu giúp đồng bào ở Việt Nam hay trên thế giới.

 

Ngoài sự yểm trợ của một số người Việt trong đường dây quen biết cá nhân, nhóm hoạt động này còn tranh thủ được sự tiếp tay của những người bạn Hoa Kỳ, làm tăng thêm sức mạnh cho cộng đồng Việt ở Honolulu.

 

Ngoài ra, trong chuyến viếng thăm Honolulu Ts. Thắng cũng đã tiếp xúc với một số người trẻ để thành lập “toán quán quân” cho Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (CAMSA). Mục đích của toán quán quân là gây quỹ yểm trợ, thông tin cộng đồng, và tham gia vận động để giải trừ nạn buôn lao động từ Việt Nam.

 

Chuyến viếng thăm Honolulu nằm trong hành trình 12 tháng của Ts. Thắng để kêu gọi cộng đồng nhanh chóng chuyển hướng hoạt động và tập trung vào một số trọng tâm quan trọng ngõ hầu tạo nội lực và thế đứng cho cộng đồng, đóng góp cho nền dân chủ Hoa Kỳ, và xúc tác những thay đổi tích cực ở Việt Nam.

 

Lời kêu gọi “10 năm chuyển biến cộng đồng, thay đổi Việt Nam” được diễn đạt qua tập sách Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm, vừa được phát hành.

 

Quý vị có thể đặt mua sách này, giá $35/cuốn, tại:

 

BPSOS/10 years

Ls. Phan Quốc Cường (Shandon)

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 - USA

 

Xin gửi ngân phiếu đề cho: BPSOS/10 years.

Posted on Thursday, May 13 @ 23:25:14 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Phát Triển CĐ
· News by ngochuynh


Most read story about Phát Triển CĐ:
Dùng sở trường và ưu thế

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Phát Triển CĐ


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang